TTVH Online

HLV FLC Thanh Hóa tố trọng tài ‘giết bóng đá’, Công Phượng nhận mưa lời khen

17/09/2018 15:45 GMT+7

HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa tố trọng tài ‘giết bóng đá’, Công Phượng nhận mưa lời khen là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/9.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Đức Thắng của FLC Thanh Hóa tố trọng tài ‘giết bóng đá’, Công Phượng nhận mưa lời khen là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/9.

Công Phượng nhận mưa lời khen

Dù HAGL để thua 3-5 trước CLB TP.HCM nhưng Công Phượng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi sau trận. HLV trưởng HAGL Dương Minh cho biết: “Trận này, hàng công tuân thủ tốt chiến thuật, tuy nhiên vẫn còn thiếu tập trung ở một số tình huống. Riêng Công Phượng đá rất tốt, liên tục di chuyển từ cánh phải sang trái và ngược lại. Chỉ tiếc là hàng tiền vệ không cung cấp được nhiều bóng”.

HLV CLB TP.HCM Toshiya Miura cũng hết lời khen ngợi Công Phượng: "Công Phượng là cầu thủ chơi tốt nhất của HAGL. Khi có bóng, cậu ấy gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tiếc là những cầu thủ khác của HAGL không chơi tốt như Phượng nên chúng tôi vẫn có được chiến thắng".

Chú thích ảnh
Công Phượng nhận được nhiều lời khen ngợi

U19 Việt Nam thua đậm Qatar

23h đêm qua (16/9) theo giờ Việt Nam, U19 Việt Nam đã bước vào trận ra quân tại Giải bóng đá quốc tế Cúp Tứ Hùng 2018 gặp U19 Qatar. Sau 90 phút tranh tài, đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Với lợi thế sân nhà và có nền tảng thể lực tốt hơn, không bất ngờ khi U19 Qatar đẩy cao đội hình chơi pressing ngau sau tiếng còi khai cuộc. Trước sức ép từ phía chủ nhà, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã không đảm bảo được sự kết nối và để lọt lưới 3 bàn sau 45 phút thi đấu của hiệp 1.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam có những điều chỉnh cần thiết về đấu pháp lẫn nhân sự, chơi nỗ lực hơn nhưng vẫn thêm một lần nữa phải nhận bàn thua. Bàn gỡ rút ngắn tỉ số xuống 1-4 của U19 Việt Nam sau đó được ghi do công của Văn Tới từ chấm phạt 11m.

FLC Thanh Hóa tố trọng tài “giết bóng đá”

Chiều ngày 16/9, FLC Thanh Hóa bị CLB Nam Định cầm hòa với tỉ số 2-2. Ở những phút cuối trận, đội bóng xứ Thanh còn bị đuổi 2 cầu thủ là Rimario và Đình Đồng (nhận 2 thẻ vàng). Chơi thiếu người, các học trò của HLV Đức Thắng để CLB Nam Định gỡ hòa đúng ở phút bù giờ. Sau trận đấu, HLV Đức Thắng rất bức xúc trước cách cầm còi của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà.

“Hôm nay là trận đấu của trọng tài. Vấn đề của trọng tài Việt Nam là việc cứ đến những trận đấu liên quan đến chức vô địch, đến các đội nhóm dưới họ lại điều hành như vậy. Họ khiến cầu thủ của tôi ức chế, mất cơ hội. Đây là trận đấu của trọng tài.

Với trọng tài bắt trận Thanh Hóa – Nam Định đừng nên để cho họ tham dự giải đấu. Những tiếng còi méo mó có ý đồ thì không nên, như vậy chỉ có giết bóng đá. Đội hưởng lợi sau này cũng như vậy thôi, bóng đá sẽ không chuyên nghiệp, tôi buồn cho bóng đá Việt Nam vì vẫn còn người như vậy”.

HLV Miura nói gì sau khi đánh bại HAGL?

Dù TPHCM có chiến thắng đậm 5-3 trước HAGL trên sân nhà tại vòng 22 V.League 2018, nhưng HLV Miura khẳng định ông vẫn không hài lòng khi các học trò để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 5 phút cuối trận: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu không khác mọi khi. Nhưng điều khác là các tiền đạo đã chơi tốt hơn, tận dụng tốt thời cơ.

Ba bàn thắng đầu tiên từ những tình huống cố định đã giúp TP.HCM dễ chơi hơn sau đó. Nhưng hàng thủ đã thiếu tập trung, đặc biệt khi tỷ số là 5-1 thì tôi không hài lòng với cách họ chơi. Dù giành chiến thắng và mở ra cơ hội trụ hạng lớn hơn, nhưng các hậu vệ cần cải thiện hơn nữa khả năng phòng ngự của mình”.

HLV Miura khen Công Phượng, HLV HAGL đau đầu hàng thủ

HLV Miura khen Công Phượng, HLV HAGL đau đầu hàng thủ

Trong trận cầu có đến 8 bàn thắng và 3 điểm cho TP.HCM, HLV Miura đương nhiên hài lòng với hàng công đội nhà và bất ngờ khen …Công Phượng. Trong khi ông Dương Minh Ninh chỉ biết than vãn về hàng thủ khiến HAGL thua trận thứ 2 liên tiếp.

Trung vệ Tiến Dũng không thể thi đấu vì bị ốm

Ở trận thắng 2-0 của Viettel trước Bình Định tại giải HNQG, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã không thể thi đấu. Trả lời họp báo sau trận, HLV Hải Biên lý giải nguyên nhân vắng mặt của người hùng U23 Việt Nam: "Hôm qua Tiến Dũng đã bị sốt. Tuy nhiên chúng tôi đã cho cậu ấy đi kiểm tra, vấn đề không có gì quá nghiêm trọng. Hôm nay cậu ấy đã hạ sốt và còn xin được đăng kí vào danh sách dự bị nhưng BHL đã quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi hoàn toàn.

Tôi nghĩ rằng chính việc phải thi đấu quá nhiều đã ảnh hưởng đến sức đề kháng của Dũng khiến cậu ấy bị ốm. Gần đây, lịch trình di chuyển của Viettel cũng rất dày. 1 tuần chúng tôi phải đá 3 trận, trong đó có trận đấu với Long An phải di chuyển khá vất vả". 

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN