TTVH Online

Siêu bão Mangkhut: Philippines xác nhận những thiệt hại về người đầu tiên

15/09/2018 16:23 GMT+7

Ít nhất hai người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Mangkhut quét qua miền Bắc Philippines.

(Thethaovanhoa.vn) – Ít nhất hai người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Mangkhut quét qua miền Bắc Philippines.

Siêu bão Mangkhut đã quét qua đảo chính Luzon của Philippines, và giờ đang di chuyển về phía Tây Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Siêu bão Mangkhut làm tốc mái nhà ở Philippines

Hầu hết các tòa nhà ở thành phố Tuguegarao đều bị thiệt hại, theo một quan chức chính phủ, và kênh thông tin liên lạc đang bị gián đoạn.

Có hơn bốn triệu người trên con đường bão đi qua với sức gió lên tới 185km/h. Hàng ngàn người đã được sơ tán trong bối cảnh cảnh báo nước có thể dâng lên tới 6m.

Cảnh sát hiện xác nhận đã tìm thấy thi thể cả hai phụ nữ bị thiệt mạng trong vụ lở đất ở thành phố Bangio. Chính quyền cho biết thương vong sẽ còn tăng.

Chú thích ảnh
Người dân Philippines gia cố nhà trước khi bão ập về

Cơn bão lớn nhất được ghi nhận ở Philippines là siêu bão Haiyan năm 2013, lấy đi mạng sống của hơn 7.000 người.

Siêu bão Mangkhut được cảnh báo nguy hiểm cấp cao nhất, cấp 5 - CẤP THẢM HỌA

Siêu bão Mangkhut được cảnh báo nguy hiểm cấp cao nhất, cấp 5 - CẤP THẢM HỌA

Siêu bão MANGKHUT đang được theo dõi chặt chẽ và được dự báo cảnh báo nguy hiểm cấp 5 – cấp thảm họa, cấp độ cảnh báo bão cao nhất lần đầu tiên được đưa ra kể từ khi Luật Phòng chống thiên tai có hiệu lực

Giả Bình (Theo BBC)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN