TTVH Online

VIDEO: Những chứng cứ sai phạm tại chợ Long Biên là có cơ sở

28/09/2018 20:00 GMT+7

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định “những chứng cứ sai phạm tại chợ Long Biên là có cơ sở”, tại cuộc giao ban giữa UBND thành phố Hà Nội với các sở, ngành ngày 28/9.

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định “những chứng cứ sai phạm tại chợ Long Biên là có cơ sở”, tại cuộc giao ban giữa UBND thành phố Hà Nội với các sở, ngành ngày 28/9.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung  Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước , Chủ tịch UBND Quận Ba Đình cần báo cáo với Bí thư Quận ủy và khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý chợ Long Biên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm. Phòng Kinh tế quận, Phó Chủ tịch UBND quận quản lý vấn đề này phải chịu trách nhiệm và cần kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo về UBND thành phố, Thành ủy Hà Nội trước ngày 05/10. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận Ba Đình chỉ đạo lực lượng Công an Ba Đình khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và không để tình trạng này tái diễn. 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Công an thành phố cần chủ trì khẩn trương đôn đốc làm rõ, trả lời sớm cho cơ quan báo chí và công luận. Theo Chủ tịch UBND quận Ba Đình, từ tháng 8/2010, thành phố xếp chợ Long Biên là chợ loại 2. Còn chợ bán buôn và chợ đầu mối là chợ Đền Lừ. Vì vậy, quận Ba Đình đề xuất việc trung chuyển hàng hóa không cho ô tô vào chợ loại 2 nữa./. 

Những chứng cứ sai phạm tại chợ Long Biên là có cơ sở  Nguồn: VNEWS/TTXVN

TTXVN

Vụ 'bảo kê' chợ Long Biên (Hà Nội): Sẽ không để chìm xuồng

Vụ 'bảo kê' chợ Long Biên (Hà Nội): Sẽ không để chìm xuồng

Ngày 26/9, một lãnh đạo quận Ba Đình khẳng định sẽ không để chìm xuồng vụ việc “bảo kê” được một số cơ quan báo chí phản ánh tại chợ đầu mối Long Biên (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình - Hà Nội), gây bức xúc trong dư luận.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN