TTVH Online

Có Honda, Campuchia vẫn thua Malaysia

11/09/2018 08:03 GMT+7

Trận giao hữu với Malaysia trên sân nhà Olympic ở thủ đô Phnom Penh diễn ra với một kết cục không khó đoán. Malaysia giành chiến thắng 3-1, dù Campuchia cho thấy họ không còn quá lép vế dưới thời tân HLV Keisuke Honda.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận giao hữu với Malaysia trên sân nhà Olympic ở thủ đô Phnom Penh diễn ra với một kết cục không khó đoán. Malaysia giành chiến thắng 3-1, dù Campuchia cho thấy họ không còn quá lép vế dưới thời tân HLV Keisuke Honda.

Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội, ưu thế tuyệt đối thuộc về Malaysia, dù cách biệt về tỷ số dần dần được rút ngắn. Cách đây hai năm, tại vòng bảng AFF Cup, Malaysia đã vượt qua Campuchia với tỷ số 3-2, trong một trận cầu Campuchia suýt chút nữa tạo nên bất ngờ với hai lần vượt lên dẫn trước.

Trận giao hữu với Malaysia đêm qua, Campuchia tiếp tục cho thấy sự khó chịu. Như lần gặp nhau gần nhất, họ tiếp tục vươn lên dẫn trước, nhờ pha lập công của hậu vệ Soeuy Visal ở phút 18. 45 phút đầu tiên là khoảng thời gian người Campuchia có quyền mơ mộng, khi chứng kiến những bước đi hứng khởi của thầy trò Honda. Tuyển thủ 32 tuổi này, người vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu tại Australia, cho thấy việc thiếu kinh nghiệm làm HLV không phải vấn đề quá lớn khi dẫn dắt Campuchia.

Rốt cuộc, 45 phút còn lại, Malaysia nhanh chóng cho thấy vị thế quen thuộc của một đội bóng cửa trên. Ba bàn thắng lần lượt của Shahrul Saad, Syazwan Andik Ishak và Fikri Fauzi là đủ để Malaysia đem về chiến thắng trong trận giao hữu này. Đó là thắng lợi thứ ba trong các trận giao hữu của Malaysia kể từ đầu năm tới giờ, qua đó xua tan mối lo về cuộc khủng hoảng sau thất bại bất ngờ trước Đài Loan cách đó ít ngày. Ngược lại, Campuchia mới có trận giao hữu thứ hai trong năm 2018.

'Nội soi' tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

'Nội soi' tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Tại AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào và sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Chao Anouvong (Lào) vào ngày 8/11.

Cả hai đội bóng vẫn còn gần hai tháng nữa để chuẩn bị cho AFF Cup. Campuchia chỉ có thêm một trận giao hữu với Singapore vào tháng sau, còn Malaysia đá thêm ba trận nữa với Sri Lanka vào ngày 12/10, Kyrgyzstan vào ngày 16/10 và Maldives vào ngày 3/11. Điều thú vị là hai đội sẽ tái đấu ngay ở lượt trận đầu tiên bảng A AFF Cup vào ngày 8/11, và địa điểm thi đấu cũng tại Campuchia.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN