TTVH Online

Chùm ảnh: Nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập do triều cường lên cao

09/10/2018 05:34 GMT+7

Chiều 8/10, do ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m) từ 0,05 m đến 0,13m, nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị ngập sâu trong nước, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 8/10, do ảnh hưởng của triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m) từ 0,05 m đến 0,13m, nhiều tuyến đường ở khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị ngập sâu trong nước, gây nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển. 

Chú thích ảnh
Đường Lê Văn Lương bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Theo đó, triều cường lên cao khiến tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè ), Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) ngập trong biển nước. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Bình (thuộc xã Nhơn Đức) ngập nặng, có nơi ngập hơn nửa mét khiến nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy. 

Tuyến đường Lê Văn Lương nước ngập mênh mông biển nước kéo dài nhiều km, nước đen từ ống cuống tràn lên đường bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Bình bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Thủy, ở huyện Nhà Bè, cho biết: Triều cường lên cao hoặc mưa, tuyến đường Nguyễn Bình thường xuyên ngập nặng.

Trên đường này có một điểm tập kết rác, khi nước dâng làm ngập thì rác bắt đầu trôi lềnh bềnh trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân quanh khu vực. 

Chú thích ảnh
Khu vui chơi của Trung tâm văn hoá xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè bị ngập nước. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Tại nhiều khu vực thấp trũng, gần sông Sài Gòn và kênh rạch, nước dâng cao do triều cường lên cao cũng đã gây ngập, tràn vào nhiều nhà dân. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 8/10 mức đỉnh triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, hiện đang tiếp tục lên nhanh.

Đỉnh triều trong đợt triều cường tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè lên mức 1,55 – 1,63m (cao hơn báo động III là 0,05 – 0,13m) vào các ngày 9 và 10/10, thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 04 – 06 giờ và từ 16 – 18 giờ./.

TTXVN

Mưa lớn diện rộng, triều cường gây ngập cục bộ TP.HCM

Mưa lớn diện rộng, triều cường gây ngập cục bộ TP.HCM

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông tiếp tục hoạt động mạnh, khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN