TTVH Online

Mourinho tha thứ cho trợ lý của Chelsea, tố trọng tài bù giờ quá nhiều

20/10/2018 23:34 GMT+7

Jose Mourinho tuyên bố ông bỏ qua cho hành động khiêu khích ở cuối trận của trợ lý bên phía Chelsea, Marco Ianni.

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho tuyên bố ông bỏ qua cho hành động khiêu khích ở cuối trận của trợ lý bên phía Chelsea, Marco Ianni. 

M.U: Mourinho lại giơ 3 ngón tay lên sau khi bị CĐV Chelsea la ó

M.U: Mourinho lại giơ 3 ngón tay lên sau khi bị CĐV Chelsea la ó

HLV Jose Mourinho đã giơ 3 ngón tay hướng về các CĐV Chelsea sau khi M.U hòa 1-1 ở Stamfor Bridge. Thêm một lần nữa, HLV người Bồ Đào Nha nhắc nhở các CĐV của Chelsea rằng chính ông đã mang về 3 chức vô địch Premier League cho đội bóng thành London.

 

* Video bàn thắng và highlights Chelsea 2-2 M.U:

 

Phản ứng dữ dội của Mourinho sau khi bị đối thủ khiêu khích

Và đây là nguyên nhân của sự việc

Jose Mourinho suýt nữa đã lao vào đánh nhau với trợ lý bên phía Chelsea, Marco Ianni sau khi ông này có hành động đầy khiêu khích là ăn mừng ngay trước mặt “Người đặc biệt”, sau khi Ross Barkley ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Chelsea ở phút bù giờ trận đấu. Phải nhờ tới sự can thiệp của nhân viên 2 bên, Mourinho mới không ẩu đả ở ngoài đường pitch với Marco Ianni.

Sau trận đấu, Mourinho tuyên bố ông bỏ qua cho hành động của Marco Ianni. “Ồ thôi nào, tôi có thể nói rằng 97 phút của trận đấu là rất hấp dẫn và các bạn nên tập trung vào trận đấu. Tôi đã không nhận được sự tôn trọng từ phía các CĐV Chelsea nhưng đó không phải là trách nhiệm của tôi. Trước khi làm việc ở đây, tôi đã dẫn dắt Real Madrid, Inter Milan và Porto và phản ứng của các CĐV chẳng khiến tôi bận lòng”.

Mourinho tha thứ cho trợ lý của Chelsea, phàn nàn trọng tài bù giờ quá nhiều
Mourinho bị trợ lý của HLV Sarri, Marco Ianni chọc tức

“Tôi chẳng khó chịu với bất cứ thứ gì. Khi sự cố xảy ra giữa tôi và trợ lý HLV của Chelsea, chính ông Sarri là người đầu tiên đến và nói rằng ông ấy sẽ giải quyết vụ việc. Vị trợ lý của Chelsea cũng đã đến nói lời xin lỗi với tôi. Tôi đã nói với anh ta rằng hãy quên những việc đã xảy ra đi. Tôi cũng đã mắc nhiều sai lầm trong sự nghiệp của mình”, Mourinho nói tiếp.

Mourinho sau đó đã nói với BBC Sport: “Không phải tôi mà chính trợ lý của Sarri mới là người phải bị nhắc đến. Ông ta rất bất lịch sự nhưng Sarri đã có mặt để dàn xếp mọi chuyện. Cả hai đều xin lỗi và tôi đã chấp nhận. Với tôi, mọi chuyện đã kết thúc rồi”.

Mourinho tha thứ cho trợ lý của Chelsea, phàn nàn trọng tài bù giờ quá nhiều
Pogba mắc lỗi trong bàn thua của M.U khi không kém sát Rudiger

Mourinho cũng khẳng định rằng M.U là đội chơi hay hơn: “Chúng tôi là đội chơi hay hơn ở trận đấu này. Trước trận đấu, có thể bạn sẽ cho rằng việc giành 1 điểm ở Stamford Bridge là một kết quả tốt, bởi vì các đội đến làm khách ở đây rất khó giành chiến thắng. Thế nhưng với M.U, kết quả trận đấu này thật là tồi tệ còn với Chelsea, đấy là kết quả phi thường”.

Mourinho tha thứ cho trợ lý của Chelsea, phàn nàn trọng tài bù giờ quá nhiều
Mourinho bắt tay HLV Sarri 

“M.U đã kiểm soát bóng nhiều ở khu vực một phần ba cuối sân của Chelsea và thậm chí khóa chặt được những cầu thủ chủ chốt của họ. Hazard và Jorginho đã bị phong tỏa. Tôi chưa bao giờ thấy Jorginho hoạt động ít như ở trận đấu vừa qua. Mặc dù M.U bị thủng lưới từ một tình huống cố định nhưng chúng tôi không hề đánh mất thế trận”, Mourinho phát biểu.

Vì sao Mourinho nổi điên, đòi ăn thua đủ với trợ lý của Sarri?

Vì sao Mourinho nổi điên, đòi ăn thua đủ với trợ lý của Sarri?

Khi M.U bị gỡ hòa, một nhân viên trong ban huấn luyện Chelsea đã tới và ăn mừng trước mặt Jose Mourinho. Ngay sau đó, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã lao ra đòi ăn thua đủ với người này.

Bên cạnh đó, ông cho rằng trọng tài đã bù giờ quá nhiều và vô tình tạo điều kiện để Chelsea gỡ hòa 2-2. “Tôi hy vọng là các trọng tài sẽ không cho bù giờ giống như ông Mike Dean, người đã cho bù giờ tới tận 6 phút. Bình thường khi đội bóng của tôi bị dẫn bàn, chúng tôi chưa bao giờ được bù giờ nhiều như thế cả”, Mourinho nói tiếp.

Ông từ chối đổ lỗi cho Paul Pogba ở bàn thau đầu tiên của M.U: “Tất cả những gì mà tôi có thể nói là M.U đã phòng ngự số đông ở vòng cấm, khi mà các cầu thủ Chelsea đã dâng lên. Các cầu thủ của tôi biết phải canh chừng cầu thủ nào bên phía đối phương và biết mình phục trách khu vực nào trong vòng cấm. Các cầu thủ M.U đã mắc sai sót ở bàn thắng mở tỉ số của Chelsea, nhưng tôi thích tập trung vào màn trình diễn tổng thể của các cầu thủ hơn. Tuyến tiền vệ của M.U đã chơi tốt ở trận đấu này. Cả 3 cầu thủ tấn công của chúng tôi là Mata, Rashford và Martial cũng đã nỗ lực rất nhiều. Họ đã thi đấu tuyệt vời trước một đội bóng khó chịu như Chelsea”.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN