TTVH Online

Chương trình Mottainai ‘Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc’ sang mùa thứ 6

13/10/2018 20:00 GMT+7

Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức chương trình ‘Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc’ lần thứ 6 năm 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với một số nhà tài trợ tổ chức chương trình ‘Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc’ lần thứ 6 năm 2018.

“Mottainai” là một thán từ trong ngôn ngữ Nhật Bản, có nghĩa là “Lãng phí quá” và ngày hội Mottainai chính là dịp để mọi người ủng hộ đồ đã qua sử dụng hoặc đồ chưa sử dụng nhằm mục đích từ thiện. 

Qua 5 mùa tổ chức ở Việt Nam, bắt đầu từ năm 2013, Mottainai đã huy động được hơn 200.000 người tham gia và hơn 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được hưởng lợi từ chương trình này.

Chú thích ảnh
Chương trình ‘Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc’ lần thứ 6 năm 2018.

Ngày hội Mottainai 2018 diễn ra vào ngày 13/10/2018 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong Ngày hội Mottainai 2018, cuộc thi chạy Mottainai Run lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của các VĐV chuyên nghiệp và không chuyên, tại đường chạy Happy Run (1 vòng hồ Hoàn Kiếm) và Challenge Run (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Trong Ngày hội Mottainai 2018, BTC đã trích quỹ ‘Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc’ để trợ giúp 71 em nhỏ mất cha/mẹ do tai nạn giao thông, các em là nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông. 

Lễ hội 'Trăng rằm yêu thương' nhân Tết Trung thu 2018

Lễ hội 'Trăng rằm yêu thương' nhân Tết Trung thu 2018

Lễ hội “Trăng rằm yêu thương” lần 2 năm 2018 sẽ diễn ra tối ngày 22/9 (nhằm ngày 13/8 âm lịch), tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, gần 200 em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi ở Hà Nội đến từ Làng trẻ SOS, Trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi Hà Cầu, Nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị Đống Đa đều được tham gia chương trình và nhận quà.

MM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN