TTVH Online

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/9: Cả nước mưa dông

04/09/2018 07:33 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 4/9, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 25 nhiệt độ cao nhất từ 33oC.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 4/9, các khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 25 nhiệt độ cao nhất từ 33oC.

Tháng 9 xuất hiện không khí lạnh và 1 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền

Tháng 9 xuất hiện không khí lạnh và 1 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 9/2018, không khí lạnh từ phía bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần, khả nắng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng 10 ngày đầu tháng.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/9/2018

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độoC.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không Khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới nhất, Tin bão mới nhất, Thời tiết tháng 9, Tin thời tiết, thời tiết hà nội
Hôm nay mưa dông khắp cả nước. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thời tiết hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không Khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới nhất, Tin bão mới nhất, Thời tiết tháng 9, Tin thời tiết, thời tiết hà nội
Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không Khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới nhất, Tin bão mới nhất, Thời tiết tháng 9, Tin thời tiết, thời tiết hà nội
Dự báo thời tiết, Thời tiết hôm nay, Không Khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới nhất, Tin bão mới nhất, Thời tiết tháng 9, Tin thời tiết, thời tiết hà nội

Dự báo thời tiết tháng 9

Trong tháng 9/2018, bãoáp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng 2-3 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền khoảng 1 cơn, tần suất cao xảy ra tại khu vực phía bắc Miền Trung.

Gió mùa tây nam trong tháng 9/2018 có khả năng hoạt động ở mức trung bình, do vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa trong tháng có xu hướng xấp xỉ trung bình.

Trong tháng trên phạm vi toàn quốc bao gồm cả các khu vực trên Biển Đông tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết, Không Khí lạnh, Áp thấp nhiệt đới, Tin bão, Bão mới nhất, Tin bão mới nhất, Thời tiết hôm nay, Thời tiết tháng 9, tin thời tiết, bão số 5, thời tiết
Khả nắng đợt không khí lạnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng 10 ngày đầu tháng

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/9/2018): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/9/2018): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ giá trị TBNN. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ trên so với TBNN.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-30/9/2018): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.

Thảo Nhi (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN