TTVH Online

Bayern khủng hoảng, nhảy vào tranh Zidane với M.U

10/10/2018 07:47 GMT+7

Bayern Munich đang cân nhắc bổ nhiệm Zinedine Zidane vào vị trí HLV trưởng, thay thế Niko Kovac sau chuỗi phong độ kém cỏi trong thời gian gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đang cân nhắc bổ nhiệm Zinedine Zidane vào vị trí HLV trưởng, thay thế Niko Kovac sau chuỗi phong độ kém cỏi trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Bayern tuyên bố sẵn sàng 'đổ máu' để bảo vệ HLV Niko Kovac

Chủ tịch Bayern tuyên bố sẵn sàng 'đổ máu' để bảo vệ HLV Niko Kovac

Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness, khẳng định ông sẽ bảo vệ HLV Niko Kovac bất chấp kết quả nghèo nàn của CLB gần đây.

Bayern Munich đang trải qua chuỗi 4 trận không biết tới mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Tại Bundesliga, họ đang xếp ở vị trí thứ 6 và bị đội đầu bảng Dortmund bỏ xa với khoảng cách 4 điểm. Không những vậy, HLV Niko Kovac còn đang bị mất khả năng kiểm soát phòng thay đồ của Bayern, sau những lần căng thẳng với tiền vệ James Rodriguez.

Theo RMC Sport, HLV Niko Kovac đang đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải do thành tích thi đấu không tốt của Bayern thời gian gần đây. Không dừng lại ở đó, RMC Sport còn liệt kê 5 ứng viên có khả năng sẽ thay thế HLV người Croatia dẫn dắt Bayern gồm Zinedine Zidane, Arsene Wenger, Antonio Conte, Laurent Blanc và Ralph Hasenhuttl.

Chú thích ảnh

BLĐ Bayern đang tính đến khả năng bổ nhiệm Zidane thay thế Niko Kovac nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện trong thời gian tới. Nhưng để có được sự phục vụ của Zidane, Bayern phải cạnh tranh quyết liệt với M.U. Hiện tại, tương lai của Jose Mourinho ở M.U tạm thời được đảm bảo sau chiến thắng 3-2 trước Newcastle cuối tuần qua. Dù vậy, Jose Mourinho vẫn có nguy cơ lớn bị sa thải nếu M.U thất bại trước Chelsea và Juventus ở sau đợt tập trung ĐTQG tháng 10 này.

Zidane được đánh giá rất cao ở khả năng quản lý đội bóng, nhất là khi đã giúp Real Madrid vô địch Champions League 3 lần liên tiếp. Alain Migliaccio, người đại diện của Zidane, nói trên tờ Journal du Dimanche của Pháp: "Tôi không nghĩ Zidane sẽ sang Anh huấn luyện. Bóng đá nơi đó không phù hợp lắm với ông ấy. Tôi cũng đã bàn bạc với Zidane về khả năng này, nhưng ông ấy tỏ ra không mặn mà. Zidane đã chọn sẽ nghỉ ngơi trong 1 năm, thế nên phải sau 1 năm nữa ông ấy mới trở lại".

Chú thích ảnh

Niko Kovac ký hợp đồng 3 năm dẫn dắt Bayern bắt đầu từ mùa giải năm nay, thay thế Jupp Heynckes. Trong lễ ra mắt của Niko Kovac, GĐTT Hasan Salihamidzic còn tự tin phát biểu: "Niko từng thi đấu ở Allianz Arena. Ông ấy hiểu rõ về đội bóng và có ADN của Bayern. Do vậy, chúng tôi đều rất tin tưởng vào khả năng thành công của ông ấy ở Bayern!".

Trong cuộc phỏng vấn mới đây Niko Kovac đã bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để ổn định phong độ thi đấu của Bayern.

"Tôi mới chỉ dẫn dắt Bayern được vài trận đấu, do vậy chưa thể tạo dấu ấn ngay lập tức", chiến lược gia người Croatia chia sẻ. "Tôi cần phải có thêm thời gian để xây dựng và định hình lối chơi cho đội bóng. Có lẽ mọi người nên kiên nhẫn thêm một chút. Tôi tin là mình sẽ thành công với Bayern!".

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN