TTVH Online

Rikako Ikee: Nữ VĐV đầu tiên giành danh hiệu xuất sắc nhất ASIAD

04/09/2018 06:17 GMT+7

Rikako Ikee, 18 tuổi, đã đi vào lịch sử ASIAD khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu chọn là VĐV xuất sắc của Á vận hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Rikako Ikee, 18 tuổi, đã đi vào lịch sử ASIAD khi trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu chọn là VĐV xuất sắc của Á vận hội.

3 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh ở Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018

3 cầu thủ U23 Việt Nam được vinh danh ở Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018

Ba cầu thủ của U23 Việt Nam là Quang Hải, Văn Thanh và Bùi Tiến Dũng đã góp mặt trong Đội hình xuất sắc nhất ASIAD 2018.

Danh hiệu VĐV xuất sắc nhất Á vận hội bắt đầu được trao từ năm 1998, và người đầu tiên được vinh danh là VĐV điền kinh Koji Ito, người đã giành HCV ở cả hai nội dung 100m và 200m nam. Tiếp theo là Kosuke Kitajima (bơi lội, 2002), Park Tae-hwan (bơi lội, 2006), Lin Dan (cầu lông, 2010), và Kosuke Hagino (bơi lội, 2014). Tất cả đều là VĐV nam.

Phải đến ASIAD 2018, người ta mới chứng kiến sự “vùng dậy” của nữ giới ở hạng mục này. Giành 6 HCV, phá 4 kỷ lục ASIAD, Ikee rất xứng đáng được bầu chọn là VĐV xuất sắc nhất Á vận hội. Cô đã lần lượt đăng quang ở 4 nội dung cá nhân là 50m tự do, 100m tự do, 50m bướm và 100m bướm, cùng với hai HCV đồng đội ở các nội dung 4 x 100m tự do, và 4 x 100m tiếp sức hỗn hợp.

Ikee từng giành hai HCV ở nội dung 50m bướm và 100m bướm ở giải vô địch trẻ thế giới 2015 tổ chức tại Singapore. Một năm sau, cô giành 4 HCV ở giải vô địch châu Á, và 3 HCĐ ở giải VĐTG. Trước khi dự ASIAD, cô đã giành HCV ở giải vô địch Pan Pacific diễn ra trên sân nhà Tokyo.

Ikee cũng là VĐV bơi lội đầu tiên giành được 6 HCV ở một kỳ ASIAD. Ngoài ra, cô còn giành hai HCB ở các nội dung 4 x 200m tự do và tiếp sức. Trong lịch sử cũng chỉ có một VĐV từng giành được 8 huy chương ở ASIAD là xạ thủ So Gin-man (7 HCV, 1 HCB) ở New Delhi 1982.

Chiến tích của Ikee thêm một lần nữa khẳng định sự thống trị của bơi lội kể từ khi danh hiệu này được trao. Cô là VĐV bơi lội thứ 4 được vinh danh, sau Kosuke Kitajima (2002), Park Tae Hwan (2006), và Kosuke Hagino (2014). Các VĐV Nhật Bản cũng đã nhận danh hiệu này 4/6 lần.

Raja Randhir Singh, chủ tịch Ủy ban lựa chọn VĐV xuất sắc nhất đã nói về Ikee một cách thán phục: “Một số VĐV có những màn trình diễn đặc biệt ở Jakarta và Palembang, nhưng thành tích của Rikako Ikee là nổi bật nhất và gây ấn tượng mạnh với hội đồng bình chọn. Thay mặt OCA, tôi muốn chúc mừng Ikee vì thành tích kỷ lục của cô ấy”.

Ngoài kỷ niệm chương dành cho VĐV xuất sắc nhất giải, Ikee còn nhận được 50 nghìn USD, tương đương 1,2 tỷ đồng.

P.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN