TTVH Online

U23 Việt Nam đã thua đội hình siêu tấn công của Hàn Quốc

30/08/2018 05:57 GMT+7

“Trong 55 phút đầu khi họ đầy đủ lực lượng và dẫn 3-0 thì thầy trò HLV Park Hang Seo không có cửa đọ lại. Còn khi họ thoả mãn tỷ số họ bảo toàn lực lượng chơi chung kế thì chúng ta mới có cơ hội vùng lên. Nhưng rất đáng khen ý chí của U23 Việt Nam”, HLV Đoàn Minh Xương đánh giá.

(Thethaovanhoa.vn)- “Trong 55 phút đầu khi họ đầy đủ lực lượng và dẫn 3-0 thì thầy trò HLV Park Hang Seo không có cửa đọ lại. Còn khi họ thoả mãn tỷ số họ bảo toàn lực lượng chơi chung kế thì chúng ta mới có cơ hội vùng lên. Nhưng rất đáng khen ý chí của U23 Việt Nam”, HLV Đoàn Minh Xương đánh giá.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U23 Việt Nam đã chơi quả cảm, không có gì phải hổ thẹn’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U23 Việt Nam đã chơi quả cảm, không có gì phải hổ thẹn’

Khi đối thủ mạnh hơn, đây là thất bại đã được dự báo nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ là rất đáng khen, như đánh giá của chuyên gia - HLV Lê Thụy Hải.

Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad 2018:

15h00 ngày 1/9: U23 Việt Nam vs U23 UAE (tranh HCĐ)

18h30 ngày 1/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (tranh HCV)

Xem trực tiếp Asiad 2018 TẠI ĐÂY:

https://vtc.gov.vn/kenh/vtc3

Lịch thi đấu Asiad 2018. VTC3. Xem VTV6 VTC Now. Trực tiếp bóng đá. U23 Việt Nam. U23 UAE

 

* Sơ đồ chia nhánh, kết quả và lịch thi đấu bóng đá nam Asiad 2018:

Lich thi dau Asiad 2018, Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, VTC3, VTV6, Xem VTC3, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, VTC Now, VOV, bong da hom nay, U23 Việt Nam, UAE

U23 Việt Nam không có gì sai sót khi HLV Park Hang Seo bố trí đội hình như thế. Chơi với đội bóng đẳng cấp hơn rất nhiều thì phải phòng ngự phản công thôi. Tuy nhiên ý đồ là một chuyện còn lại bóng đá là đẳng cấp nữa.

U23 Việt Nam không có những con người chuyên môn nổi trội có thể sánh với đối thủ. Đặc biệt trên hàng tấn công, thật khó tưởng tượng được sức công của họ mạnh như thế ở một đội Olympic. Những cái tên như Lee Sung Woo, Seon Heung Min hay Hwang Ui Jo đang ở phong độ rất cao và khó có thể ngăn cản họ lúc này”, HLV Đoàn Minh Xương nhận định.

U23 Việt Nam của Đình Trọng đã chấp nhận thất bại trước đối thủ đẳng cấp nhất châu lục hiện tại. Ảnh: AFC
U23 Việt Nam của Đình Trọng đã chấp nhận thất bại trước đối thủ đẳng cấp nhất châu lục hiện tại. Ảnh: AFC

“Trong 55 phút đầu trận khi họ có đội hình mạnh nhất trên sân thì ý đồ tấn công mạnh mẽ rõ ràng. Ba bàn thắng là hệ quả tất yếu của những cầu thủ tấn công siêu hạng. Phải khi họ muốn bảo toàn lực lượng, đá phòng ngự lùi sâu đội hình đến 30 mét trong thời gian còn lại và thay người bảo toàn lực lượng cho trận chung kết thì chúng ta mới có cơ hội.

HLV Park Hang Seo đã cho những cầu thủ tấn công vào sân để tìm bàn gỡ. Điều đáng khen là tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Dù thua đậm nhưng họ không hề từ bỏ. Bàn thắng của Minh Vương phản ánh đúng nỗ lực của các cầu thủ chúng ta.

Nếu may mắn hơn, những pha xử lí của Xuân Mạnh, Công Phượng có thể đem lại bàn thắng nữa cho U23 Việt Nam”, HLV Đoàn Minh Xương nói.

Các CĐV đội mưa xem U23 Việt Nam thi đấu chiều 29/8 ở Sài Gòn không khỏi nặng trĩu lòng khi đội nhà thua trận ở bán kết. Ảnh: Anh Linh
Các CĐV đội mưa xem U23 Việt Nam thi đấu chiều 29/8 ở Sài Gòn không khỏi nặng trĩu lòng khi đội nhà thua trận ở bán kết. Ảnh: Anh Linh

“Tuy nhiên, thất bại trước đối thủ có hàng công siêu hạng như thế, đẳng cấp của nền bóng đá Hàn Quốc như thế thì không có gì bàn cãi hay tiếc nuối cả. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã nỗ lực tột cùng và thất bại 1-3 trước đội bóng hàng đầu châu Á có gì mà thất vọng.

Trước mắt là trận tranh hạng ba thực tế hơn. U23 Việt Nam sẽ dồn toàn lực để có huy chương, viết nên lịch sử mới là điều đáng chờ đợi và hy vọng bây giờ. Còn về Hàn Quốc, tôi nghĩ họ sẽ có khả năng vô địch cao lắm vì hàng công họ khủng khiếp như thế.

Có thể họ gặp Nhật Bản là đối trọng lớn, lại kị nhau nhưng lúc này họ đang là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ASIAD 2018”, HLV Đoàn Minh Xương nói.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN