TTVH Online

Huyền thoại điện ảnh Pháp Gerard Depardieu bị cáo buộc cưỡng dâm

31/08/2018 11:30 GMT+7

Hôm 30/8, ngôi sao quốc tế lớn nhất của Pháp, Gerard Depardieu (69 tuổi), đã ra tuyên bố phủ nhận hoàn toàn thông tin đưa rằng ông sắp bị thẩm vấn do vướng cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng dâm một nữ diễn viên trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 30/8, ngôi sao quốc tế lớn nhất của Pháp, Gerard Depardieu (69 tuổi), đã ra tuyên bố phủ nhận hoàn toàn thông tin đưa rằng ông sắp bị thẩm vấn do vướng cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng dâm một nữ diễn viên trẻ.

Depardieu "phủ nhận hoàn toàn bất cứ cuộc tấn công tình dục, cưỡng dâm nào" - Herve Temime, luật sư của Depardieu tuyên bố nhân danh ngôi sao, phản ứng với tin tức nêu rằng văn phòng công tố viên Paris đã tiến hành cuộc điều tra sơ bộ về các cáo buộc "cưỡng dâm và tấn công tình dục".

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Pháp Gerard Depardieu

Cuộc điều tra sơ bộ này được tiến hành sau khi có đơn kiện ở thành phố Provence, miền Nam nước Pháp, vào hôm 27/8.

Theo tờ Parisian, nguyên đơn là "một nữ diễn viên trẻ kiêm vũ công ở tuổi ngoài 20" và nêu thêm rằng nữ diễn viên trẻ này cáo buộc Depardieu lạm dụng tình dục cô trong một buổi tập kịch tại nhà riêng của ông vào ngày 7/8 và 13/8.

Những cáo buộc chống lại Depardieu là sự kiện gần đây nhất nhằm "phản công" những nhân vật danh tiếng sau khi ông trùm Hollywood thất sủng Harvey Weinstein đang bị "dính" cáo buộc tấn công tình dục của nhiều ngôi sao nổi tiếng và trong bối cảnh phong trào #MeToo đang lan tỏa.

"Tôi lấy làm tiếc về sự công khai của quá trình này, đặt ra một định kiến đối với Gerard Depardieu. Tôi tin chắc người ta sẽ tin Depardieu vô tội" – Temime, luật sư của Depardieu nói.

Chú thích ảnh
Gerard Depardieu trong phim "Cyrano De Bergerac", vai diễn đem về cho ông đề cử Oscar

Depardieu là một gương mặt của điện ảnh Pháp khi ông đã tham gia diễn xuất trong hơn 180 bộ phim, trong đó vai diễn trong phim Cyrano De Bergerac đã đem về cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes và đề cử giải Oscar.

Sau đó, Depardieu vụt sáng như sao băng, thể hiện tài năng diễn xuất và sức lôi cuốn trong nhiều vai diễn đa dạng trong nhiều phim kinh điển, kịch và phim hài. Các vai diễn ấn tượng khác của Depardieu còn phải kể đến The Last Metro của Francois Truffaut, The Valley Of Love và 4 tập phim Asterix And Obelix.

Trong mắt của nữ diễn viên Brigitte Fossey, Depardieu "vừa là quái nhân vừa là thi sĩ". Ông từng hợp tác với nhiều đạo diễn lừng danh, như Bernardo Bertolucci, Andrzej Wajda, Jean-Luc Godard và Ridley Scott.

Chú thích ảnh
Gerard Depardieu và Catherine Deneuve trong phim "The Last Metro"

Depardieu từng thủ diễn chính bên cạnh nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Sophia Loren, Fanny Ardant và Kate Winslet.

Danh tiếng & gia tài

Danh tiếng và gia tài của Depardieu ở vai trò một ngôi sao điện ảnh toàn cầu hoàn toàn tương phản với thế giới đầy khó khăn và tàn nhẫn mà ông lớn lên.

Sinh năm 1948 trong một gia đình có cha là thơ cơ khí nghiện rượu, mù chữ, Depardieu là con thứ 3 trong 6 anh chị em trưởng thành trong hòa cảnh cực kỳ nghèo khó.

Chú thích ảnh
Gerard Depardieu thời trẻ

Trong cuốn bán tự truyện xuất bản hồi năm 2014, mang tựa đề This Is How It Happened, Depardieu kể, hồi nhỏ mẹ từng với ông rằng bà thời bà mang thai Depardieu bà đã cố gắng bỏ cái thai vì quá túng bấn bằng cách dùng kim đan.

Theo lời kể của Depardieu, ông đã có những bất đồng khi làm việc trong một công ty, chơi bời với gái làm tiền trước khi trở thành một trai bán dâm. Ông đã dính nhiều tội, trong đó có cả việc ăn trộm mộ trước khi phải ngồi tù vào năm 16 tuổi vì tội đánh cắp xe hơi.

"Ở tuổi 20, tính côn đồ trong tôi vẫn rất mạnh" - Depardieu viết trong cuốn bán tự truyện.

Rồi qua diễn xuất, bắt đầu hồi năm 1965, Depardieu đã tìm được sự cứu rỗi. Depardieu bắt đầu đến với nghề diễn khi là một cậu bé lang thang trên biển tại LHP Cannes.

Năm 2013, Depardieu đã tạo nên một sự phản đối mạnh khi quyết định rời nước Pháp và nhận quốc tịch Nga nhằm phản đối việc tăng thuế đối với người giàu ở đất nước quê hương mình.

Chú thích ảnh
Gerard Depardieu trong phim "Green Card (Thẻ Xanh)

Là người nhiều tài, nhưng Depardieu cũng lắm tật. Trong những năm gần đây, Depardieu đôi khi gây ra tranh cãi thông qua những hành vi bất thường. Năm 2005, ông mô tả đồng bào của mình là "ngu ngốc", bởi vì báo chí Pháp cho rằng ông ta đã say xỉn trong một chương trình trò chuyện trên đài BBC.

Năm 2007, ông phải ra tòa ở Italy do đánh một phóng viên. Trên một chuyến bay của hãng Air France tháng 8/2011, Depardieu đã tiểu tiện giữa đường đi của máy bay vì các nữ tiếp viên hàng không đã ngăn ông sử dụng phòng vệ sinh trong quá trình máy bay đang cất cánh, sau đó máy bay đã phải hoãn chuyến 2 giờ để làm sạch.

Thêm nữa, mùa Hè năm 2012, Depardieu lại gây rắc rối một lần nữa. Sau khi xe máy của ông va chạm một xe hơi, ông bị tố cáo là đã tấn công tài xế xe bên kia và sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chú thích ảnh
Gerard Depardieu nhiều lần đụng độ pháp luật với những hành vi gây rối

Tháng 11 cùng năm đó, cũng với xe máy ông lại gây tai nạn giao thông tại Paris trong khi say rượu với hơn 1,8g/l nồng độ cồn trong máu.

Với những đóng góp cho nền điện ảnh, Depardieu đã được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh, Huân chương Bảo quốc, 2 lần giành được giải Cesar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Ông cũng giành được giải thưởng Quả cầu vàng cho Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim Green Card và đã được đề cử một giải Oscar cho vai chính trong Cyrano de Bergerac.

Năm 2012, tờ báo Wall Street Journal đánh giá tổng tài sản của ông có giá trị 120 triệu USD.

Depardieu có thể bán sạch tài sản, quay lưng với nước Pháp

Depardieu có thể bán sạch tài sản, quay lưng với nước Pháp

Sau khi đã rời khỏi nước Pháp, nam diễn viên Gerard Depardieu cho biết ông đang cân nhắc việc bán mọi thứ mình đã từng sở hữu tại đất nước này. Lý do của Depardieu là ông không còn muốn thuộc về nước Pháp nữa.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN