TTVH Online

Sốc với đội hình Đan Mạch gồm sinh viên, nhân viên bán hàng... đá giao hữu với Slovakia

06/09/2018 15:56 GMT+7

Đan Mạch mang đến một đội hình bao gồm các cầu thủ bán chuyên, futsal và cả công nhân trong trận giao hữu với Slovakia. Mặc dù bị đánh bại nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu.

(Thethaovanhoa.vn) – Đan Mạch mang đến một đội hình bao gồm các cầu thủ bán chuyên, futsal và cả công nhân trong trận giao hữu với Slovakia. Mặc dù bị đánh bại nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu.

 

Croatia nhọc nhằn vượt qua Đan Mạch: Lửa thử vàng...

Croatia nhọc nhằn vượt qua Đan Mạch: Lửa thử vàng...

Một trận đấu diễn ra với kịch bản khó tin nhưng đã kết thúc theo logic. Trong ngày mà thủ môn hai đội mới là những người hùng, Croatia cuối cùng đã chiến thắng ở loạt luân lưu cân não nhờ nhỉnh hơn về bản lĩnh.

 

Với việc Christian Eriksen, Kasper Schmeichel và các ngôi sao của Đan Mạch vắng mặt do bất đồng về tiền bản quyền hình ảnh, HLV John Jensen đã phải đưa ra quyết định lạ lùng khi triệu tập các cầu thủ chơi ở giải hạng 3, hạng 4 và 12 cầu thủ thuộc 3 CLB futsal mạnh nhất cả nước để thi đấu với Slovakia trong trận giao hữu mới đây.

Thảm họa bắt đầu khi Đan Mạch bị dẫn trước ở phút 11 sau pha lập công của Adam Nemec. Sang hiệp 2, Slovakia tiếp tục có thêm 2 bàn nữa nhờ công của Albert Rusnak và Adam Fogt. Kết thúc trận đấu, Đan Mạch nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-3.

Chú thích ảnh
Đội hình lạ hoắc của Đan Mạch trước Slovakia

Trong đội hình trên, Christian Offenberg, một nhân viên bán hàng, được xếp đá cao nhất trên hàng công và mang băng đội trưởng. Trong khi đó, Simon Vollessen, một sinh viên đang chơi ở giải hạng 4, đảm nhận vị trí hậu vệ phải.

Đội hình ra sân trên không có bất kỳ một cầu thủ nào thuộc giải hạng 2 trở lên. Người trấn giữ khung thành của Đan Mạch là Christoffer Haagh, cầu thủ thuộc đội Futsal từng thi đấu tại EURO năm ngoái.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trớ trêu này là do mâu thuẫn về hợp đồng bản quyền hình ảnh giữa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Đan Mạch và Liên đoàn bóng đá Đan Mạch (DBU). Vấn đề này bắt đầu từ sau World Cup 2018 và đến nay chưa có hướng giải quyết. Các cầu thủ chuyên nghiệp đã từ chối ký vào hợp đồng thi đấu cho ĐTQG Đan Mạch.

Ngôi sao Christian Eriksen đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này gia hạn hợp đồng cũ thêm 1 tháng để giải quyết vấn đề.

"Chúng ta phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, chứ không chỉ đào sâu thêm nữa", Eriksen nói. “Chúng tôi (các cầu thủ) rất vui khi được chung tay lên tiếng một lần nữa, mặc dù DBU đã loại bỏ ý kiến ngay từ lần đầu tiên. Hãy gia hạn hợp đồng cũ một tháng rồi sau đó chúng ta sẽ có thời gian để thương lượng”.

Chú thích ảnh
Chất lượng đội hình thấp đã khiến Đan Mạch thua đậm

Đan Mạch đang đứng trước nguy cơ bị phạt nếu không tham dự giải Nations League được tổ chức vào ngày 6/9 tới đây. Đây là sân chơi nhằm đem lại sự cạnh tranh cho các đội ở châu Âu do UEFA tổ chức. Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn đang gặp phải những vấn đề khó khăn và buộc phải giải quyết bằng cách gọi những cầu thủ nghiệp dư và Futsal vào đội hình.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá nước này đã bị phạt 18.000 euro sau khi đội nữ tự ý hủy trận đấu với Thụy Điển ở vòng loại World cup.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN