TTVH Online

Hà Nội FC vô địch sớm 5 vòng đấu: 'Vua' của V-League!

10/09/2018 06:26 GMT+7

Trên sân nhà trong một ngày bầu Hiển dự khán, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm biết phải làm gì để đền đáp ông chủ. Hà Nội lập kỷ lục vô địch sớm 5 vòng đấu để cân bằng thành tích 4 lần đăng quang của B.Bình Dương và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên V-League.

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân nhà trong một ngày bầu Hiển dự khán, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm biết phải làm gì để đền đáp ông chủ. Hà Nội lập kỷ lục vô địch sớm 5 vòng đấu để cân bằng thành tích 4 lần đăng quang của B.Bình Dương và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất trong kỷ nguyên V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đã “chiều lòng” ông bầu CLB ngồi trên khán đài với chiến thắng 2-0 trước SLNA. Hà Nội xác lập kỷ lục vô địch sớm đến 5 vòng đấu, vượt mặt B.Bình Dương ở mùa giải 2007 (vô địch sớm trước 4 vòng). Hà Nội cũng san bằng kỷ lục 4 lần đăng quang hạng đấu cao nhất Việt Nam với B.Bình Dương. Đội bóng thủ đô thậm chí còn đứng trước cơ hội tạo nên lịch sử với điểm số kỷ lục nữa khi họ đang có 54 điểm, kém B.Bình Dương mùa 2007 đúng 1 điểm (55 điểm) khi giải đấu còn những 5 lượt trận.

Hà Nội vun đắp ánh hào quang xung quanh mình với thành tích khiến cả V-League phải nể phục. Họ bất bại cả lượt đi, có 61 bàn thắng sau 21 lượt trận, nhiều gần gấp đôi các đội xếp sau. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm xứng đáng đưa hàng loạt trụ cột lên tập trung các ĐTQG, làm tiền đề để U23 Việt Nam khiến bao nhiêu con tim CĐV yêu bóng đá nước nhà loạn nhịp.

Trước một SLNA có mạch 8 trận thắng (một kỷ lục ở V-League được xác lập mùa này), Hà Nội đã cho thấy mình xứng đáng đăng quang như thế nào. Trong ngày trùng cửu (9/9) ở Hàng Đẫy, Samson đã có 2 bàn thắng để hạ đẹp đội bóng xứ Nghệ. Cắt đứt kỷ lục của SLNA – đội bóng xuất sắc bậc nhất của bóng đá nội hiện tại, Hà Nội vô địch sớm theo cách đầy ý nghĩa.

Đoàn quân của bầu Hiển đang cuốn bay mọi vật cản trên con đường tiến tới. Và có thể từ lúc này, họ đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục chiếc Cúp quốc gia, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Việt. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi đội bóng Thủ đô cho thấy họ không có gì ảnh hưởng khi thay đổi lịch thi đấu như B.Bình Dương (thua Sài Gòn cũng trong tối 9/9 trên sân Thống Nhất).

Hà Nội chính thức lên ngôi VĐQG lần thứ 4 sớm đến 5 vòng đấu. Có lẽ đội bóng Thủ đô đã rút kinh nghiệm “đêm dài lắm mộng” như lần thất bại năm ngoái trước Quảng Nam. Như HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa nhận định, đội bóng Hà Nội đang sở hữu một dàn quân thiện chiến, đồng đều hòa quyện đủ sức trẻ tài năng lẫn kinh nghiệm nên việc họ đăng quang là điều không cần bàn cãi.

Chú thích ảnh

Chức vô địch của đội bóng Thủ đô khiến V-League 5 lượt trận còn lại có thể sẽ thiếu tính cạnh tranh. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Bởi trong Top 5, những Sanna Khánh Hòa BVN, FLC Thanh Hóa, SLNA hay Than Quảng Ninh… vẫn chưa thôi ý định một tấm huy chương. Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy sự khát khao rõ ràng nhất khi trên sân Thiên Trường, họ cũng không “buông tha” cho Nam Định vốn rất khát điểm bằng bàn ấn định chiến thắng 2-1 những phút cuối cùng. Thầy trò Võ Đình Tân đang có 38 điểm, hơn đội thứ 3 FLC Thanh Hóa (vòng này thắng đậm HAGL 3-0 ngay tại Pleiku) đến 5 điểm.

'Ngả mũ' trước chiến tích của Hà Nội FC

'Ngả mũ' trước chiến tích của Hà Nội FC

Với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Hoàng Vũ Samson, Hà Nội đã đánh bại SLNA với tỷ số 2-0 qua đó chính thức lên ngôi vô địch V-League 2018 trước 5 vòng đấu.

Cục diện nhóm đầu có vẻ đã an bài nhưng dưới nhóm cuối, đầy ắp hiểm họa với những cái tên lần lượt như Sài Gòn (22 điểm), TP.HCM (21 điểm), Nam Định (18 điểm) và XSKT Cần Thơ (17 điểm). Chỉ một trận thắng, số phận các đội bóng có thể sẽ đảo chiều. Sài Gòn đã nhanh chân tận dụng các đối thủ nhận kết quả bất lợi và ngay cả B.Bình Dương đang lục đục để có 3 điểm trọn vẹn. Họ bất ngờ vượt mặt cả đội bóng cùng TP.HCM. HLV Miura lại trở về mối lo thường trực từ đầu giải đến nay với suất rớt hạng lơ lửng trên đầu. Nhìn TP.HCM đầu tư tiền tấn nhưng giờ mong manh trụ hạng, người ta có lẽ cũng không trách những “con nhà nghèo” như Nam Định hay XSKT Cần Thơ vì lao đao tài chính nên giờ khó tìm đường sống cho mình.

4. Hà Nội hiện cùng B.Bình Dương đã có 4 chức vô địch V-League, nhưng đội bóng Thủ đô giàu thành tích hơn với 4 ngôi á quân.

5. Hà Nội lập kỷ lục mới tại V-League khi vô địch sớm tới 5 vòng đấu.

54. Đội bóng Thủ đô hiện 54 điểm, sẽ còn 5 trận để họ xô đổ kỷ lục 55 điểm vô địch năm 2007 của B.Bình Dương.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN