TTVH Online

Giải thưởng The Best 2018: FIFA bầu chọn thế này thì nguy!

26/09/2018 05:00 GMT+7

Một số kết quả bầu chọn tại Gala The Best 2018 của FIFA thực sự vô cùng khó hiểu, như trường hợp của Salah, Dani Alves, Courtois...

(Thethaovanhoa.vn) - Một số kết quả bầu chọn tại Gala The Best 2018 của FIFA thực sự vô cùng khó hiểu và sau đây chúng ta cùng nhìn lại một số kết quả bầu chọn như thế.

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

The Best 2018: Luka Modric giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, tiền vệ Luka Modric tiếp tục vượt qua Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Hãy bắt đầu từ Mohamed Salah. Tiền đạo Ai Cập ghi 32 bàn thắng cho Liverpool ở Premier League mùa qua, được bầu là cầu thủ xuất sắc thứ 3 thế giới của FIFA sau Modric và Ronaldo nhưng lại không có tên trong đội hình tiêu biểu. Vì sao thì không ai hiểu nổi.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Cũng tương tự như vậy, dù Thibaut Courtois thắng giải thủ môn hay nhất World Cup nhưng anh lại không có tên trong đội hình tiêu biểu mà ở vị trí này lại là De Gea. Để tiếp tục, cũng không ai hiểu vì sao một hậu vệ bị chấn thương và chả có dấu ấn gì nổi bật như Dani Alves của PSG cũng có tên trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất? Chả nhẽ FIFA không tìm được hậu vệ phải nào chơi tốt hơn Alves hay sao? Nên nhớ rằng trong năm 2018, Alves chỉ đá 18 trận cho PSG và Brazil, không đá ở World Cup và chưa đá trận nào cho PSG ở mùa này.

Dĩ nhiên là bất kỳ cầu thủ nào được chọn trong đội hình tiêu biểu thì cũng có ý kiến ủng hộ và ý kiến phản đối. Nhưng có vẻ như giữa các giải thưởng của FIFA không có được sự nhất quán với nhau. FIFA khiến tất cả khó hiểu lí do vì sao Salah và Courtois lại chỉ nằm trong đội hình tiêu biểu số 2.

Hiệp hội cầu thủ thế giới (FIFAPro) cho ra tất cả 4 đội hình tiêu biểu ở dạng “dự bị” bao gồm 44 cầu thủ không nhận được đủ phiếu bầu để lọt vào đội hình tiêu biểu chính thức. Trong đội hình tiểu biểu số 2 có 3 tiền đạo gồm Neymar, Salah, Harry Kane. Họ hoàn toàn xứng đáng đứng trong đội hình tiêu biểu chính thức (đội hình tiêu biểu số 1).

Kane là vua phá lưới World Cup nhưng lại chỉ nhận được 0,98% phiếu bầu. Tiếp tục, không ai giải thích được vì sao nhà vô địch World Cup đóng vai trò then chốt trong chức vô địch của tuyển Pháp Paul Pogba lại chỉ nằm trong đội hình tiêu biểu số 2 trong khi anh xứng đáng lấy chỗ của một Messi nhạt nhòa ở đội hình tiêu biểu chính thức.

Cũng không có tên trong đội hình tiêu biểu chính thức như Pogba là Kevin de Bruyne dù tiền vệ tuyển Bỉ góp công lớn vào chức vô địch Premier League của Man City và cũng là nhân tố quan trọng giúp Bỉ giành HCĐ World Cup. Đội hình tiêu biểu số 3 mà FIFAPro đưa ra nhìn cũng khá mạnh với một số ngôi sao World Cup trong đó cố Lukaku và Ivan Rakitic.

Bàn thắng của Salah có xứng đáng là đẹp nhất?

Ngoài những tranh cãi về đội hình tiêu biểu thì giải thưởng bàn thắng đẹp nhất thuộc về bàn thắng của Salah cũng gây tranh cãi. Ngạc nhiên hơn nữa là bàn thắng này nhận được tới 38% phiếu bầu.

Đành rằng nỗ lực của chân sút Ai Cập là đáng khen ngợi thật nhưng có đúng là bàn của Salah đẹp hơn cú móc bóng tung lưới Liverpool của Gareth Bale ở chung kết Champions League hay không?

Bàn thắng của Salah thậm chí còn không được bầu là bàn thắng đẹp nhất tháng 12/2017 của Premier League. Bàn của Salah thậm chí nhận tỷ lệ phiếu bầu còn cao hơn bàn thắng của Pavard ghi cho tuyển Pháp ở World Cup, cao hơn bàn thắng của Quaresma vào lưới Iran, cao hơn cú móc bóng của Ronaldo vào lưới Juventus.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN