TTVH Online

Mỗi đợt nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, Đà Nẵng trở thành điểm đến đặc biệt của du khách

02/09/2018 11:58 GMT+7

Chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thành phố đón gần 158.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế ước đạt 49.000 lượt, khách nội địa ước đạt 109.000 lượt.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ tính riêng trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thành phố đón gần 158.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế ước đạt 49.000 lượt, khách nội địa ước đạt 109.000 lượt. Thời tiết đẹp cùng nhiều sản phẩm du lịch mới đưa vào phục vụ khiến người dân và du khách có thêm sự lựa chọn. 

Theo Sở Du lịch, lượng khách đến trong 3 ngày nghỉ lễ tăng cao khiến công suất buồng phòng ở các cơ sở lưu trú nhích lên so với ngày thường. Cụ thể, khối khách sạn 4-5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt khoảng 65%, trong đó, công suất riêng ngày 2-9 đạt khoảng 70%. Lượng khách quốc tế chiếm trên 70% khách lưu trú tại khách sạn, chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, châu Âu…; khách nội địa chủ yếu từ các thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các khách sạn có công suất buồng phòng cao, ước đạt trên 70% trở lên trong dịp này như: Vanda (90%), Crowne Plaza (88%), Fusion Maia (88%), Fusion Suite (80%), Naman Retreat (74%), À La Carte Danang Beach (77%), Avatar (80%). Đối với khối khách sạn 3 sao và tương đương, công suất phòng bình quân toàn khối ước đạt 55%, tương đương so với cùng kỳ năm 2017, khối khách sạn 1 - 2 sao có công suất buồng phòng ước đạt 40%.  Khối căn hộ - biệt thự du lịch có công suất phòng bình quân ước đạt 60%...

Chú thích ảnh

Dưới cái nắng 37-38 độ C, các khu vui chơi giải trí như: Công viên suối khoáng Núi Thần Tài, Ngầm Đôi, Suối Hoa, Bà Nà Hills, khu vực bãi biển… tiếp nhận lượng khách đông đúc. Tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (đoạn dưới chân cầu Rồng) luôn có đông khách tản bộ, dạo mát và chụp hình. Riêng tối 2/9, với việc khai trương chợ đêm Sơn Trà, cả khu vực này trở nên tấp nập người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực của thành phố.

Theo Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, lượng khách đến khu vực biển khá đông nên đơn vị phải tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải, làm sạch dọc các bãi biển từ khu vực Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn) đến bãi biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng môi trường đô thị bảo đảm dọn rác liên tục; chỉ đạo lực lượng cứu hộ và cấp cứu gần 100 người túc trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ.

Theo nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố, dịp lễ 2/9 này, khách du lịch đi theo hình thức tự túc tiếp tục tăng mạnh cả dòng khách nội địa lẫn nước ngoài. Vừa trải qua kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm ở Đà Nẵng, chị Hoàng Nguyễn Thanh Hà (Hà Nội) cho biết, gia đình chị tự lên mạng tìm hiểu về các điểm đến, rồi đặt phòng ở khu nghỉ dưỡng Naman Retreat qua trang mạng trực tuyến. “Gia đình tôi chọn tour tự túc vì muốn có sự thoải mái trong việc đi tham quan, mua sắm và nghỉ ngơi theo nhu cầu, sức khỏe của mỗi thành viên. Với công nghệ phát triển như hiện nay, việc tìm hiểu thông tin về du lịch rất dễ dàng”, chị Hà nói.

Theo Sở Du lịch thành phố, dịp lễ này, lượng khách quốc tế đi theo hình thức tự túc gia đình tiếp tục là xu thế chính. Trong đó, thị trường khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng chủ yếu với 30% tổng lượng khách Hàn Quốc đi theo hình thức tự túc, Trung Quốc là 10% và khách nội địa là 40%. Thống kê của Công ty du lịch Ticket Monster Inc (công ty chuyên bán tour du lịch quốc tế), Đà Nẵng là một trong 10 thành phố hàng đầu thế giới được các gia đình, cặp đôi Hàn Quốc lựa chọn. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Omega Tours nhìn nhận, so với các điểm đến khác tại Việt Nam cũng như châu Á, đường bay từ các thành phố Hàn Quốc đến Đà Nẵng ngắn hơn. Đà Nẵng có biển đẹp và nhiều điểm tham quan, giá tour cũng rẻ hơn nên các công ty tại Hàn Quốc, bao gồm lữ hành và hàng không tập trung quảng bá và phát triển tour và đường bay đến Đà Nẵng.

Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vitour đánh giá, thời gian qua, thành phố làm tốt công tác quảng bá hình ảnh trên các trang mạng Internet nên việc tìm kiếm thông tin về điểm đến dễ dàng. Đặc biệt, trước và trong các dịp lễ, công tác tuyên truyền được chú trọng, góp phần hút khách. Bên cạnh đó, việc di chuyển bằng đường bộ, hàng không, đường thủy đều thuận lợi và có kết nối tốt với các điểm du lịch di sản hấp dẫn khác như Huế, Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch phân tích, việc Đà Nẵng tiếp tục trở thành điểm đến yêu thích đối với phân khúc khách du lịch tự túc, nhất là trong dịp lễ 2-9 vừa qua, là do xu hướng đi du lịch đang có sự chuyển dịch lớn từ du lịch để tìm hiểu về nét văn hóa, đất nước con người sang du lịch để trải nghiệm. “Nếu như trước đây, đi du lịch chỉ dành cho người lớn tuổi, có nguồn tài chính ổn định thì bây giờ người trẻ lại chiếm ưu thế. Lợi thế của tour tự túc là du khách được tự do trải nghiệm theo sở thích và chủ động trong việc thu xếp thời gian. Còn mặt hạn chế là khách không được hưởng các ưu đãi về giá như khi tham gia các tour trọn gói”, ông Bình nói thêm.

Xu thế phát triển ngày càng mạnh của du lịch tự túc đã gây sức ép đối với các công ty lữ hành trong việc tăng cường hoạt động quảng bá về điểm đến, đầu tư nâng cấp dịch vụ và không ngừng làm mới sản phẩm tour, tuyến. Hiện nay, nhiều đơn vị lữ hành lớn trên địa bàn thành phố như Vietravel, Vitour, Bến Thành Touris, Omega Tour… đều xây dựng chiến lược nhằm phù hợp với thị trường khách du lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tập trung khai thác các loại hình khách tiềm năng như khách MICE (khách hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng), các đoàn lớn của cơ quan, đơn vị, dòng khách lớn tuổi (nhất là các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản) còn chú trọng đầu tư các sản phẩm để phục vụ nhu cầu cho khách tự túc.

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí dịp nghỉ Quốc Khánh

Tối 2/9, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tham dự lễ khai trương chợ đêm Sơn Trà do UBND quận Sơn Trà tổ chức tại tuyến đường Mai Hắc Đế - Lý Nam Đế (quận Sơn Trà).

Hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày, chợ đêm Sơn Trà có 152 gian hàng kinh doanh ẩm thực, đồ lưu niệm, giải khát, văn hóa phẩm, thời trang, thủ công mỹ nghệ, đặc sản, hải sản khô… phục vụ người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức hương vị ẩm thực của Đà Nẵng.  

Theo Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm, chợ đêm Sơn Trà là dự án được ấp ủ, xây dựng trong một thời gian dài nhằm tạo ra một điểm tham quan, mua sắm, giải trí hấp dẫn, quy mô trên địa bàn quận. Do đó, để chợ đêm hoạt động một cách bài bản, chuyên nghiệp, trở thành điểm đến yêu thích của người dân và khách du lịch, ngoài sự nỗ lực trong điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý chợ là Công ty CP DHTC Đà Nẵng, thì các tiểu thương cũng phải bảo đảm chất lượng dịch vụ, hàng hóa tốt, giá cả hợp lý, thái độ giao tiếp thân thiện. Trên cơ sở kết quả hoạt động của giai đoạn 1, chợ đêm Sơn Trà sẽ được mở rộng giai đoạn 2 với 300 gian hàng và khu phố đi bộ. (KHÁNH HÒA)

Diễn ra trong hai đêm 30/8 và 1/9 tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế), cuộc thi Ban nhóm nhạc, nhóm nhảy và vũ đoàn do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức mang đến những tiết mục ấn tượng, thu hút đông đảo công chúng.

Tại công viên bờ đông cầu Rồng, tối 2/9, Nhà hát Trưng Vương biểu diễn chương trình nghệ thuật. Trong khi đó, tại bờ đông cầu Sông Hàn diễn ra hoạt động nghệ thuật truyền thống của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, hô hát bài chòi của CLB Bài chòi thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố.

Triển lãm ảnh Thời sự - Nghệ thuật từ ngày 26/8 đến hết 2/9 tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) giới thiệu những tác phẩm được chấm chọn tại cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Nét đẹp Đà Nẵng”.

Dịp lễ, người dân thành phố còn được xem những bộ phim về đề tài lịch sử tại rạp Lê Độ và tham gia “Ngày hội Ẩm thực” tại công viên bờ đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế)

Nhi Thảo

Đà Nẵng và con đường trở thành thành phố thông minh, đô thị sáng tạo

Đà Nẵng và con đường trở thành thành phố thông minh, đô thị sáng tạo

Đứng trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Đà Nẵng có nhiều cơ hội mới để xây dựng thành phố sáng tạo, lấy việc đổi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao làm nền tảng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN