TTVH Online

Guardiola thẳng tay trừng trị thói vô kỷ luật của Mendy

30/09/2018 14:30 GMT+7

Benjamin Mendy biết rõ Pep Guardiola chúa ghét thói vô kỷ luật. Thế nhưng lần này qua lần khác, Mendy vi phạm. Thái độ của Mendy dường như đang thách thức Guardiola, tạo nên cơn sóng ngầm mà nếu không sớm tìm giải pháp, Man City sẽ dễ biến thành một M.U thứ 2.

(Thethaovanhoa.vn)- Benjamin Mendy biết rõ Pep Guardiola chúa ghét thói vô kỷ luật. Thế nhưng lần này qua lần khác, Mendy vi phạm. Thái độ của Mendy dường như đang thách thức Guardiola, tạo nên cơn sóng ngầm mà nếu không sớm tìm giải pháp, Man City sẽ dễ biến thành một M.U thứ 2.

Guardiola lại chứng tỏ là bậc thầy chiến thuật với cách sử dụng Mendy

Guardiola lại chứng tỏ là bậc thầy chiến thuật với cách sử dụng Mendy

Những màn trình diễn xuất sắc Benjamin Mendy ở Man City đang chứng minh Pep Guardiola là một thiên tài chiến thuật.

Trận Man City gặp Brighton tại Etihad, Mendy không góp mặt. Hậu vệ người Pháp đang điều trị chấn thương xương bàn chân. Nhưng nguồn tin nội bộ Man City tiết lộ với ESPN rằng Mendy đang đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Man City bởi thái độ của anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ mùa này.

Hôm Chủ nhật, Mendy theo lịch phải tới trung tâm huấn luyện để tiến hành trị thương. Vậy nhưng hậu vệ 24 tuổi đã tới trễ tận 3 giờ đồng hồ. Guardiola đã vô cùng giận dữ. Được hỏi về Mendy ở buổi họp báo ngày hôm qua, Guardiola nói: “Đúng, cậu ấy đã tới trễ. Tôi đã nói chuyện. Các cầu thủ biết rằng họ phải đúng giờ”. Trong giọng nói của chiến lược gia người Tây Ban Nha chứa đựng sự giận dữ. Bởi đêm trước đó, Mendy đã dành cả buổi tối ở Wembley để xem trận quyền anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Alexander Povetkin. "Quyền anh rất quan trọng ở đây. Nhưng ở Tây Ban Nha, không ai quan tâm tới môn này", Guardiola nói tiếp.

Chú thích ảnh
Mendy tới trễ 3 giờ đồng hồ vì đi xem quyền anh

Với Guardiola, việc Mendy đến trễ cho thấy sự thiếu tôn trọng của cầu thủ này với giáo án của ông. Một nguồn tin từ Man City nói với Telegraph: "Thông điệp dường như bị ngó lơ. Trở thành một người hướng ngoại không cho phép cầu thủ ngừng chuyên nghiệp". 

Mendy đã bỏ lỡ 4 trận cầu gần nhất của Man City bởi chấn thương xương bàn chân trái. Guardiola cho rằng Mendy phải tập trung vào điều gì quan trọng, đặc biệt là sau khi cầu thủ này đã bỏ lỡ 7 tháng mùa trước vì đứt dây chằng. "Khi một cầu thủ tới đây và chấn thương trong 7 tháng, chơi vài trận rồi lại chấn thương, thực sự là vấn đề. Hy vọng rằng đây là chấn thương cuối cùng. Tôi chẳng biết khi nào cậu ta sẽ trở lại". 

Câu nói của Guardiola không đơn thuần chứa đựng sự giận dữ nữa. Trong đó đã hiện hình dự định của chiến lược gia Tây Ban Nha. Là một HLV đề cao kỷ luật, Guardiola không chấp nhận thái độ thiếu chuyên nghiệp của các học trò. Có thể nói, thái độ của Mendy ở lần đến trễ này là giọt nước tràn ly, đẩy mâu thuẫn giữa anh và Guardiola lên đến cao trào.

Chú thích ảnh
Guardiola đã bóng gió về khả năng loại Mendy

Vấn đề của Guardiola và Mendy chưa đến mức như Mourinho và đồng hương Pogba của Mendy tại M.U. Nhưng giống Mourinho khó chịu với những phát ngôn trên mạng xã hội của Pogba, Guardiola không ưa việc Mendy quá chú tâm vào mạng xã hội. Đầu mùa, Guardiola từng cảnh báo Mendy về điều này. Nhưng đáp lại sự răn đe của Guardiola là thái độ bỡn cợt của Mendy. Từ "Rất tiếc" bên cạnh biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt là cách Mendy trả lời yêu cầu của ông thầy.

Không chỉ có vậy, lối sống của Mendy càng khiến Guardiola bực dọc. Thứ Sáu tuần trước, Mendy nhận án cấm lái xe 12 tháng sau khi bị tích 24 điểm phạt trên giấy phép. Mendy bị áp tình tiết tăng nặng trong án phạt do không trả lời thư của cảnh sát yêu cầu xác nhận anh đã vi phạm 4 lỗi khác nhau về tốc độ.

Thái độ trong lẫn ngoài sân cỏ biến Mendy trở thành “cơn đau đầu” mới của Guardiola. Trong trường hợp tệ nhất, Guardiola chắc chắn sẽ dùng chính sách “bàn tay sắt”, loại bỏ Mendy để răn đe. Nhưng sẽ ra sao với Man City khi những sự thay thế như Oleksandr Zinchenko quá thiếu kinh nghiệm, còn Fabian Delph không phải vị trí sở trường?

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN