TTVH Online

Messi: ‘Real sẽ yếu đi khi mất Ronaldo. Juventus là ứng cử viên nặng ký ở Champions League’

04/09/2018 07:55 GMT+7

Lionel Messi cảm thấy đầy bất ngờ bởi quyết định rời khỏi Real Madrid để chuyển sang Juventus của Cristiano Ronaldo và cho rằng sức mạnh của các nhà ĐKVĐ Champions League sẽ bị giảm sút đáng kể sau khi để mất siêu sao người Bồ Đào Nha.

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi cảm thấy đầy bất ngờ bởi quyết định rời khỏi Real Madrid để chuyển sang Juventus của Cristiano Ronaldo và cho rằng sức mạnh của các nhà ĐKVĐ Champions League sẽ bị giảm sút đáng kể sau khi để mất siêu sao người Bồ Đào Nha.

Lần đầu tiên từ 2006, Messi trượt Top 3 đề cử cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Lần đầu tiên từ 2006, Messi trượt Top 3 đề cử cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA

Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah đã góp mặt trong danh sách rút gọn của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 của FIFA (The Best).

Ronaldo, 33 tuổi, gia nhập Juventus hồi tháng 7 với giá 100 triệu euro sau khi trải qua 9 năm đỉnh cao sự nghiệp, giúp Real cạnh tranh với Barcelona của Messi ở cả góc độ thành tích cá nhân lẫn thành tích tập thể.

Mất Ronaldo, Real ngay lập tức để thua Atletico Madrid ở trận Siêu cúp châu Âu mặc dù đang có khởi đầu khá tốt ở La Liga mùa giải mới với 3 chiến thắng sau 3 vòng dưới thời HLV mới Julen Lopetegui.

Tuy nhiên, Messi tin rằng Real sẽ yếu đi khi không còn Ronaldo và Juventus sẽ mạnh lên đáng kể ở Champions League mùa này khi có Ronaldo.

Chú thích ảnh
Real Madrid sẽ yếu đi khi không còn Ronaldo?

Real Madrid là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và họ có một đội hình mạnh nhưng rõ ràng, sự vắng mặt của Ronaldo sẽ khiến họ yếu đi và làm Juventus trở thành một trong những ứng cử viên vô địch Champions League mùa này”, Messi chia sẻ trên Catalunya Radio.

“Tôi đã rất bất ngờ khi anh ấy ra đi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra việc anh ấy rời khỏi Real và chuyển đến Juventus. Từng có rất nhiều đội bóng muốn sở hữu anh ấy. Điều này làm tôi bất ngờ nhưng quả thực, anh ấy đã chuyển đến một đội bóng mạnh”.

Ronaldo đã vô địch Champions League 4 lần ở 5 mùa vừa qua trong màu áo Real nhưng Messi hi vọng chuỗi ngày đó sẽ khép lại ở Italy khi đây sẽ là mục tiêu hàng đầu của Barca ở mùa này.

“Đây là lúc để vô địch lần nữa”, Messi, người cũng có 4 chiếc vô địch Champions League cùng Barca nhưng lần gần nhất đã là năm 2015, chia sẻ thêm. “Chúng tôi đã bị loại ở vòng Tứ kết ở 3 mùa gần nhất. Kết quả tại Rome ở mùa trước là một sự đau đớn nhưng chúng tôi đang có một đội hình tuyệt vời và chúng tôi có thể cạnh tranh được ở mùa này”.

Đội hình của Barca đã được tăng cường với 4 bản hợp đồng mới bao gồm Arthur Melo, Clement Lenglet, Malcom và Arturo Vidal. Đặc biệt trong đó, Messi rất ấn tượng với tiền vệ người Brazil Arthur Melo, người làm anh nhớ đến Xavi Hernandez.

“Tôi không biết quá nhiều về Arthur trước khi cậu ấy gia nhập đội bóng nhưng cậu ấy thực sự giống Xavi”, Messi thừa nhận. “Cậu ấy cầm bóng rất chắc chắn. Cậu ấy có phong cách chơi bóng giống với các cầu thủ đến từ La Masia. Cậu ấy chuyền bóng cự ly ngắn rất tốt và rất khó làm mất bóng...”

Chú thích ảnh
Messi đặt mục tiêu vô địch Champions League mùa này

Ngoài ra, Messi còn nói về sự thay đổi của bóng đá với việc Chelsea, PSG và Man City gia nhập hàng ngũ những đội mạnh trong những năm gần đây nhờ những khoản đầu tư từ nước ngoài. Messi tin rằng tiền bạc đã làm thay đổi hành động của các cầu thủ trong bóng đá ngày nay.

“Có rất nhiều đội bóng sở hữu nhiều tiền và các cầu thủ sẵn sàng chơi cho họ vì điều đó”, anh nói. “Ở đâu có nhiều tiền hơn thì cầu thủ sẽ đến đó. Mọi chuyện đã thay đổi khi các ông chủ đội bóng đều là những tỷ phú”.

“Trước đó, mọi cầu thủ đều muốn chơi cho Barca hoặc Real bởi đây là những đội bóng xuất sắc nhất nhưng giờ đã khác, khoảng cách giữa các đội bóng như Manchester, PSG, Madrid, chúng tôi , Bayern Munich, các đội bóng Italy đã thu hẹp lại”.

Messi từng nhận được rất nhiều lời đề nghị khủng để rời khỏi Barca trong quá khứ nhưng anh lại nhấn mạnh rằng mình đang hạnh phúc khi còn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp đến năm 2021, thời điểm anh 34 tuổi.

“Giờ tôi chỉ nghĩ về những năm tháng tôi còn có thể chơi bóng”, anh nói khi được hỏi về kế hoạch giải nghệ. “Khi thời điểm đến, tôi sẽ quyết định sau. Tôi muốn kết thúc hợp đồng đang có và sau đó chúng tôi sẽ xem xét nếu tôi có thể tiếp tục hoặc không. Đấy không phải là điều đáng lo ở thời điểm hiện tại. Vì thế, CLB có thể bình tĩnh mà tìm kiếm những tài năng từ lò đào tạo và những tân binh sáng giá cho đến khi tôi ra đi”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN