TTVH Online

Sarri đã sai khi bắt Kante vừa tấn công vừa phòng thủ

26/09/2018 19:39 GMT+7

Việc ông Maurizio Sarri yêu cầu N’Golo Kante chơi ở vai trò mới đã phản tác dụng khi Chelsea hòa 0-0 với West Ham. Tiền vệ người Pháp đang bị phung phí tài năng của mình khi HLV người Italy yêu cầu anh tham gia tấn công.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc ông Maurizio Sarri yêu cầu N’Golo Kante chơi ở vai trò mới đã phản tác dụng khi Chelsea hòa 0-0 với West Ham. Tiền vệ người Pháp đang bị phung phí tài năng của mình khi HLV người Italy yêu cầu anh tham gia tấn công.

Chelsea của Sarri vẫn chưa hoàn hảo

Chelsea của Sarri vẫn chưa hoàn hảo

Manuel Pellegrini cho rằng, việc Chelsea bị cầm hòa ở West Ham là vì họ đã không cho Eden Hazard thoải mái chơi bóng, thực tế tại London Stadium hoàn toàn khác.

Rốt cuộc Chelsea đã hòa trận đầu tiên ở mùa giải này. Sau khi thắng 5 trận liên tiếp, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã hòa 0-0 trước West Ham. Cỗ máy Chelsea rốt cuộc đã xuất hiện những trục trặc.

N’Golo Kante đã gây chú ý khi được giao vai trò tiền vệ box-to-box (tiền vệ con thoi) ở 4 trận đầu tiên Premier League mùa này nhưng ở trận đấu với West Ham, anh đã chơi không tốt và Chelsea ít tạo được cơ hội. Jorginho, người đá ở vị trí của Kante trước đây, thì không có khả năng che chắn cho hàng thủ và West Ham đã có thể ghi được bàn thắng nếu các chân sút của họ dứt điểm sắc bén hơn.

Chú thích ảnh
Kante gặp khó khăn trong việc thích ứng với vị trí mới

Ông Sarri mong muốn các tiền vệ của mình đóng góp sự sáng tạo trong khâu tấn công của đội bóng. Ở Napoli, Sarri có cặp tiền vệ là Allan và Jorginho, những người kết nối các tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh, đưa lối chơi Sarri-ball lên tới đỉnh cao. Ở Chelsea, người đá cặp với Jorginho giờ đây là Kante nhưng anh đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Ở Chelsea mùa này, Eden Hazard và Pedro dẫn đầu về số bàn thắng. Cả hai cầu thủ này ghi tổng cộng 8 bàn. Việc tiền đạo Olivier Giroud dẫn đầu về số kiến tạo cũng chắc chắn không nằm trong kế hoạch của ông Sarri. Trong 3 mùa bóng Sarri cầm quân ở Napoli, các tiền đạo thậm chí còn chưa bao giờ đứng thứ 3 trong đội về số pha kiến tạo.

Về phương diện key-pass, Eden Hazard và Willian đang dẫn đầu, tiếp theo đó là Giroud và các hậu vệ cánh. Kante thì đứng sau những cầu thủ trên và đó là vấn đề của Chelsea.

Đội bóng của HLV Sarri lại đang lệ thuộc vào Kante trong việc xây dựng các pha tấn công và họ đã gặp bế tắc thực sự ở trận gặp West Ham, khi mà sở trường của anh là phòng ngự chứ không phải tung ra các đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội hay xâm nhập vào vòng cấm.

Ở Napoli, ông Sarri đã thành công trong việc biến Allan từ một chuyên gia phòng ngự trở thành một tiền vệ con thoi xuất sắc, đặc biệt ở khả năng phân phối và thu hồi bóng. Vấn đề là Kante không có tố chất như Allan, cầu thủ có khả năng đi bóng và kỹ thuật tốt. Nói cách khác, ông Sarri đã phung phí tài năng của Kante khi đặt anh ở vị trí tiền vệ con thoi.

Theo cây bút Mark Worrall của ESPN, ở trận đấu sắp tới với Liverpool, nếu ông Sarri tiếp tục để Jorginho chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu, hàng thủ của Chelsea sẽ dễ dàng bị tổn thương trong các pha phản công của đối thủ, vì Kante có thể sẽ không kịp lùi về hỗ trợ.

Giờ là lúc ông Sarri cần có sự điều chỉnh về chiến thuật. HLV người Italy đang khiến tiền vệ người Pháp phải đá không đúng với sở trường của mình và điều này gây bất cập lớn cho lối chơi của Chelsea.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN