TTVH Online

Vì nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, loạt hoa hậu này đã chấp nhận 'bán thân' hoặc làm 'tú bà'

07/09/2018 08:37 GMT+7

Những người đẹp tận dụng danh hiệu của mình để "đi khách" như bê bối hàng loạt hoa hậu, diễn viên, MC nằm trong đường dây bán dâm cao cấp đang gây sóng gió showbiz Việt không phải là chuyện hiếm trên thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Những người đẹp tận dụng danh hiệu của mình để "đi khách" không phải hiếm trên thế giới.

Có một thực tế mà mọi người đều biết từ lâu, rằng những cô gái giành được danh tiếng từ các cuộc thi sắc đẹp thường phải đối mặt với lựa chọn "chông gai": có vì tiền và đánh đổi thân xác hay không?

Trong một số trường hợp, người đẹp, đa phần còn rất trẻ, đã không thể kiên định trước cám dỗ từ nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, và các chuyến du lịch đắt tiền... để rồi một ngày mất tất cả vì những thứ phù phiếm đó.

Dừng thi để điều tra

Bê bối lớn dính líu tới cuộc thi sắc đẹp và nạn mại dâm trong những năm qua phải kể tới sự việc xảy ra ở "đất nước của những hoa hậu", Venezuela, khi các cáo buộc liên quan tới tham nhũng và thí sinh "đi khách" khiến cuộc thi sắc đẹp uy tín Hoa hậu Venezuela ngừng hoạt động vào hồi đầu năm nay.

Bắt nguồn từ những bình luận qua lại trên mạng xã hội Instagram của một số cựu thí sinh cuộc thi, chuyên án đã được lập, nhằm điều tra việc các người đẹp của cuộc thi qua đêm với quan chức chính phủ để đổi lấy xe hơi, các chuyến du lịch và những món tiền khổng lồ.

"Do các hành vi được ghi nhận gần đây thông qua mạng xã hội, blog ẩn danh và một số người có mối quan hệ gần gũi với tổ chức Hoa hậu Venezuela, ban tổ chức quyết định rằng sẽ có một cuộc điều tra nội bộ" - đại diện công ty Cisneros Media cũng tuyên bố về sự việc.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Venezuela 2013 Migbelis Castellanos. Ảnh: Internet

Cũng trong thời gian này, Hoa hậu Venezuela 2013 Migbelis Castellanos cũng trả lời phỏng vấn với chương trình buổi sáng Un Nuevo Dia rằng bản thân cô từng nhận nhiều “lời mời tài trợ” kể từ sau khi chiến thắng trong cuộc thi cấp quốc gia. Cô cũng cho biết mình thấy cách các thí sinh khác nhận được những vật phẩm cao cấp, có “nguồn gốc đáng ngờ” mà chắc chắn họ không thể có được bằng con đường nào khác.

Hoa hậu bị bắt vì làm "tú bà"

Kelly Johana Suárez, một nữ hoàng sắc đẹp Colombia nổi tiếng, không chỉ hoạt động mại dâm mà còn trực tiếp dẫn dắt nhiều trẻ vị thành niên khác vào đường dây "đi khách".

Ả bị bắt vào năm 2014, khi Bộ Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) dẫn đầu một chiến dịch phối hợp với Hải quân Colombia và Cảnh sát biển ập vào một bàn tiệc gồm 25 trẻ vị thành niên, cùng những người khác, trên đảo Islas de Rosario của Colombia. 3 người khác bị bắt ở Armenia và 4 ở Medellín vì có dính líu tới đường dây lớn này.

Chú thích ảnh
Kelly Johana Suárez

Theo ICE, Kelly Johana, khi đó 22 tuổi, thậm chí còn rao bán trinh một bé gái 11 tuổi cho khách du lịch nước ngoài với số tiền 1.000 USD trong một bữa tiệc trước đó.

Kelly Johana bị cáo buộc lợi dụng danh tiếng của mình để tuyển mộ các bé gái và bé trai tham gia cái gọi là công ty đào tạo người mẫu Stage Models Caribe, dùng danh nghĩa đó để tiện bề giao dịch.

Du lịch tình dục là một ngành công nghiệp phát triển mạnh ở Colombia, với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về các tụ điểm có tiếng như Cartagena và Medellín. Năm 2013, một nhân viên Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã bị bắt quả tang mua dâm khi tháp tùng đoàn của Tổng thống Mỹ Obama tới Cartagena dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ.

Hoa hậu thường xuyên bị lung lạc bởi lời chào mời hấp dẫn

Những cô gái đẹp và đạt được danh tiếng sẽ luôn mục tiêu bất tận của những tú ông, tú bà. Có rất nhiều người có thể kiên định thời gian đầu nhưng vì một giây phút yếu lòng mà trở nên sa ngã rồi dính vào bê bối như các trường hợp kể trên.

Tất nhiên, không vì vậy mà ta bỏ qua thực tế rằng vẫn có rất nhiều cô gái kiên định với lập trường của mình, đồng thời đưa ra cách phản ứng thú vị, như Natasha Milosavljevic.

Natasha Milosavljevic, người đại diện cho Montenegro tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, nói rằng cô đã nhận kha khá lời mời gọi "hấp dẫn", gần nhất là việc đi du lịch với một doanh nhân giàu có đến từ Singapore.

Chú thích ảnh
Natasha Milosavljevic

Khi các tin nhắn khiếm nhã không có dấu hiệu ngừng lại, Natasha Milosavljevic quyết định công khai sự việc trên trang cá nhân của mình, đồng thời nhắn nhủ: "Tôi hy vọng tất cả các "quý bà" và "quý ông" từng gửi lời chào mời sẽ hiểu quyết định của tôi thông qua bài viết này".

"Tôi cần công khai bởi vì rõ ràng tôi không thể giải thích quyết định của mình với họ theo cách nào khác. Lần này tôi không nêu tên và số điện thoại những người từng gửi tin nhắn cho tôi, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không làm thế trong tương lai nếu còn tiếp tục bị quấy rối" - người đẹp chia sẻ.

Cô cũng cho biết thêm rằng “Các tin nhắn khiến tôi bị sốc. Thậm chí người ta còn kêu tôi tự định giá chính mình, và rằng khách "sẵn sàng trả bao nhiêu cũng được"".

Thư Dung chính thức bị truất ngôi Á hậu Môi trường Quốc tế

Thư Dung chính thức bị truất ngôi Á hậu Môi trường Quốc tế

Ban tổ chức cuộc thi Miss Eco International (Hoa hậu Môi trường Quốc tế) đã chính thức thông báo phế truất ngôi Á hậu của Thư Dung sau khi đơn vị trao giải thưởng Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam cho thí sinh này ra quyết định thu hồi danh hiệu.

Duy An
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN