TTVH Online

Đánh thức tiềm năng

14/09/2018 11:39 GMT+7

Bóng bàn Việt Nam và bóng bàn Hà Nội nói riêng đã có một quá khứ lẫy lừng. Qua tháng năm, thế mạnh này đã bị mai một trong niềm tiếc nuối của những ai yêu mến bộ môn đặc biệt này...

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng bàn Việt Nam và bóng bàn Hà Nội nói riêng đã có một quá khứ lẫy lừng. Qua tháng năm, thế mạnh này đã bị mai một trong niềm tiếc nuối của những ai yêu mến bộ môn đặc biệt này. TT&VH cùng những người có trách nhiệm với bóng bàn Hà Nội đang có những nỗ lực nhằm đánh thức tiền năng bóng bàn học đường.

Sáng ngày 13/09, buổi gặp mặt báo chí công bố Giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Thể thao & Văn hóa 2018 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có ông Lê Xuân Thành - Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa, ông Trần Cảnh Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, cùng đông đảo đại diện của ban tổ chức giải đấu và các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bắt đầu từ ý tưởng tổ chức một ngày hội cho các tay vợt ở lứa tuổi học đường trên cả nước nhằm mục đích cổ vũ, động viên phong trào tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, tìm kiếm các tài năng trẻ cho bóng bàn Việt Nam, đồng thời rèn luyện và trau dồi kỹ năng sống cho các em trên cơ sở tinh thần thể thao cao thượng, Báo Thể thao & Văn hóa đã quyết định chung tay cùng với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng 2018.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ông Trần Cảnh Tuấn - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng đánh giá cao sự chung tay, góp sức của Báo Thể thao & Văn hóa trong việc tổ chức chức giải đấu. Bóng bàn Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển khi là môn thể thao được nhiều người, nhiều lứa tuổi ưa thích, tuy nhiên, việc tổ chức một giải đấu với đầy đủ tiêu chuẩn như trong hệ thống thi đấu quốc gia vẫn còn nhiều khó khăn với những người làm công tác chuyên môn. Sự chung tay, góp sức và đồng hành của Báo Thể thao & Văn hóa nói riêng và của nhiều cơ quan báo chí nói chung là sự động viên, khích lệ rất lớn với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trong hành trình xây dựng và phát triển phong trào tập luyện bóng bàn trên toàn quốc. Trong đó, việc phát triển bóng bàn ở lứa tuổi học đường là một trong những giải pháp quan trọng mà Ban chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa VI đã đặt ra.

Công bố giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Thể thao & Văn hóa 2018

Công bố giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Thể thao & Văn hóa 2018

Sáng ngày 13/9, buổi gặp mặt báo chí công bố Giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Thể thao & Văn hóa 2018 đã diễn ra tại Hà Nội.

Theo điều lệ, giải bóng bàn học sinh thành phố Hà Nội mở rộng - Cúp Báo Thể thao & Văn hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16/09 tại NTĐ Duy Hưng, 120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội. Các tay vợt sẽ thi đấu tranh tài ở nội dung đồng đội và cá nhân ở 3 lứa tuổi U10, U12, U14. Nét đặc biệt ở giải đấu này là các tay vợt nam, nữ sẽ thi đấu chung chứ không phân chia các nội thi đấu của nam và nữ riêng biệt như thông lệ. Tuy nhiên, để tạo sự công bằng cho các tay vợt nữ do chênh lệch trình độ, các VĐV nữ ở lứa tuổi cao hơn như U16, U14 và U12 sẽ thi đấu cùng các VĐV nam ở lứa tuổi U14, U12 và U10. Ngoài ra, qua danh sách đăng ký tham dự, giải đấu này hiện quy tụ toàn bộ các tay vợt xuất sắc nhất trên toàn quốc ở nội dung nâng cao với sự góp mặt của đại diện các lò đào tạo nổi tiếng hiện nay tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương…

Vũ Lê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN