TTVH Online

Mourinho: 'Thái độ thi đấu của M.U quá tệ. Hoà Wolves đáng thất vọng hơn cả thua Tottenham'

23/09/2018 08:10 GMT+7

Jose Mourinho chỉ trích thái độ thi đấu của cầu thủ M.U sau trận hòa 1-1 với Wolves và nhấn mạnh ông thất vọng với kết quả này hơn cả thất bại nặng nề trước Tottenham.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho chỉ trích thái độ thi đấu của cầu thủ M.U sau trận hòa 1-1 với Wolves và nhấn mạnh ông thất vọng với kết quả này hơn cả thất bại nặng nề trước Tottenham.

Cardiff City 0-5 Man City: The Citizens trút giận lên tân binh mới lên hạng

Cardiff City 0-5 Man City: The Citizens trút giận lên tân binh mới lên hạng

Chênh lệch đẳng cấp quá lớn đã giúp Man City có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước đội mới lên hạng Cardiff. Những người lập công gồm có Sergio Aguero, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan và cú đúp của Riyad Mahrez.

 

Video clip highlights M.U 1-1 Wolves

 

Sau 3 trận thắng liên tiếp, M.U bị tân binh Premier League cầm hòa và Mourinho cho rằng các cầu thủ của ông đã quá “thả lỏng” trong khi Wolves chơi “như một trận chung kết World Cup”.

“Chúng tôi chơi không tốt và nhận kết quả không tốt. Trận hòa này là công bằng. Wolves xứng đáng với kết quả này. Họ chơi như chơi một trận chung kết World Cup. Tôi muốn các cầu thủ của mình trận nào cũng phải chơi với thái độ như thế. Nhưng họ đã không chơi như vậy”.

“Thái độ thi đấu tạo ra khác biệt. Thái độ thi đấu là thứ mà người ta có thể học từ khi còn rất trẻ, không cần phải có kinh nghiệm ở đẳng cấp cao nhất mới biết điều này. Đó là điều rất cơ bản trong bóng đá. Bạn phải chơi với 100% khả năng của mình. Khi chơi với 30% khả năng thì không thể giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh

“Có chút mâu thuẫn nhưng tôi thất vọng với kết quả này còn hơn trận thua Tottenham. Trận đó chúng tôi thua nhưng tôi rất hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ. Trận này chúng tôi đạt kết quả tốt hơn nhưng tôi lại không hài lòng về thái độ thi đấu của các cầu thủ”.

Trước Wolves, M.U chỉ có 1 ngày chuẩn bị sau khi trở về từ Champions League và Mourinho thực hiện 4 sự thay đổi trong đội hình khi đưa Antonio Valencia, Marouane Fellaini, Jesse Lingard và Alexis Sanchez trở lại. Ông cho biết mình không thể hiểu vì sao các cầu thủ lại chơi như vậy.

Chú thích ảnh

“Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại chơi như vậy. Rất khó giải thích. Chúng tôi đã thắng 3 trận sân khách, có tinh thần tốt khi trở về sân nhà, cảm thấy thoải mái vì đã hồi phục. Vậy mà chúng tôi lại khởi đầu rất tệ. Có thể là do các cầu thủ mệt mỏi, do vừa phải đá Champions League trên mặt sân xấu, mặt cỏ nhân tạo hơn là cỏ tự nhiên khiến thể lực của họ bị ảnh hưởng”.

Chú thích ảnh

“Nhưng nếu giải thích như vậy thì phải lí giải thế nào về các trường hợp của Alexis Sanchez và Jesse Lingard vì họ không đá ở Champions League mới rồi, Fellaini chỉ đá 20-25 phút, Fred chơi 60 phút còn Valencia cũng không chơi. Rõ ràng không phải M.U gặp vấn đề vì đá quá nhiều trận. Vấn đề là tinh thần thi đấu. Wolves chơi như một trận chung kết còn chúng tôi lại thả lỏng”.

Pogba kiến tạo cho Fred mở tỷ số cho M.U trước Wolves nhưng sau đó chính Pogba mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa của Wolves do anh để mất bóng ở giữa sân. Về tình huống này Mourinho không ngần ngại phê phán tiền vệ người Pháp.

“Trong tình huống ấy cầu thủ nào cũng phải biết rõ là họ bị áp sát. Phải biết là họ không được giữ bóng lâu mà phải chuyền sớm một chạm. Pogba phải biết điều đó. Chính thế nên việc để thua trong tình huống như vậy là khó chấp nhận hơn các tình huống khác. Chúng tôi có 90 phút để chơi với một tinh thần khác. Lẽ ra chúng tôi phải làm được tốt hơn”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN