TTVH Online

ĐIỂM NHẤN West Ham - Chelsea: Tuần trăng mật đã qua với Sarri. Hiệu ứng tiêu cực từ Europa League

23/09/2018 22:06 GMT+7

Liverpool gọi, Chelsea không thể trả lời. Trận hòa 0-0 trước West Ham khiến Chelsea mất ngôi đầu. Thứ bóng đá Sarri-ball bắt đầu bộc lộ những khó khăn, đúng như những gì HLV Maurizio Sarri phát biểu trước mùa giải mới

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool gọi, Chelsea không thể trả lời. Trận hòa 0-0 trước West Ham khiến Chelsea mất ngôi đầu. Thứ bóng đá Sarri-ball bắt đầu bộc lộ những khó khăn, đúng như những gì HLV Maurizio Sarri phát biểu trước mùa giải mới.

CĐV Chelsea chỉ trích Morata vì vô duyên đến kì lạ

CĐV Chelsea chỉ trích Morata vì vô duyên đến kì lạ

Alvaro Morata đã tung ra 7 cú sút trong trận đấu với PAOK nhưng điều quan trọng nhất là anh vẫn không thể đưa được bóng vào lưới.

Những ngày trăng mật đã qua với Sarri

5 trận đầu tiên ở Premier League, Chelsea toàn thắng, ghi 14 bàn. Những con số tạo ra hy vọng về một cuộc cách tân thành công với Maurizio Sarri. Trận hòa không bàn thắng trước West Ham đem đến thử thách đầu tiên cho vị HLV 59 tuổi này.

Đó là trận đấu đầu tiên Chelsea không thể ghi bàn ở Premier League mùa này. Nó rất khác với sự tưng bừng 5 vòng đã qua, trận nào cũng ghi từ 2 bàn trở lên. Trận đấu với PAOK hồi giữa tuần là dấu hiệu đầu tiên về những khó khăn trong khâu ghi bàn, nhưng tất cả có thể hiểu được vì ưu tiên hàng đầu của Chelsea không nằm ở Europa League.

Chuyến làm khách tại sân London của West Ham đem đến một bằng chứng rõ ràng hơn. Chelsea mất đi ngôi đầu chỉ vừa giành lấy sau vòng 5. Còn Sarri cảm nhận rõ Premier League rất khác Serie A. Ông có thể tạo ra một Napoli bùng nổ với 94 bàn thắng mùa 2016-17, nhưng để lặp lại điều tương tự tại Chelsea là một câu chuyện khác. Chính vị HLV 59 tuổi này thừa nhận những khó khăn sẽ đến trong giai đoạn đầu mùa, và thời điểm ấy xuất hiện ngay khi Chelsea trở về từ một trận đấu tại cúp Châu Âu.

Hiệu ứng tiêu cực từ Europa League

Không khó để cảm nhận rõ sự mệt mỏi của những cầu thủ Chelsea vừa trở về sau trận đấu với PAOK ở Europa League hôm thứ Năm vừa rồi. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu bị đánh đổi bằng một hành trình dài từ Hy Lạp, chưa kể việc trở lại nước Anh của thầy trò Sarri gặp trục trặc do thời tiết xấu tại Hy Lạp khiến toàn đội về muộn hơn dự tính. Dù đã cất đi một số trụ cột như Eden Hazard, David Luiz hay Jorginho, Chelsea rõ ràng không thể hiện trọn vẹn thứ bóng đá theo phong cách Sarri trong trận đấu ngày Chủ Nhật vừa rồi. Những đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác và ý tưởng rõ ràng xuất hiện rất nhiều.

Chú thích ảnh
Europa League đang gây cản trở không nhỏ cho Chelsea

Sự sắc bén của các chân sút Chelsea là một vấn đề khác. Cơ hội không hề thiếu với đội chủ sân Stamford Bridge. Đáng tiếc, N’Golo Kante không phải một chuyên gia về đánh đầu, với hơn một cơ hội từ bóng bổng. Olivier Giroud, với thói quen của một tiền đạo chuyên làm tường, tỏ ra kém duyên khi cơ hội dứt điểm đến với mình. Thiếu Pedro để chia lửa, Eden Hazard tỏ ra đơn độc trên hàng công. West Ham biết rõ hạn chế tầm ảnh hưởng của tuyển thủ người Bỉ, nên thường xuyên bố trí một hàng thủ lùi sâu để hạn chế không gian hoạt động của Hazard. Hazard mất sáng tạo và đột biến, Chelsea cũng bế tắc trong việc đánh bại thủ thành Fabianski. Những cái tên được tung vào sân như Alvaro Morata hay Ross Barkley không làm cách tấn công của Chelsea khởi sắc hơn.

Sự chuẩn bị không trọn vẹn trước Liverpool

Thật không may, sau trận hòa trước West Ham, Chelsea sẽ có hai trận đấu liên tiếp với Liverpool, một tại Cúp Liên Đoàn và một tại Premier League. Liverpool đạt phong độ cao và không có dấu hiệu dừng lại với sự cân bằng ở mọi tuyến. Hàng công vẫn ổn định với bộ ba Firmino-Salah-Mane. Hàng thủ vững chắc với thủ thành Alisson cùng sự ổn định của Virgin Van Dijk.

West Ham đáng ra đã giành chiến thắng, nếu họ có một chân sút tốt hơn Antonio. Liverpool sẽ làm được điều đó, nếu Chelsea không chuẩn bị những phương án chống phản công hữu hiệu.

Chú thích ảnh
Liverpool đang có phong độ rất tốt

Tất nhiên, cơ hội lấy lại ngôi đầu từ Liverpool chưa phải đã chấm hết với thầy trò Sarri. Trận đấu ở Cúp Liên Đoàn, đấu trường kém danh giá hơn, sẽ là một bài thử nghiệm lý tưởng cho Chelsea. Họ cần tìm thêm những phương án mới cho hàng công, sau khi chứng kiến bộ đôi Hazard-Giroud bị hàng thủ West Ham chia cắt ra sao. Nếu phép thử nghiệm ở Cúp Liên Đoàn cho ra những ý tưởng mới, Chelsea hoàn toàn đủ khả năng để ngăn đà thăng hoa của Liverpool mùa này.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN