TTVH Online

'U23 Việt Nam có 55% đoạt HCĐ ASIAD'

01/09/2018 14:35 GMT+7

HLV kỳ cựu Đoàn Minh Xương nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo có tinh thần tốt hơn đối thủ lúc này và nắm khả năng đánh bại U23 UAE cao hơn hẳn.

 

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức được có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018 để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE (15h00) tại đây:

Link dự phòng:

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

 

(Thethaovanhoa.vn)- HLV kỳ cựu Đoàn Minh Xương nhận định đội bóng của HLV Park Hang Seo có tinh thần tốt hơn đối thủ lúc này và nắm khả năng đánh bại U23 UAE cao hơn hẳn.* Video nhận định và dự đoán U23 Việt Nam vs U23 UAE:

 

HLV Minh Xương nhận định: “Tôi có xem hành trình của U23 UAE đến lúc này. Họ là bản sao của những đội bóng Tây Á khác mà U23 Việt Nam đã đánh bại như U23 Bahrain hay U23 Syria. Họ đã vắt kiệt thể lực sau 120 phút đá với chủ nhà U23 Indonesia ở vòng 1/8, rồi 120 phút với U23 Triều Tiên (họ đều thắng 11m) trước khi vào bán kết với U23 Nhật Bản.

Họ chơi bóng dài, tiền vệ trung tâm số 6 chơi hay nhất, phát bóng phân phối ra hai biên tận dụng tốc độ tiền vệ biên rồi tạt vào cho tiền đạo có thể hình tốt xử lý. U23 Nhật Bản đã bắt bài đối thủ này.

Trận bán kết, U23 UAE chỉ đá được một hiệp đầu rồi đuối sức. Bàn thua ở hiệp 2 họ cũng không thể nào gượng dậy. Tôi có cảm nhận đội bóng này là tập thể chưa ăn ý, tinh thần không tốt như U23 Việt Nam. Bằng chứng là dù thua bàn U23 Nhật nhưng họ buông xuôi luôn từ đó”.

Cơ hội giành tấm HCĐ ASIAD 18 là rất lớn cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Cơ hội giành tấm HCĐ ASIAD 18 là rất lớn cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

“Đến lúc này thì thể lực đôi bên đã xuống nhiều. Tuy nhiên, điều khác biệt ở thầy trò HLV Park Hang Seo so với đối thủ là họ có tinh thần tốt hơn hẳn. Lứa U23 Việt Nam hiện tại ngoan, lành, đoàn kết nên tinh thần miễn chê được.

Các em có lẽ ý thức được thua đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc thì không phải là chuyện lớn. Đến đây rồi đã là thành công và tấm HCĐ sẽ trọn vẹn nhất. Đó là điểm tựa cho HLV Park Hang Seo tính toán và đánh bại U23 UAE.

Các đội bóng ở Tây Á cũng không thể chơi tốt hơn các đội Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc nên chúng ta có rất nhiều cơ sở để kỳ vọng. U23 Việt Nam nắm đến 55% cơ hội chiến thắng và đoạt HCĐ ASIAD để đền đáp chân tình của CĐV nước nhà mong đợi”.

HLV Minh Xương nói thêm về trận chung kết: “Tôi nghĩ rằng về lực lượng hiện tại thì U23 Hàn Quốc nhỉnh hơn hẳn. Họ có tuyến tiền vệ và tiền đạo mạnh nổi trội hơn hẳn mọi đối thủ năm nay. Trong khi đó U23 Nhật Bản non nớt lắm, họ không có nhiều biến hoá trong lối chơi.

Cái tên ấn tượng cũng không. Họ có tinh thần, nhiệt tình nhưng như thế là chưa đủ để làm nên bất ngờ trước dàn cầu thủ thiện chiến hơn. Tôi nghĩ U23 Hàn Quốc sẽ bảo vệ thành công chức vô địch ASIAD với thắng lợi 2-0 ở chung kết”.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN