TTVH Online

Ronaldo vắng mặt ở buổi tập của Juventus sau cáo buộc hiếp dâm

02/10/2018 11:46 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã có lần đầu tiên vắng mặt trong một buổi tập của Juventus kể từ sau khi có một người mẫu ở Las Vegas cáo buộc ngôi sao người Bồ đã “tấn công tình dục” với cô ta.

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã có lần đầu tiên vắng mặt trong một buổi tập của Juventus kể từ sau khi một người mẫu ở Las Vegas cáo buộc ngôi sao người Bồ đã “tấn công tình dục” với cô.

SỐC!!! Cristiano Ronaldo bị phụ nữ Mỹ cáo buộc cưỡng hiếp

SỐC!!! Cristiano Ronaldo bị phụ nữ Mỹ cáo buộc cưỡng hiếp

Một phụ nữ ở Mỹ đã đâm đơn kiện Cristiano Ronaldo về tội cưỡng hiếp. Ngôi sao người Bồ Đào Nha bị cho là đã dùng tiền để yêu cầu người phụ này im lặng.

Cô người mẫu đó có tên Kathryn Mayorga và cáo buộc muốn nói đến hành vi của Ronaldo diễn ra hồi năm 2009 ở trong một khách sạn tại Las Vegas.

Cựu cầu thủ Real Madrid thẳng thừng bác bỏ cáo buộc với bày tỏ trên Instagram cá nhân hôm cuối tuần rằng: “Không, không, không, không, không. Những gì họ nói hôm nay ư? Dối trá, một tin xuyên tạc”.

Chú thích ảnh
Buổi tập của các cầu thủ Juve trước trận gặp Young Boys mà không có Ronaldo

Ronaldo đã thi đấu trong chiến thắng 3-1 của Juventus trước Napoli hôm thứ Bảy và đã có 2 đường kiến tạo nhưng kể từ đến nay, anh chưa tập luyện cùng các đồng đội.

Ronaldo bị treo giò ở trận đấu tới tại Champions League gặp Young Boys và có thể đã được nghỉ tập. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có sự giải thích nào với sự vắng mặt từ siêu sao người Bồ.

Cáo buộc Ronaldo “tấn công tình dục” được đưa ra hôm thứ Sáu bởi tạp chí của Đức Der Spiegel. Sau cáo buộc trên, Ronaldo và Kathryn Mayorga đã đạt được thoả thuận ngoài toà, theo tiết lộ từ Leslie Mark Stovall, luật sư của Mayorga.

Có thông tin cho rằng, Mayorga đã hứa sẽ không bao giờ nói đến sự việc này một lần nào nữa sau khi Ronaldo bồi thường cô người mẫu 375 nghìn đô la.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Ronaldo nhảy múa cùng Mayorga hồi năm 2009

  

Chú thích ảnh
Hình ảnh Ronaldo nhảy múa cùng Mayorga hồi năm 2009

Mayorga đang cố gắng lật ngược phán quyết khi luật sư của cô đang xác nhận những giấy tờ đã được lưu tại toà án quận Clark County ở Nevada.

Văn kiện của toà án cho rằng: “Cristiano Ronaldo đã đẩy bên nguyên đơn vào giường ngủ và có hành vi muốn quan hệ tình dục”.

Bên nguyên đã từ chối, cố gắng phòng vệ và hét lên: “Không, không, không”.

Văn kiện còn nói thêm rằng: “Khi Cristiano Ronaldo hoàn tất việc tấn công tình dục, anh đã cho phép cô gái rời khỏi giường và nói lời xin lỗi với cô gái”.

Lúc đó Mayorga 25 tuổi và làm việc ở CLB đêm Palms Casino, nơi mà Ronaldo, cùng anh rể và em trai đang có mặt trong một phòng VIP vào ngày 13/6/2009.

Những hình ảnh cho thấy Ronaldo và Mayorga đã tán gẫu trước khi anh mời cô gái lên tầng mái để tận hưởng phong cảnh ở Las Vegas.

Cũng theo văn kiện, căn phòng đó có bồn tắm hơi và trong khi Mayorga đang thay đồ thì Ronaldo đã đi vào và đã đề nghị muốn được quan hệ với cô gái.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN