TTVH Online

Mauricio Pochettino: 'Chúng tôi không thua Barca, mà là thua Messi'

04/10/2018 12:16 GMT+7

Lionel Messi nghĩ rằng đôi khi anh thấy Tottenham “bối rối” trong trận đấu mà anh ghi 2 bàn để mang về chiến thắng 4-2 cho Barca ngay tại Wembley.

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi nghĩ rằng đôi khi anh thấy Tottenham “bối rối” trong trận đấu mà anh ghi 2 bàn để mang về chiến thắng 4-2 cho Barca ngay tại Wembley.

* Xem video bàn thắng Tottenham 2-4 Barca TẠI ĐÂY:

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-4 Barca: Huyền diệu Leo Messi, đẳng cấp Barcelona, Spurs trả giá

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-4 Barca: Huyền diệu Leo Messi, đẳng cấp Barcelona, Spurs trả giá

Lionel Messi chính là sự khác biệt trong một đêm Wembley giàu cảm xúc được tạo ra bởi những màn trình diễn thượng hạng của Tottenham và Barcelona.

Philippe Coutinho và Ivan Rakitic tạo lập khoảng cách 2 bàn cho đội khách sau 45 phút đầu tiên để mở ra hi vọng chiến thắng cho Barca đồng thời cắt đứt mạch 3 trận hoà liên tiếp.

Hiệp 2, Messi lập một cú đúp và xen kẽ là 2 lần Tottenham nhen nhóm hi vọng có điểm nhờ các bàn thắng của Harry Kane và Erik Lamela. Nhưng hiệp 1 mới là khoảng thời gian mà siêu sao người Argentina cảm thấy hài lòng nhất.

“Chưa bao giờ là dễ dàng ở một trận đấu trên sân khách tại Champions League, đặc biệt trước một đội bóng như Tottenham”, Messi chia sẻ trên BeIn Sports sau trận. “Đây là một bài kiểm tra lớn nhưng chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời”.

“Hiệp 1 thật phi thường, chúng tôi có những pha di chuyển xuất sắc. Chúng tôi kiểm soát cả hiệp 1. Đối phương thì tỏ ra bối rối. Chúng tôi hạnh phúc bởi vì mọi chuyện diễn ra theo cách chúng tôi muốn”.

Chú thích ảnh
Messi tả xung hữu đột trước hàng thủ Tottenham

Trận đấu này Messi còn có 2 lần sút trúng cột dọc cũng như có đóng góp đáng kể trong các bàn thắng của đồng đội để cắt đứt chuỗi 3 trận hoà trong 10 ngày của Barca trước Girona, Leganes và Athletic Bilbao.

Đây cũng mới chỉ là chiến thắng sân khách thứ 2 trong 8 trận sân khách gần nhất của họ tại Champions League, giải đấu mà Messi và các đồng đội ưu tiên hàng đầu ở mùa này.

“Champions League là một giải đấu miễn chê với bất cứ ai, nhưng để giành chiến thắng tại đây thì chúng tôi cũng cần phải làm tốt ở La Liga và Copa del Rey bởi chúng tôi sẽ không chú tâm vào chỉ một giải đấu. Champions League rất đặc biệt nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để vô địch cả La Liga và cúp nhà Vua”, Messi nói thêm.

Hiện tại, Messi đã có 5 bàn sau 2 trận tại Champions League mùa này. Tổng cộng, anh đã ghi 10 bàn và 5 đường kiến tạo trên mọi đấu trường và tất nhiên, các đồng đội cũng như các chuyên gia đang vô cùng phấn khích khi chứng kiến phong độ chói sáng của ngôi sao người Argentina.

“Với tất cả sự tôn trọng tới những người đã giành các giải thưởng cá nhân thì tôi vẫn phải nói rằng có một người hay hơn phần còn lại”, Rakitic chia sẻ. “Và đó là Leo Messi”.

“Đôi khi có những thứ xảy ra như mùa trước với Luka Modric nhưng với tất cả sự tôn trọng cho Luka, thì vẫn có người thể hiện sự khác biệt và đó là Leo. Thật vinh dự khi được chơi cạnh anh ấy”.

Hậu vệ cánh Alba cũng bày tỏ sự phấn khích với Messi sau trận đấu khi nói rằng giải FIFA The Best là một sự dối trá và công nhận Messi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Leo đã chứng tỏ rằng anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”, Alba nói. “Ở mặt trận tấn công, anh ấy tạo ra rất nhiều mối đe doạ và ở mặt trận phòng ngự, anh ấy thực sự đặc biệt, chạy nhiều hơn tất cả. Và khi Messi chạy thì chúng ta không có cơ hội cưỡng lại”.

“Anh ấy khiến tất cả toàn đội trở nên hay hơn. Ngày hôm nay, một lần nữa anh ấy lại cho thấy mình xuất sắc nhất”.

“Messi ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Không phải tôi cùng đội với anh ấy mà tôi nói vậy. Khi tôi còn ở Valencia, tôi từng đưa ra ý kiến tương tự. Anh ấy chơi bóng ở đẳng cấp khác hẳn, anh ấy ghi bàn, kiến tạo và chạy nhiều hơn tất cả. Không cần phải so sánh anh ấy với bất cứ ai cả”.

Chú thích ảnh
Một trận đấu để đời của Messi

Tiền vệ Sergio Busquets cũng hết lời ca ngợi Messi với màn trình diễn siêu hạng tại Wembley. “Messi đóng góp cho toàn đội những bàn thắng, những pha kiến tạo và cả trong phòng ngự. Cậu ấy đang rất sung mãn ở cả tấn công lẫn phòng ngự”.

Cùng quan điểm với các đồng đội, tiền vệ Arthur, người đã có một trận đấu ấn tượng ở tuyến giữa Barca, cũng dành những lời có cánh cho siêu sao mang áo số 10. “Messi khiến những điều phi thường nhất trở thành đơn giản. Với tôi, anh ấy là cầu thủ hay nhất trong lịch sử và tôi rất vui khi được chơi cạnh anh ấy”.

HLV Mauricio Pochettino thì tỏ ra không có gì nuối tiếc khi thua một đội bóng có Messi. “Chúng tôi không thua một đội bóng được gọi là Barcelona. Chúng tôi thua một người có tên Lionel Messi. Không có gì xấu hổ khi thất bại dưới tay một cầu thủ tuyệt vời như thế”, ông nói.

Huyền thoại Rio Ferdinand thậm chí còn cảm thấy may mắn khi được chứng kiến tận mắt Messi thi đấu tại Wembley. “Những gì anh chàng này làm trên sân thật kỳ diệu. Nó giống như việc anh ta có chiếc điều khiển trên tay vậy, quan sát tình hình và đưa quả bóng đến bất cứ đâu mình muốn. Với tôi, Leo Messi giống như một cơn ác mộng vậy”, cựu trung vệ M.U chia sẻ.

“Tôi cảm thấy may mắn khi có mặt trên sân để chứng kiến tận mắt cậu ấy thi đấu. Tôi sẽ kể với các con tôi về điều này vào ngày mai khi trên đường tới trường”.

Chia sẻ về Messi trên BBC Sport, Darren Fletcher cho hay: “Đây có lẽ là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất mà tôi từng thấy”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN