TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 28/9: Mourinho đã cài bẫy Pogba. M.U ra phán quyết. Barca bị tố ‘xấu xí’

28/09/2018 12:32 GMT+7

Busquets gia hạn với Barca, phí giải phóng “khủng”, Lộ diện tỷ phú Mỹ sẵn sàng mua Chelsea, Cầu thủ Leganes tố Barca xấu xí... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Busquets gia hạn với Barca, phí giải phóng “khủng”, Lộ diện tỷ phú Mỹ sẵn sàng mua Chelsea, Cầu thủ Leganes tố Barca xấu xí... là những tin tức được cập nhật.

Mâu thuẫn Mourinho vs Pogba: Chỉ vì ghét cái thái độ

Mâu thuẫn Mourinho vs Pogba: Chỉ vì ghét cái thái độ

Bánh xe lịch sử đã lại quay khi mùa giải thứ ba của Mourinho với M.U đã khởi đầu với những mâu thuẫn nội bộ. Đầu tiên là với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, và bây giờ là ngôi sao Paul Pogba.

Mourinho đã cài bẫy Pogba?

Clip Pogba nói chuyện với Mourinho trên sân tập

Hôm qua, Paul Pogba và Jose Mourinho đã tranh cãi gay gắt trên sân tập. Toàn bộ cuộc nói chuyện ngắn nhưng đầy căng thẳng của cả 2 đã bị camera sân tập ghi lại và bị phát tán trên các phương tiện truyền thông. Theo Daily Mail, nội bộ M.U đang nghi ngờ có sự dàn xếp đằng sau vụ việc này. Camera vốn dĩ được đặt tại sân tập theo thoả thuận tài trợ giữa đài Sky Sports và M.U. Ngoài camera này còn có 2 camera khác, 1 của Premier League Productions và 1 của MUTV.

Nếu muốn cuộc tranh cãi chỉ ở phạm vi nội bộ, HLV Mourinho hoàn toàn có thể chọn đứng ở góc mà camera không thể chiếu tới. Tuy nhiên, Mourinho đứng ngay gần vị trí đặt camera. Đã xuất hiện những nghi ngờ cho rằng chính Mourinho đã chủ ý dàn dựng sự việc. Ông mắng Pogba khi cầu thủ này vừa tới sân tập và muốn camera ghi lại phản ứng của tiền vệ người Pháp. Mục đích là muốn ban lãnh đạo M.U và người hâm mộ chứng kiến thái độ của Pogba đối với vị HLV của mình.

M.U định ngày phán quyết tương lai Pogba

Chú thích ảnh

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin, M.U đã quyết định hẹn gặp người đại diện Mino Raiola vào tháng 11 tới để bàn bạc về tương lai của Pogba. Tiền vệ người Pháp đầu quân cho M.U năm 2016 với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. Pogba được kỳ vọng sẽ dẫn dắt M.U tới những vinh quang. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn biến trái ngược với kỳ vọng của lãnh đạo M.U. Mối quan hệ của tiền vệ người Pháp và HLV Mourinho đang cực tệ, gây nên bất ổn trong đội bóng.

Hè qua, tin đồn Pogba muốn rời M.U để tới Barca đã rộ lên. Barca được cho đã đề xuất số tiền 45 triệu bảng kèm cầu thủ Yerry Mina và Andre Gomes để đổi Pogba nhưng không được M.U chấp thuận. Theo truyền thông Anh, con số mà M.U muốn là 200 triệu bảng. Hợp đồng của Pogba và M.U có thời hạn tới năm 2021.

Busquets gia hạn với Barca, phí giải phóng “khủng”

Chú thích ảnh

Sergio Busquets vừa đặt bút gia hạn hợp đồng với Barca. Thoả thuận mới này giữ Busquets ở Camp Nou tới Hè 2023. Thời điểm đó Busquets sẽ bước sang tuổi 35. Điều đó đồng nghĩa với khả năng anh sẽ treo giày tại sân Camp Nou và trở thành người tiếp theo trong thế giới bóng đá chỉ chơi cho duy nhất một CLB. Bên cạnh đó, Barca còn thòng vào điều khoản giải phóng lên tới 500 triệu euro.

Busquets là sản phẩm của lò đào tạo La Masia. Tính đến nay, tiền vệ này đã ra sân 490 lần cho Barca. Hiện anh đang đứng thứ 7 trong danh sách những người chơi nhiều trận nhất cho CLB xứ Catalonia.

Cầu thủ Leganes tố Barca xấu xí

Chú thích ảnh

Thủ thành Ivan Cuellar của Leganes đã lên tiếng tố cầu thủ Barca cư xử “xấu xí”. Hôm thứ Tư, Leganes đã gây tiếng vang khi đánh bại Barca với tỷ số 2-1. Thông thường sau mỗi trận đấu, cầu thủ 2 bên tiến tới bắt tay chào nhau và chúc mừng đội thắng trận. Tuy nhiên, không có cầu thủ Barca nào làm điều đó sau trận thua Leganes, kể cả ngôi sao Lionel Messi.

“Khi một đội bóng thua cuộc, họ cũng cần bước tới và chúc mừng đội chiến thắng. Thế nhưng cầu thủ Barca đã không làm vậy. Không một ai tới chúc mừng chúng tôi. Tôi nghĩ đó là hành vi đầy xấu xí”.

Lộ diện tỷ phú sẵn sàng bỏ 3 tỷ bảng mua Chelsea

Chú thích ảnh

Sau 15 năm gắn bó, cuộc tình giữa Roman Abramovich và Chelsea có vẻ sắp đến hồi kết, khi ông chủ người Nga đang rao bán CLB này với giá 3 tỷ bảng. Mới đây, đã xuất hiện những lời hỏi mua đầu tiên được gửi đến. Theo tờ Mirror (Anh), có đề nghị trị giá 2,3 tỷ bảng nhưng bị Abramovich từ chối. Tỷ phú Nga muốn nhận đủ 3 tỷ bảng mới bán Chelsea.

Gần đây, cái tên mới nhất nổi lên là Paul Allen- doanh nhân người Mỹ. Allen là người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates. Gia đình tỷ phú 65 tuổi này đã và đang đầu tư vào một loạt các CLB thể thao tại NBA, NFL và MLS. Allen đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán để hỏi mua Chelsea.

Abramovich từng chi 140 triệu bảng để mua đứt Chelsea vào năm 2003 và mở ra một thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử của đội bóng này với tổng cộng 15 danh hiệu.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN