TTVH Online

Real Madrid chưa hết khủng hoảng đã ngán ngẩm vì Gareth Bale ích kỷ

12/10/2018 06:24 GMT+7

Nội bộ Real Madrid đang cảm thấy ngán ngẩm với Gareth Bale bởi thói ích kỷ, chỉ đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu và không đáp ứng được kỳ vọng.

(Thethaovanhoa.vn) - Nội bộ Real Madrid đang cảm thấy ngán ngẩm với Gareth Bale bởi thói ích kỷ, chỉ đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu và không đáp ứng được kỳ vọng.

Julen Lopetegui là.... David Moyes của Real Madrid

Julen Lopetegui là.... David Moyes của Real Madrid

Giống như việc David Moyes choáng ngợp trước di sản đồ sộ của Sir Alex Ferguson, Julen Lopetegui đã không thể vượt qua được áp lực từ thành công quá lớn của người tiền nhiệm Zinedine Zidane.

Nguồn tin TeleMadrid vừa tiết lộ thông tin đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tỏ ra ngán ngẩm với Gareth Bale kể từ sau thất bại 0-1 trước Alaves cuối tuần qua. Ở trận đấu này, ngôi sao người Xứ Wales dính chấn thương bắp chân, trong khi Real Madrid nối dài chuỗi trận không ghi bàn và không biết tới mùi chiến thắng lên con số 4.

Lẽ ra, Gareth Bale nên xin phép vắng mặt trong đợt tập trung của ĐT Xứ Wales trong tháng 10 để ở lại Madrid thực hiện quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi vẫn quyết định lên tuyển, với mong muốn được thi đấu ở trận giao hữu giữa ĐT Xứ Wales và Tây Ban Nha.

Theo đó, Real Madrid đã cảm thấy rất không hài lòng với “bản hợp đồng 100 triệu euro”. Thậm chí tờ AS còn đưa ra bình luận rằng: "Gareth Bale lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Anh ta dính chấn thương, nhưng lại lên tuyển và muốn đối đầu với Tây Ban Nha".

Chú thích ảnh
Gareth Bale có hồ sơ chấn thương dày đặc

Tờ TeleMadrid chỉ ra rằng Gareth Bale đang có vị thế số 1 ở Real Madrid thời điểm hiện tại. Nhưng đổi lại, anh chỉ đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu và không hiểu bản thân có tầm quan trọng với Real Madrid như thế nào, đặc biệt trong bối cảnh Cristiano Ronaldo đã ra đi.

Không dừng lại ở đó, Gareth Bale luôn tỏ ra tách biệt với các đồng đội trong phòng thay đồ của Real Madrid. Tờ TeleMadrid còn mô tả tiền đạo người Xứ Wales luôn thi đấu theo “chủ nghĩa cá nhân”, ích kỷ và không thực sự đáp ứng được kỳ vọng từ Ban lãnh đạo cũng như các CĐV Real Madrid.

Chú thích ảnh
Gareth Bale coi những trận đấu ở ĐTQG quan trọng hơn CLB, bất chấp chấn thương

Cách đây ít ngày, tờ El Pais cũng khẳng định Gareth Bale là nguyên nhân chính khiến HLV Zinedine Zidane từ chức. Theo đó, HLV Zidane đã từng đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Florentino Perez về việc sẽ bán tiền đạo người Xứ Wales với mức giá 100 triệu euro và dùng số tiền này để chiêu mộ những tiền đạo chất lượng trên TTCN Hè 2018. HLV Zidane đánh giá Gareth Bale là cầu thủ “không tuân thủ chiến thuật, bất ổn và quá cá nhân”.

Thế nhưng, sau khi chứng kiến Gareth Bale tỏa sáng ở trận chung kết Champions League với cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool ở Kiev, Chủ tịch Floretino Perez đã quả quyết rằng: “Cậu ấy hoàn toàn có thể thay thế Cristiano Ronaldo bởi luôn tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu lớn”.

Sau trận chung kết, Gareth Bale tuyên bố “cần được thi đấu hàng tuần và điều đó không xảy ra với HLV Zidane nên sẽ bàn bạc với người đại diện rồi đưa ra quyết định về tương lai”. Theo đó, Chủ tịch Florentino Perez đã thuyết phục Gareth Bale nên kiên nhẫn, ở lại Real Madrid và sẽ là nhân tố quan trọng.

HLV Zidane đã cảm thấy rất “khó chịu” khi CLB thay đổi kế hoạch mà không hề thông báo. Đến ngày 30/5, HLV Zidane đến gặp trực tiếp Chủ tịch Florentino Perez rồi tuyên bố chính thức từ chức trong cuộc họp báo bất thường.

Chú thích ảnh
HLV Zidane đã bị Gareth Bale “phản bội”

Ở mùa giải này Gareth Bale mới ghi được 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo tại La Liga. Những màn trình diễn mờ nhạt của tiền đạo người Xứ Wales chưa thể giúp Real Madrid quên đi nỗi nhớ mang tên Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, việc Gareth Bale tịt ngòi ở 3 trận đấu gần nhất cũng được coi là nguyên nhân chính khiến Real Madrid rơi vào khủng hoảng.

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN