TTVH Online

Hàng công của Liverpool và Man City hoạt động khác nhau như thế nào?

05/10/2018 17:46 GMT+7

Khi Liverpool đối mặt với Man City vào ngày 7/10 tới, người ta sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức thú vị giữa hai hàng công đáng gờm của hai đội.

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liverpool đối mặt với Man City vào ngày 7/10 tới, người ta sẽ được chứng kiến cuộc đọ sức thú vị giữa hai hàng công đáng gờm của hai đội.

Salah vẫn phải băng bó vai, fan Liverpool lại nguyền rủa Sergio Ramos

Salah vẫn phải băng bó vai, fan Liverpool lại nguyền rủa Sergio Ramos

Fan Liverpool lại công kích Sergio Ramos sau khi chứng kiến Mohamed Salah vẫn phải băng bó ở vai do hậu quả chấn thương mà Ramos gây ra ở chung kết Champions League

Mùa này, cả Man City lẫn Liverpool đều sử dụng hàng tiền đạo 3 người. Trong khi Liverpool ra sân với bộ khung cố định ở hàng công là Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane, thì Man City có một chút biến đổi. Trong khi Sergio Aguero hoặc là Gabriel Jesus đá ở trung lộ thì Raheem Sterling và Leroy Sane được Pep Guardiola ưu tiên sử dụng ở 2 cánh hơn Riyad Mahrez.

Tuy nhiên lối chơi của 2 đội bóng này có điểm chung là dựa rất nhiều vào sự di chuyển không bóng của các cầu thủ tấn công của họ.

Bên phía Liverpool, Roberto Firmino là người đóng vai trò thầm lặng. Đội bóng chủ sân Anfield dựa vào những pha di chuyển của Roberto Firmino và Naby Keita, nhờ vậy mà có những khoảng trống ở phía sau xuất hiện cho Mohamed Salah và Sadio Mane khai thác.

Chú thích ảnh
Nhờ sự hy sinh của Firmino, Keita và các cầu thủ khác của Liverpool có khoảng trống để hoạt động

“Firmino và Keita di chuyển không bóng rất thông minh, đặc biệt là trường hợp của Firmino. Cậu ấy là một cầu thủ biết hy sinh vì đội bóng. Do vậy, Salah và Mane có thể khoan vào trong từ bên cánh. Firmino chấp nhận lùi sâu nhằm thu hút các hậu vệ của đối phương. Như vậy, Salah và Mane sẽ có những tình huống một đấu một trong vòng cấm của đối thủ. Trong khi đó, Keita có vai trò ngược lại với Firmino”, chuyên gia Danny Higginbotham phân tích trên Sky Sports.

“Do Firmino lùi sâu, Keita có không gian để hoạt động. Cậu ấy thường đột ngột có mặt ở trung lộ và cầm bóng xông lên”.

“Các hậu vệ cánh của Liverpool cũng rất quan trọng với lối chơi của họ. Ở trận gặp West Ham, Mane đã thu hút Ryan Fredericks rời khỏi vị trí của mình và tạo khoảng trống cho Andrew Robertson bó vào trong. Đây là chiến thuật tấn công với 2 giai đoạn, và kết thúc bằng việc Salah đưa bóng vào lưới của đối thủ”.

“Việc di chuyển không bóng tạo ra khoảng trống với các cầu thủ khác. Thật thú vị khi được xem cách mà Liverpool thi đấu với sơ đồ 4-3-3”.

Man City dựa vào việc di chuyển không bóng của các tiền đạo cánh để tạo khoảng trống cho bộ đôi tiền vệ là Bernardo and David Silva.

Danny Higginbotham phân tích: “Khi bạn nhìn vào vị trí hoạt động trung bình của các cầu thủ Man City ở trên sân, có thể thấy rằng những cầu thủ đá cánh của họ hoạt động rất rộng. Nhờ vậy mà khoảng trống được tạo ra cho Bernado Silva và David Silva dâng lên khai thác. Khi mà khoảng trống xuất hiện giữa Aguero và một cầu thủ chạy cánh, đó là lúc mà các hậu vệ cánh của đối phương gặp khó khăn thực sự. Họ không biết nên di chuyển theo hướng nào. Nếu dạt ra cánh, họ sẽ để lộ khoảng trống cho David Silva tận dụng. Còn nếu giữ vị trí, anh ta sẽ để cho cầu thủ chạy cánh của Man City có không gian hoạt động. Ở đây, một lần nữa mấu chốt nằm ở việc di chuyển không bóng của các cầu thủ”.

Chú thích ảnh
Leroy Sane (19) và Raheem Sterling (7) đá dạt cánh, giúp cho Bernardo Silva (20) và David Silva (21) có khoảng trống để dâng lên

“Sẽ rất khó để các hậu vệ cánh đối phương ứng phó được với những pha tấn công của Man City. Bởi vì họ phải chú ý tới sự di chuyển ở khắp mọi nơi trên sân của các cầu thủ tấn công bên phía Man City, chưa kể tới cả Fernandinho nữa. Cả Liverpool và Man City đều có những cầu thủ biết đóng góp thầm lặng bằng việc di chuyển không bóng nhằm tạo khoảng trống cho đồng đội của mình. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa họ ở trận đấu sắp tới là rất thú vị”.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN