TTVH Online

'Nhóm nhạc quốc dân' Girls’ Generation chính thức trở lại: Thay tên để bắt đầu tương lai mới

06/09/2018 21:00 GMT+7

Girls’ Generation, hay còn gọi là SNSD, sẽ không tan rã dù mất đi 3 thành viên quan trọng. Đó là thông tin đáng mừng cho các fan hâm mộ "nhóm nhạc quốc dân" tại Hàn Quốc – khi họ vừa chính thức trở lại với tên gọi mới: Oh!GG.

(Thethaovanhoa.vn) - Girls’ Generation, hay còn gọi là SNSD, sẽ không tan rã dù mất đi 3 thành viên quan trọng. Đó là thông tin đáng mừng cho các fan hâm mộ "nhóm nhạc quốc dân" tại Hàn Quốc – khi họ vừa chính thức trở lại với tên gọi mới: Oh!GG.

Hôm qua 5/9, Oh!GG, với 5 thành viên còn lại của SNSD (Taeyeon, Yoona, Yuri, Hyoyeon và Sunny) đã chính thức đánh dấu sự xuất hiện lại của mình bằng việc phát hành album mới, trong đó đĩa đơn chính là Lil’ Touch.

Nguy cơ tan rã

Trước đó, trong khoảng một năm, người hâm mộ của Girls’ Generation luôn mong ngóng được biết thông tin mới của nhóm nhạc K-pop nữ này sau khi 3 thành viên Sooyoung, Seohyun và Tiffany quyết định không ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý S.M. Entertainment hồi năm ngoái. Khi ấy, tương lai của nhóm nhạc này không rõ ràng và thậm chí S.M. Entertainment còn tính đến khả năng giải thể SNSD.

Chú thích ảnh
Đội hình mới của Girls' Generation, với 5 thành viên còn lại và lấy tên là Oh!GG

Đáng nói, dù người hâm mộ thất vọng với việc 3 thành viên cũ không ký lại hợp đồng với S.M. Entertainment, câu chuyện này lại khiến album cuối cùng của họ, Holiday Night. (phát hành tháng 8 năm ngoái, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt SNSD) có thành công đặc biệt. Album này đã chiếm quán quân bảng xếp hạng World Albums của Billboard.

Hơn một năm qua, trong bối cảnh chưa biết rõ về tương lai, các thành viên còn lại của nhóm nhạc vẫn xúc tiến các hoạt động cá nhân. Taeyeon phát hành album và thực hiện tour diễn ở Nhật Bản. Yoona ra album solo và gặp gỡ người hâm mộ khắp châu Á. Hyoyeon theo đuổi sự nghiệp của một DJ, tái xuất hồi tháng 4 với đĩa đơn mới Sober. Cô còn bắt đầu các tour diễn tại câu lạc bộ trong nước và liên hoan EDM với nghệ danh mới J Hyo. Ngoài ra, Yuri theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, trong khi Sunny tham gia nhiều chương trình tạp kỹ.

Chú thích ảnh
Đội hình đầy đủ 8 thành viên của Girls' Generation trước khi 3 thành viên không ký tiếp hợp đồng

Còn với 3 ca sĩ Sooyoung, Seohyun và Tiffany, dù không ký tiếp hợp đồng để theo đuổi các dự án cá nhân, họ vẫn thề trung thành với nhóm nhạc.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể sát cánh cùng Girls’ Generation bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, khi ban nhạc cần có sự hiện diện của tôi. Tôi sẽ luôn ủng hộ Girls’ Generation” - Seohyun viết trên trang Instagram cá nhân sau khi quyết định chia tay với công ty quản lý cũ.

Còn Tiffany, đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh trình diễn ở Mỹ, chia sẻ Yonhap hôm 10/8 rằng, cô tin mình có thể “trở lại với Girls’ Generation bất cứ lúc nào” và gọi các thành viên cùng nhóm nhạc là “những người bạn, người chị”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Oh!GG trong teaser quảng bá đĩa đơn mới "Lil’ Touch"

Thoát khỏi cảnh "sớm nở tối tàn"

Ở thời điểm hiện tại, sau khi S.M. Entertainment thông báo về sự ra mắt của "đội hình mới" Oh!GG, tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ đã lập tức đưa tin. Còn trên trang Facebook chính thức của Girls’ Generation, thông báo này đã trở thành một trong những thông tin được xem nhiều nhất, nhận được hơn 72.000 “like” và 22.000 lượt chia sẻ trong vòng 24 giờ đầu tiên.

Tại sao, số phận của SNSD lại được dư luận chú ý đến vậy? Đơn giản, họ là nhóm nhạc nữ có “tuổi thọ” dài nhất trong làng K-pop và sức bền bỉ của nhóm nhạc này đã tạo nên ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Girls’ Generation không chỉ là nhóm nhạc đã né tránh được số phận “sớm nở tối tàn” như nhiều nhóm nhạc biểu tượng khác, mà còn gặt hái nhiều thành công lớn trong 11 năm tồn tại. Đây được xem là một chiến công hiếm có trong nền công nghiệp của người trẻ và cứ nhắc tới Girls’ Generation là người ta liền nghĩ đến “nhóm nhạc nữ số 1 Hàn Quốc” hay “nhóm nhạc quốc dân”. Tính đến năm 2012, nhóm đã bán được tổng cộng hơn 4,4 triệu album và 30 triệu bài hát nhạc số.

Chú thích ảnh

Girls’ Generation ra mắt công chúng vào năm 2007 với album đầu tay mang tên Girls' Generation. Họ thực sự trở nên nổi tiếng vào năm 2009 với đĩa đơn Gee. Bài hát đã giành chiến thắng trong chương trình âm nhạc Music Bank trong 9 tuần liên tiếp, đồng thời được Melon lựa chọn là bài hát phổ biến nhất tại Hàn Quốc trong thập niên 2000. Tiếp đó, Girls' Generation tiếp tục xây dựng tên tuổi của mình với các đĩa đơn Tell Me Your Wish (Genie), Oh! và "Run Devil Run, được phát hành từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2010.

Giữa năm 2010, Girls' Generation bắt đầu tiếp cận thị trường âm nhạc Nhật Bản. Album phòng thu tiếng Nhật đầu tay của nhóm đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng album của Oricon và đã trở thành album của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản chứng nhận là đã bán được 1 triệu bản.

Generation cũng được xem là một trong những tên tuổi tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc, cũng như một trong những nghệ sĩ K-pop nổi tiếng nhất trên thế giới. Riêng tại thị trường Nhật Bản, Girls' Generation là nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên có 3 album đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album của Oricon, đồng thời các chuyến lưu diễn Nhật Bản của nhóm đã thu hút hơn 550.000 khán giả, nhiều hơn bất kỳ nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào khác.

Màn "tái xuất" được trông đợi

Trước khi chính thức phát hành đĩa đơn Lil’ Touch, Oh!GG đã tung ra teaser dài chưa đầy 18 giây quảng bá cho đĩa đơn này vào đêm 3/9 (theo giờ địa phương). Trong vòng chưa đầy 24 tiếng, teaser này đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt người xem trên kênh YouTube chính thức của SMTown

Việt Lâm (tổng hợp)

BTS, Girls’ Generation, PSY... lọt danh sách '100 MV ăn khách nhất thế kỷ 21' của Billboard

BTS, Girls’ Generation, PSY... lọt danh sách '100 MV ăn khách nhất thế kỷ 21' của Billboard

BTS, Girls’ Generation, PSY và Orange Caramel đã lọt vào danh sách "100 video nhạc ăn khách nhất thế kỷ 21" của tạp chí Billboard.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN