TTVH Online

Liverpool nên tập trung cho Premier League hơn là Champions League?

31/08/2018 06:24 GMT+7

Liverpool đang là đương kim Á quân Champions League, sở hữu một lối chơi tấn công rực lửa và thậm chí còn được đánh giá cao hơn ở mùa này với những sự bổ sung chất lượng nhưng không có nghĩa họ có thể dễ dàng nâng cao thành tích mùa trước đồng thời làm nên chuyện tại Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang là đương kim Á quân Champions League, sở hữu một lối chơi tấn công rực lửa và thậm chí còn được đánh giá cao hơn ở mùa này với những sự bổ sung chất lượng nhưng không có nghĩa họ có thể dễ dàng nâng cao thành tích mùa trước đồng thời làm nên chuyện tại Premier League.

Thắng khi cần, Liverpool thực sự có khả năng thách thức Man City

Thắng khi cần, Liverpool thực sự có khả năng thách thức Man City

Liverpool có thể chỉ thắng Brighton 1-0 nhưng so với trận hòa 1-1 của Man City tại Wolves, việc họ không để thủng lưới đã tạo nên khác biệt trên bảng xếp hạng.

Dù đã xuất sắc vào Chung kết mùa trước nhưng Liverpool vẫn chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số 3 ở lễ bốc thăm chia bảng sắp tới vì thành tích nghèo nàn ở những năm trước nữa. Điều đó khiến cho thầy trò Juergen Klopp có khả năng rất lớn rơi vào bảng đấu khó, thậm chí là bảng tử thần ở mùa này. Báo chí Anh có vẻ lo lắng cho Liverpool trước viễn cảnh đó còn các CĐV thì lạc quan hơn khi cho rằng các đội bóng lớn mới là những người phải sợ đội chủ sân Anfield vì sự đáng sợ của The Kop vẫn được duy trì ở mùa này.

Năm nay, Liverpool bước vào mùa giải với một vị thế khác hẳn. Họ đang hừng hực khí thế hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử thay vì mục tiêu lọt vào Top 4 như những mùa trước. Ở Champions League thì họ không còn là ẩn số như mùa trước nữa mà sẽ là một đối thủ được các đội bóng quan tâm hơn, muốn đánh bại hơn nên tâm lý bước vào mỗi trận đấu của thầy trò Klopp phần nào sẽ áp lực và nặng nề hơn.

Khi vị thế đã khác, mục tiêu đã cao hơn, áp lực cũng lớn hơn thì sự đáng sợ trên hàng công thôi là không đủ. Họ cần phải đáng sợ hơn nữa và phải ổn định, đồng đều và linh hoạt hơn nữa trong cả phong độ lẫn cách chơi nếu muốn hiện thực hoá mục tiêu vì ở Premier League là cả một quãng đường dài còn ở Champions League là sự kết hợp của yếu tố bùng nổ, bản lĩnh và kinh nghiệm.

Thế nên, muốn đứng trên đỉnh ở cả 2 đấu trường khốc liệt này trong cùng một mùa giải là điều cực kỳ khó hay nói đúng hơn thì đó là một canh bạc với bất cứ HLV nào. Một Real Madrid hùng mạnh, đội hình toàn sao như mùa trước cũng đã phải xác định đổ dồn tâm trí vào Champions League khi họ nhận thấy những khó khăn tại La Liga ngay từ đầu mùa và Zinedine Zidane đã thành công.

Klopp cũng nên lấy đó làm thước đo và chọn cho mình một ưu tiên thay vì cố gắng dàn trải vì rất có thể ông sẽ phải trả giá ở cuối mùa. Đội hình hiện tại của Liverpool có rất nhiều cái tên sáng giá, sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công đã tăng lên đáng kể nhưng ngoài Mohamed Salah, những cái tên còn lại vẫn chưa thể chạm tới đẳng cấp chơi bóng cao nhất hay nói đúng hơn là ở tầm đẳng cấp thế giới như Real Madrid, Barca hay Juventus đang sở hữu.

Chính vì vậy, cuộc chiến ở Champions League sẽ có phần khó khăn hơn Premier League ở thời điểm hiện tại. Thực tế là tại giải ngoại hạng, nếu cứ chơi như hiện tại thì đối thủ khiến Liverpool bận tâm nhất có lẽ chỉ là Man City, chưa kể những Tottenham, Man United, Chelsea hay Arsenal đều có vấn đề riêng. Ngoài ra, Premier League mới là danh hiệu mà NHM sân Anfield chờ đợi hơn ở thời điểm này và với những gì đang có, đó là mục tiêu khả dĩ và đáng để Klopp đánh đổi hơn.

Đây là lúc Klopp cần suy nghĩ thực tế thay vì mơ mộng và tự tin về những gì mình đang có. Chức vô địch Premier League vào cuối mùa có thể sẽ là nền tảng tuyệt vời để Liverpool lột xác và bước vào một thời kỳ huy hoàng mới. Còn nếu họ không vô địch Premier League thì đó sẽ là thất bại và khi đó, áp lực sẽ ngày càng lớn và cuối cùng họ chỉ là cái bóng của quá khứ mà thôi.

Hữu Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN