TTVH Online

Chưa dứt Chelsea, Conte khó đến M.U

11/10/2018 15:54 GMT+7

Cứ cho là Jose Mourinho vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ sa thải thì những tin đồn ai đó có thể tới M.U là hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng hạn như Antonio Conte.

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ cho là Jose Mourinho vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ sa thải thì những tin đồn ai đó có thể tới M.U là hoàn toàn dễ hiểu. Chẳng hạn như Antonio Conte.

Chelsea tuyệt tình tới mức không thèm cảm ơn Conte, chia tay bằng thông báo dài 61 từ

Chelsea tuyệt tình tới mức không thèm cảm ơn Conte, chia tay bằng thông báo dài 61 từ

Chelsea đã chính thức xác nhận sa thải HLV Antonio Conte bằng một thông báo dài 61 từ và trong đó, họ không hề nói lời cảm ơn với HLV người Italy.

Người Italy chiếm ưu thế

Dĩ nhiên là không phải nhìn vào Chelsea của Maurizio Sarri đang thăng hoa ở mùa giải năm nay khiến M.U nổi cơn thèm muốn một HLV người Italy như vậy. Bởi lịch sử đã cho thấy những người Italy ít nhiều thành công ở Premier League và Sarri chỉ là cái tên thứ 11 trong danh đó, trong khi Conte là người thứ 10.

Nhìn vào thống kê các HLV đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại Premier League kể từ mùa giải 1992-93 thì đằng sau 108 người Anh, 36 người Scotland chính là ưu thế của người Italy. Để so sánh, Wales, Tây Ban Nha có 9 người, Hà Lan có 8, Bắc Ireland và Pháp có 7, trong khi Ireland có 6…

Và trước Sarri hay Conte đều gắn bó với Chelsea, những người Italy tại Premier League có Attilio Lombardo, Roberto Mancini, Paolo Di Canio, Francesco Guidolin và Gianfranco Zola, bên cạnh Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti và Roberto Di Matteo từng tại vị ở Stamford Bridge.

Trong số những người Italy, Conte, Mancini, Ranieri, Ancelotti đều đã vô địch Premier League. Với Conte, Ancelotti là Chelsea; với Mancini là Man City và với Ranieri là Leicester. Trong khi đó, Di Matteo là người Italy đầu tiên và duy nhất đến nay vô địch Champions League, cùng Chelsea, hay giành FA Cup có Vialli và Conte, đều với Chelsea.

Đây là lí do để M.U không thể không cân nhắc tới khả năng đưa Conte trở lại bóng đá Anh, sau chưa đầy nửa năm ông bị Chelsea đẩy khỏi Stamford Bridge. Cơ sở đầu tiên để Red Devils ưu tiên cựu HLV của Juventus là thành tích ông đã giành được ở Chelsea. Thứ hai là lối chơi chặt chẽ, hiệu quả và thứ ba là khả năng tổ chức. Đó là những yếu tố thường thấy ở bóng đá Italy và các HLV của họ.

Ngược lại, việc người Italy thường chỉ thành công tại Chelsea sẽ là một bất lợi cho M.U, dù Mancini hay Leicester cũng đã vô địch Premier League.

Không dễ để Conte đến Old Trafford

Do đang vướng mắc vào những tranh cãi xung quanh việc sa thải hồi hè, Conte sẽ không thể dẫn dắt một đội bóng nào cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong. Trước M.U, Milan cũng có ý định kéo Conte về Serie A nhưng không thành.

Theo hợp đồng của HLV người Italy với Chelsea có một điều khoản bảo đảm tiền bồi thường cho ông trong trường hợp bị sa thải với số tiền 9 triệu bảng. Tuy nhiên, gần nửa năm qua, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa mang lại thỏa thuận cuối cùng.

Thực ra thì Conte đã nhận 4 triệu bảng trước đó vì quyết định sa thải hồi hè, trong khi phần còn lại đang tranh chấp do Chelsea cho rằng, Conte có một phần lỗi trong việc bị sa thải. Do vậy, nếu đồng ý tới Old Trafford vào tháng 1 tới, ông sẽ mất 5 triệu bảng còn lại bởi hợp đồng cũng ghi rõ ông không được dẫn dắt một đội bóng Anh nào khác.

Liệu HLV người Italy có chấp nhận mất một số tiền lớn như vậy hay không, thực tế thì M.U cũng chưa sa thải Mourinho, trong khi ông ngoài những tin đồn liên quan đến đội chủ sân Old Trafford còn được Real Madrid và Bayern Munich liên hệ. Real Madrid thì muốn có ông nếu họ sa thải Julen Lopetegui vì khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay, trong khi thành tích của Bayern Munich dưới thời Niko Kovac cũng không tốt.

Quan trọng hơn, nếu tới Tây Ban Nha hoặc Đức, Conte vẫn sẽ nhận được khoản bồi thường từ Chelsea. Khỏi cần phải nói thì đây là lí do cơ bản để ông có thể từ chối M.U, bên cạnh việc ông sẽ có cơ hội thử thách sự nghiệp ở một giải đấu mới.

Nên nói thêm là trong kế hoạch của M.U, họ muốn tái lập bộ đôi Conte và giám đốc điều hành bóng đá Beppe Marotta như ở Juventus trước đây. Tuy nhiên, nếu rắc rối giữa Conte và Chelsea còn chưa giải quyết xong, Moratta dự kiến sẽ rời Juventus vào cuối tháng này khi hợp đồng kết thúc. Và nếu M.U không nhanh chân, ông có thể đến Arsenal thay thế vị trí của giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã sang Milan.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN