TTVH Online

U23 Việt Nam không đáng bị chê, Minh Vương nói gì về bàn thắng ‘để đời’?

29/08/2018 20:25 GMT+7

U23 Việt Nam không đáng bị chê trách, Minh Vương nói gì về bàn thắng ‘để đời' là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/8.

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi, Minh Vương nói gì về bàn thắng ‘để đời' là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 29/8.

ASIAD ngày 29/8: U23 Việt Nam đá trận tranh HCĐ, Silat giành hai HCV

ASIAD ngày 29/8: U23 Việt Nam đá trận tranh HCĐ, Silat giành hai HCV

Ở môn Pencak Silat, trân chung kết hạng cân 90-95kg, VĐV Nguyễn Văn Trí của Việt Nam đã vượt qua Mohd Khaizul Yaacob (Malaysia) để giành HCV. Ở hạng cân 70-75kg, Trần Đình Nam cũng làm được điều tương tự.

U23 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi

Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, dù để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-3 ở trận bán kết ASIAD nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng được khen ngợi: “U23 Việt Nam đã không có sự hồi phục tốt nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết sức quả cảm trước U23 Hàn Quốc. Tôi chỉ tiếc chứ không hề chê trách các em khi phải nhận bàn thua sớm. Khi cầu thủ không đạt được thể trạng tốt thì rất dễ mắc sai lầm.

Rõ ràng, Hàn Quốc rất mạnh nhưng cũng không dễ dàng bắt nạt được U23 Việt Nam. Đã có những thời điểm sau bàn thắng của Minh Vương, U23 Hàn Quốc tỏ ra lúng túng trước những đợt lên bóng đầy quyết tâm của U23 Việt Nam. Dẫu sao, tôi vẫn dành lời khen ngợi cho những nỗ lực, cố gắng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Tôi mong các em sẽ có sự hồi phục thể lực để có thể thi đấu tốt hơn nữa ở trận tranh huy chương đồng”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã có những thời điểm khiến Hàn Quốc lúng túng

Minh Vương nói gì về bàn thắng ‘để đời’?

Phát biểu sau trận giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, Minh Vương chia sẻ về tình huống đá phạt đẹp mắt thành bàn: “ Tôi nghĩ là cầu thủ nào tự tin thì sẽ thực hiện cú đá phạt thành công. Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn đối với U23 Việt Nam. U23 Hàn Quốc là một đối thủ rất mạnh và U23 Việt Nam đã thi đấu hết sức mình. Các đồng đội của tối đã thi đấu quá nhiều nên không có được trạng thái thể lực sung mãn nhất khi bước vào cuộc đọ sức này”.

CĐV rủ nhau đu ‘bão’ dù U23 Việt Nam thua Hàn Quốc

Dù U23 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U23 Hàn Quốc nhưng vẫn có rất đông người hâm mộ đổ ra đường để cùng nhau hô vang tên thầy trò HLV Park Hang Seo. Có lẽ, trong lòng nhiều CĐV, U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch. Trước đó, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có một đêm không ngủ khi có rất đông CĐV đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Syria ở trận Tứ kết ASIAD 2018.

Trước mắt U23 Việt Nam còn một trận tranh huy chương đồng. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên chúng ta giành được tấm huy chương tại đấu trường ASIAD. Người hâm mộ đang rất chờ đợi sẽ thêm một lần được ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Bố của thủ môn Tiến Dũng mong U23 Việt Nam giành huy chương

Ông Bùi Văn Nguyệt, bố của thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: "Công bằng mà nói, Hàn Quốc hơn chúng ta về nhiều thứ. Trong trận này, thủ môn Tiến Dũng)không có nhiều cơ hội để thể hiện khi đội bạn đá quá hay. Tôi mong trận cuối cùng Dũng và toàn đội sẽ thi đấu tốt, làm nên điều bất ngờ”.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN