TTVH Online

CẬP NHẬT vụ cháy 6 ngôi nhà liền nhau ở phố Đê La Thành: Đã khống chế được 'bà hỏa'

17/09/2018 20:35 GMT+7

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại 6 ngôi nhà nằm sát nhau trên phố Đê La Thành (ngay gần Bệnh viện Nhi Trung ương), quận Đống Đa, Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, vụ cháy lớn xảy ra vào chiều tối ngày 17/9 tại 6 ngôi nhà nằm liền nhau trên phố Đê La Thành (sát Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã được khống chế vào 20 giờ 15 phút cùng ngày.

(Tiếp tục cập nhật)

Lực lượng chức năng chưa ghi nhận có thiệt hại về người từ vụ cháy lớn này. Xe chữa cháy vẫn tiếp tục tiếp cận hiện trường đám cháy, lực lượng cứu hỏa vẫn sử dụng vòi rồng phun nước dập tàn, chống lửa bùng phát trở lại. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn này.

Chú thích ảnh
Lực lượng chữa cháy đang ròng đường ống qua các toà nhà tại mặt đường La Thành để dập cháy phía sau. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Trước đó, để khống chế vụ cháy lớn, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phụ trách địa bàn quận Đống Đa, Ba Đình đã điều động 4 xe chữa cháy, xe chở nước cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, lực lượng đã yêu cầu chi viện thêm hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng từ các đơn vị phụ trách địa bàn xung quanh như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm. Cảnh sát giao thông cũng tổ chức phân luồng phương tiện, phong tỏa một số tuyến phố quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn nhằm phục vụ công tác chữa cháy. Công an quận Ba Đình và lực lượng chức năng cũng tổ chức di chuyển người dân ra khỏi khu vực cháy ra địa điểm an toàn.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường đám cháy cho thấy, tuyến đường Đê La Thành bị cấm, các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo hướng khác. Giao thông qua đây ùn tắc nghiêm trọng. Hàng chục lượt xe cứu hỏa liên tục được điều đến hiện trường. Hàng trăm người dân tụ tập ở các góc đường theo dõi diễn biến đám cháy. Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, hàng chục cảnh sát dùng vòi rồng phun nước vào đám cháy từ nhiều hướng. Hướng tiếp cận duy nhất với khu vực này là qua Bệnh viện nhi Trung ương, lực lượng bảo vệ của bệnh viện cũng chủ động phối hợp với cảnh sát chữa cháy tham gia dập lửa.

Bệnh viện Nhi Trung ương chủ động sơ tán bệnh nhân gần khu vực cháy

Chú thích ảnh
Bệnh nhân quay trở về phòng bệnh. (Ảnh: CTV cung cấp)

Theo đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện đã sơ tán toàn bộ 100% bệnh nhân và người nhà đang nằm điều trị nội trú tại khoa Điều trị tự nguyện BC (nơi tiếp giáp với khu vực nguy cơ xảy ra cháy).

Ban giám đốc bệnh viện cũng đã có mặt đầy đủ để chỉ đạo công tác phòng chữa cháy.

Bệnh viện nhanh chóng phối hợp với các lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố, lực lượng bảo vệ; trực điều dưỡng... cùng phối hợp nhịp nhàng phân luồng và hỗ trợ, giải thích, tư vấn cho người nhà.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai để dập tắt đám cháy. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Mặc dù đám cháy chưa lan vào bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng bệnh viện đã chủ động phòng tránh bằng tất cả các giải pháp có thể nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Theo đại diện bệnh viện, đám cháy đã được khống chế. Bệnh nhân đã được các điều dưỡng đưa về bệnh phòng. Các bệnh nhân đã hết hoảng loạn và bình tĩnh phối hợp với bệnh viện.

Vào chiều tối ngày 17/9, một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng phát và nhanh chóng bốc lên cao tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Đê La Thành.

Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại 6 ngôi nhà nằm sát nhau trên phố Đê La Thành (ngay gần Bệnh viện Nhi Trung ương), quận Đống Đa, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đám cháy xảy ra ở khu vực có mật độ dân cư lớn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa được xác định bùng phát từ ngôi nhà 3 tầng có địa chỉ tại 909 phố Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Đống Đa.

Chỉ sau đó ít phút ngọn lửa đã bốc cao rồi lan ra 5 nhà lân cận. Một số người dân gần nơi xảy ra đám cháy cho biết, họ nghe thấy một số tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chú thích ảnh
Vụ cháy bất ngờ bùng cháy dữ dội khoảng 17h50  Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày tại một ngôi nhà 3 tầng gần trên phố Đê La Thành, quận Đống Đa; sau đó ngọn lửa lan rộng sang 5 ngôi nhà bên cạnh, trong đó có một ngôi nhà 5 tầng.

Chú thích ảnh
Đến 19h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt  Ảnh: TTXVN

Lực lượng cảnh sát chữa cháy phụ trách địa bàn quận Đống Đa đã điều động 4 xe chữa cháy, xe chở nước cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, các đơn vị phụ trách địa bàn lân cận như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm đã chi viện thêm 6 xe chữa cháy cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Theo ghi nhận tại hiện trường, công tác chữa cháy diễn ra khó khăn do nước trong xe bồn hiện không đủ để dập tắt lửa. Đám cháy xảy ra ở khu vực có mật độ dân cư lớn, nhiều ngõ sâu nên lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận gần hiện trường. 

Đến thời điểm 19 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt./.

TTXVN

Cháy lớn tại một công ty hóa chất ở Thành phố Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại một công ty hóa chất ở Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hoàng Phát (số 638/72/33 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN