TTVH Online

Vòng Bán kết 'Giọng hát Việt 2018': Thu Phương chính thức 'trắng tay' trước đêm chung kết

27/08/2018 09:10 GMT+7

Việc Thu Phương trở thành HLV đầu tiên phải chia tay toàn bộ thí sinh là điều bất ngờ với phần đông khán giả của Giọng hát Việt. Bởi so về "tương quan kinh nghiệm" thì cô là HLV dày dạn nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Thu Phương trở thành HLV đầu tiên phải chia tay toàn bộ thí sinh là điều bất ngờ với phần đông khán giả của Giọng hát Việt. Bởi so về "tương quan kinh nghiệm" thì cô là HLV dày dạn nhất. 

Ngược lại, Noo Phước Thịnh đã lần thứ 3 tại Giọng hát Việt năm nay đạt thành tích bảo toàn lực lượng. Cả 3 thí sinh Trần Gia Nghi, Minh Ngọc và Trần Ngọc Ánh đều góp mặt tại đêm chung kết. 

Chú thích ảnh
3 thí sinh từ đội Noo Phước Thịnh đều góp mặt trong đêm chung kết

Trần Gia Nghi "lột xác" mạnh mẽ với ca khúc Thăng Hoa đậm chất rock. HLV Tóc Tiên nhận xét: “Nghi là một trong số ít thí sinh thăng hoa trên sân khấu. Chị cảm giác như có một con ‘quái vật’ đang gào thét trong em. Nhắc đến những thí sinh cá tính, thăng hoa nhất thì phải kể đến Gia Nghi”. Cả HLV Lam Trường và Thu Phương đều đồng quan điểm Gia Nghi đã thành công trong việc tạo "chất" cho bài hát. 

Chú thích ảnh
Trần Gia Nghi

Minh Ngọc cũng "lột xác" không kém cạnh khi lần đầu thử sức với vũ đạo qua ca khúc Bóng mây qua thềm. Phần dàn dựng độc đáo được HLV Noo Phước Thịnh chuẩn bị riêng cho học trò khiến HLV Thu Phương phải "ngả mũ" bái phục. 

Giọng ca Chưa bao giờ đứng lên "lạy" Noo Phước Thịnh và nói: "Chi tiết quá, như vậy mà em làm được thì chị phục em rồi. Đến giờ chị vẫn chưa hoàn hồn"

Chú thích ảnh
Minh Ngọc

Trần Ngọc Ánh mở màn đêm thi với hit của Hồ Ngọc Hà - Cả một trời thương nhớ. Cô xuất hiện với bộ váy lấp lánh, kiêu sa, khoe giọng hát nội lực với những quãng cao trào "nổi da gà" khiến HLV Thu Phương tưởng như đang xem đêm chung kết. 

“Nếu nói em là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị chung kết thì chị thấy không có gì sai cả. Em hoàn toàn xứng đáng”, HLV Thu Phương nói. 

Chú thích ảnh
Trần Ngọc Ánh

Tiết mục của Ngọc Ánh không đạt đủ lượng bình chọn để lọt vào top 4. Tuy nhiên Ngọc Ánh lại may mắn khi dẫn đầu về tỉ lệ bình chọn trên trang web của chương trình, bởi vậy cũng được góp mặt trong đêm chung kết. 

Tiếc cho Thu Ngân của đội HLV Thu Phương. "Bản sao Hương Tràm" vẫn giữ vững phong độ khi thể hiện ca khúc mới được nhạc sĩ Thịnh Nguyễn viết riêng cho cô mang tên Người kể giấc mơ. 

Chú thích ảnh
Thu Ngân

Giọng hát nội lực, truyền cảm của Thu Ngân được Tóc Tiên đánh giá là "đúng chất một người kể chuyện". Dù đã có tiết mục hay nhưng Thu Ngân lại chỉ đạt được 4% phiếu bầu. 

Việc Thu Ngân dừng bước cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 5 mùa của Giọng hát Việt, có một HLV phải "trắng tay" trước đêm chung kết. 

Phần trình diễn của Thu Ngân

Quả đúng như lời HLV Thu Phương từng nói, Lam Trường "tẩm ngẩm tầm ngầm" mà "không phải dạng vừa". 

Dương Quốc Anh (Alex Dương) - học trò duy nhất còn lại của HLV Lam Trường là thí sinh cuối cùng nằm trong top 4 sau đêm bán kết vừa qua với 11.75% bình chọn. 

Chú thích ảnh
Dương Quốc Anh

Thể hiện mashup Em là bà nội của anh - The Said, phần trình diễn của Alex Dương thiên về vũ đạo với những bước nhảy điêu luyện trên nền nhạc sôi động. 

HLV Thu Phương khẳng định người đủ khả năng thay thế vị trí của Noo Phước Thịnh ở khả năng vừa nhảy vừa hát chính là Alex Dương. Còn Tóc Tiên cho rằng Alex Dương đã hoàn toàn "đủ lông đủ cánh" để chinh chiến thị trường showbiz. 

Tuy vậy, việc Dương Quốc Anh chứ không phải Thu Ngân là cái tên cuối cùng góp mặt trong top 4, thậm chí điểm bình chọn  còn cao hơn cả "cô gái triệu view" Trần Ngọc Ánh cũng gây nên những ý kiến trái chiều. Nếu xét theo tinh thần của Giọng hát Việt là tôn vinh giọng hát thí sinh thì nhiều người cho rằng giọng hát của Dương Quốc Anh không nổi trội bằng 3 cái tên ngoài top 4. 

Phần trình diễn của Dương Quốc Anh

Đạt số điểm bình chọn cao nhất trong đêm Bán kết vừa qua là Thái Bình từ đội HLV Tóc Tiên. 

Thái Bình thể hiện ca khúc Xa anh - sáng tác mới của nhạc sĩ Nam Phương tại Sing my song. HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ anh thấy hình ảnh Tóc Tiên trong Thái Bình, còn HLV Thu Phương thì một lần nữa cảm thấy như đang xem tiết mục trong đêm Chung kết. 

Chú thích ảnh
Thái Bình

Như vậy, sau vòng Bán kết 5 cái tên góp mặt trong đêm chung kết bao gồm: Thái Bình (26,84%), Minh Ngọc với 21.29%, Gia Nghi với 18.24%, Dương Quốc Anh (Alex Dương) với 11.75%. Trần Ngọc Ánh được đi tiếp nhờ lượng bình chọn trên trang web của chương trình. 

Đêm Chung kết "Giọng hát Việt 2018" sẽ lên sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h15 ngày 2/9.

Tập 14 'Giọng hát Việt 2018': Lam Trường 'nín thở' bảo toàn thí sinh duy nhất, Noo Phước Thịnh 'đại thắng'

Tập 14 'Giọng hát Việt 2018': Lam Trường 'nín thở' bảo toàn thí sinh duy nhất, Noo Phước Thịnh 'đại thắng'

Kết thúc vòng liveshow 2 Giọng hát Việt 2018, đội Noo Phước Thịnh có kết quả xuất sắc khi không những bảo toàn lực lượng mà còn sở hữu tỉ lệ bình chọn cao. 

Bảo Chi. Ảnh + clip: BTC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN