TTVH Online

Vì sao B.Bình Dương ‘tung hoả mù’ ở trận tái đấu Hà Nội tại Cúp QG?

09/09/2018 15:48 GMT+7

B.Bình Dương đơn phương thông báo sẽ đá trận bán kết lượt về Cúp QG – Sư tử trắng 2018 vào ngày 23/9, trong khi công văn VPF gửi B.Bình Dương và Hà Nội vào ngày 8/9 đều khẳng định trận B.Bình Dương - Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 3/10.

(Thethaovanhoa.vn) – B.Bình Dương đơn phương thông báo sẽ đá trận bán kết lượt về Cúp QG – Sư tử trắng 2018 vào ngày 23/9, trong khi công văn VPF gửi B.Bình Dương và Hà Nội vào ngày 8/9 đều khẳng định trận B.Bình Dương - Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 3/10.

Trang tin điện tử Zing đưa tin: “Trong công văn phản hồi được Công ty CP bóng đá Bình Dương gửi cho Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vào chiều 8/9, những người đứng đầu đội bóng đất Thủ đã đồng ý chọn ngày 23/9 để tổ chức trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 gặp CLB Hà Nội”.

Cũng trên Zing, Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết: “VPF gửi 3 phương án tổ chức trận đấu trên sân Gò Đậu vào các ngày 23/9, 27/9 và 3/10 để cho CLB Bình Dương chọn lựa. Sau cuộc họp với lãnh đạo và đại diện đội bóng, chúng tôi đi quyết định thống nhất chọn ngày 23/9 để thi đấu”.

Xin đừng xử tệ với U23 Việt Nam!

Xin đừng xử tệ với U23 Việt Nam!

Chỉ 3 ngày sau khi U23 Việt Nam từ Indonesia về Việt Nam cùng lễ đón rước và vinh danh hoành tráng tại sân Mỹ Đình, sân cỏ nội địa đã trở lại nhịp sống thường lệ với 2 trận lượt về của vòng bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018. Sẽ không có nhiều điều để nói về 2 trận đấu này nếu như không có chuyện B.Bình Dương không chấp nhận để VPF dời lịch thi đấu của trận B.Bình Dương – Hà Nội từ 5/9 xuống ngày 3/10.

Tuy nhiên, công văn gửi B.Bình Dương và Hà Nội ngày 8/9 của VPF lại ghi rõ thế này: “Với mục tiêu đảm bảo ổn định và thành công chung của tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp (BĐCN) quốc gia năm 2018, sau khi cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan, Công ty VPF và BĐH giải thấy rằng việc điều chỉnh trận đấu bán kết (lượt về) Cúp QG giữa CLB B.Bình Dương và CLB Hà Nội sang ngày 3/10/2018 như Thông báo số 6 giải bóng đá Cúp QG – Sư tử trắng 2018 đã ban hành ngày 31/8/2018 là phù hợp…

Một lần nữa, BĐH giải đề nghị CLB B.Bình Dương và CLB Hà Nội thống nhất việc điều chỉnh lịch thi đấu trận bán kết (lượt về) Cúp QG như Công ty VPF và BĐH giải đã thông báo, tiến hành đầy đủ công tác chuẩn bị, đảm bảo cho trận đấu diễn ra đạt kết quả tốt theo đúng kế hoạch (ngày 3/10/2018)”.

VPF đã khẳng định rõ ràng như thế nhưng không hiểu vì sao B.Bình Dương lại công bố rằng họ “đã đồng ý chọn ngày 23/9 để tổ chức trận bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 gặp CLB Hà Nội”.

Vì  tuyển thủ U23 Việt Nam, B.Bình Dương sẵn sàng bỏ bán kết Cúp quốc gia

Vì tuyển thủ U23 Việt Nam, B.Bình Dương sẵn sàng bỏ bán kết Cúp quốc gia

Tổng giám đốc CTCP thể thao – bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường tiếp tục khẳng định sẵn sàng giữ quan điểm bỏ bán kết Cúp QG năm nay nếu công văn không đồng ý đổi lịch thi đấu bị BTC giải từ chối.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong 3 phương án tổ chức trận bán kết lượt về giữa B.Bình Dương và Hà Nội là vào các ngày 23/9, 27/9 và 3/10 thì phương án đá ngày 3/10 là thuận lợi nhất, vì thời điểm này nằm giữa quãng thời gian của 2 vòng 25 (đá ngày 30/9) và vòng 26 (đá ngày 6/10) của Nuti Cafe V-League 2018.

Không những thế, ngày 6/10 B.Bình Dương sẽ đá trận cuối cùng của Nuti Cafe V-League 2018 với HAGL trên sân nhà, nên nếu trận bán kết lượt về với Hà Nội diễn ra vào ngày 3/10 tại Bình Dương thì đội bóng đất Thủ sẽ không phải mất công di chuyển.

Trong khi đó, phương án đá trận bán kết lượt về vào ngày 23/9 sẽ rất rắc rối, vì đây cũng là ngày diễn ra trận Hà Nội – B.Bình Dương trong khuôn khổ vòng 24 Nuti Cafe V-League 2018, còn nếu đá ngày 27/9 lại quá gần thời điểm diễn ra trận Nam Định – B.Bình Duơng ở vòng 25 Nuti Cafe V-League 2018 (đá ngày 30/9), mà B.Bình Dương sẽ rất mệt mỏi vì di chuyển.

Việc chuyển lịch trận bán kết lượt về Cúp QG – Sư tử trắng giữa B.Bình Dương và Hà Nội sang ngày 3/10 vì thế được VPF coi là phương án tối ưu trong thời điểm hiện tại, vì không vướng lịch vòng nào, đồng thời cũng không phải đảo lộn hay xáo trộn lịch thi đấu của Nuti Cafe V-League 2018, nhưng không hiểu vì sao B.Bình Dương không những không chấp nhận mà còn đưa ra những thông tin khiến người khác cảm thấy khó hiểu.

Huy Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN