TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 23/8: M.U chuyển nhượng thất bại vì Mourinho. HLV Malaysia hy vọng U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD

23/08/2018 07:46 GMT+7

Mourinho là nguyên nhân khiến M.U thất bại trong chuyển nhượng, HLV U23 Malaysia hy vọng U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD, Zidane có thể tái ngộ Ronaldo tại Juventus... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 23/8.

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho là nguyên nhân khiến M.U thất bại trong chuyển nhượng, HLV U23 Malaysia hy vọng U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD, Zidane có thể tái ngộ Ronaldo tại Juventus... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 23/8.

 

Vì sao đang đá ở ASIAD, Son Heung-min có thể góp mặt ở trận M.U - Tottenham?

Vì sao đang đá ở ASIAD, Son Heung-min có thể góp mặt ở trận M.U - Tottenham?

Dù đang góp mặt ở ASIAD 2018, tiền đạo Son Heung-min có thể quay về Anh để góp mặt ở trận đấu giữa M.U và Tottenham vào ngày 28/8 (giờ Việt Nam).

 

Zidane có thể tái ngộ Ronaldo tại Juventus

Tờ El Pais đưa tin Juventus đang hy vọng có thể bổ nhiệm HLV Zinedine Zidane vào chiếc ghế nóng mùa giải tới.

Chú thích ảnh

Massimiliano Allegri đã dẫn dắt đội chủ sân Allianz 4 mùa vừa qua. Mỗi mùa, ông đều đem về danh hiệu Serie A nhưng ban lãnh đạo cảm thấy đã đến lúc cần thay đổi để hướng tới danh hiệu Champions League.

HLV Zidane là người rất phù hợp cho điều này. Sau 3 mùa giải ở sân Bernabeu, ông đã giúp Real giành được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Chiến lược gia người Pháp cũng là một cựu cầu thủ của Juve. Ông từng thi đấu cho “Bà Đầm Già” trong khoảng từ năm 1996 đến 2001 và vừa mới rời Real mùa Hè qua.

Mourinho là nguyên nhân khiến M.U thất bại trong chuyển nhượng

Chú thích ảnh

Mới đây, MC cũ của Sky Sports, Richard Keys, đã chia sẻ về lý do Man United thất bại trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè qua. Theo ông, nguyên nhân chính là bởi các cầu thủ đã không còn muốn thi đấu cho Jose Mourinho.

“Tôi đã đọc tất cả mọi thứ về cuộc khủng hoảng mới nhất của Mourinho”, Keys viết trên blog cá nhân. “Mọi người đều có giả thuyết riêng. Một số người đổ lỗi cho Ed Woodward và tôi cũng đã từng chỉ trích ông ấy trong quá khứ. Nhưng lần này thì khác”.

“Đây mới là lý do. Tôi đã nghe được một số cầu thủ không còn muốn thi đấu cho Mourinho nữa. Woodward đã cố hết sức để thuyết phục một số mục tiêu trong mùa Hè này nhưng họ đã từ chối. Họ không thích Mourinho”.

“Họ không còn thích lối chơi của ông ấy. Điều này từng xảy ra tại Man United trước đây. Vì vậy, đừng cho rằng tôi đang nói linh tinh”.

HLV U23 Malaysia hy vọng U23 Việt Nam tiến xa tại ASIAD

Chú thích ảnh

U23 Malaysia và U23 Việt Nam là hai đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á đang thi đấu rất hay tại ASIAD 2018. U23 Malaysia đã đánh bại U23 Hàn Quốc và giành vị trí nhất bảng E. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng đánh bại một trong những ứng cử viên cho HCV là U23 Nhật Bản và xếp nhất bảng D.

Mới đây, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia hy vọng sẽ cùng Việt Nam tiến sâu tại ASIAD 2018.

“Việt Nam và Malaysia đã thi đấu thường xuyên ở các giải châu Á. Với lứa tuổi U23, chúng ta cần nhiều hơn những trận đấu cho các cầu thủ trẻ. Nếu không có những trận đấu chính thức, đặc biệt là ở tầm châu Á thì chúng ta sẽ khó mà vươn tầm được.

Các bạn cũng đã thấy rồi đấy, Việt Nam đang làm rất tốt ở lứa U23 và cả ĐTQG nữa. Ở Malaysia chúng tôi cũng đang làm như vậy. Hi vọng những thành công ở lứa trẻ hiện tại sẽ được tiếp nối ở ĐTQG trong tương lai không xa”, HLV Ong Kim Swee cho hay. (Theo Bongda24h.vn)

Torres ‘mở tài khoản’ ở Nhật Bản, hạ gục đội bóng của Iniesta

Pha lập công đầu tiên của Torres cho Tosu

Hai ngôi sao người Tây Ban Nha Fernando Torres và Andres Iniesta đều chuyển tới Nhật Bản thi đấu trong mùa Hè này. Mới đây, hai cầu thủ đã chạm trán nhau trong trận đấu giữa Sagan Tosu và Vissel Kobe thuộc khuôn khổ vòng 4 Emperor's Cup.

Đáng chú ý, Torres đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới sau 7 lần ra sân. Pha lập công này cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Tosu trước Vissel Kobe của Iniesta.

Ở vòng tới, Sagan Tosu của Torres sẽ chạm trán với CLB Kawashaki Frontale, đội đang đứng nhì bảng tại J.League 2018.

Tân binh của M.U được đề cử giải ‘Cậu bé Vàng’

Hàng năm, các đơn vị truyền thông tại châu Âu sẽ chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất có tuổi dưới 21. Cầu thủ đó sẽ nhận được giải thưởng “Cậu bé Vàng” – một giải thưởng được thành lập bởi tờ Tuttosport của Italia vào năm 2003.

Mới đây,  3 cầu thủ Man United gồm Timothy Fosu-Mensah, Diogo Dalot và Angel Gomes đã vinh dự lọt vào danh sách rút gọn 100 người đầu tiên.

Chú thích ảnh

Trong 3 cái tên kể trên, Diogo Dalot là tân binh vừa mới gia nhập trong mùa Hè. Mùa giải trước, anh đã thi đấu thăng hoa và có 7 lần ra sân cho Porto, trong đó có trận đấu gặp Liverpool ở Champions League. Hiện tại, Dalot vẫn chưa có trận ra sân cho Man United do chấn thương.

Trong quá khứ, Man United từng sở hữu 4 cá nhân giành được giải thưởng “Cậu bé Vàng”. 4 người đó là Wayne Rooney (2004), Anderson (2008), Paul Pogba (2013) và Anthony Martial (2015).

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN