TTVH Online

Son Heung-Min lên tiếng xin lỗi sau thất bại gây sốc của U23 Hàn Quốc

18/08/2018 08:38 GMT+7

Tiền vệ ngôi sao Son Heung-Min đã lên tiếng xin lỗi sau khi U23 Hàn Quốc nhận thất bại 1-2 trước U23 Malaysia, ở lượt trận thứ 2 bảng E ASIAD 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ ngôi sao Son Heung-Min đã lên tiếng xin lỗi sau khi U23 Hàn Quốc nhận thất bại 1-2 trước U23 Malaysia, ở lượt trận thứ 2 bảng E ASIAD 2018.

U23 Hàn Quốc đã bất ngờ để 1-2 trước U23 Malaysia bởi cú đúp bàn thắng của Safawi Rasid. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này là sự chủ quan của thầy trò HLV Kim Hak-Bum, trong khi thủ môn Jo Hyeon-woo, Lee Seung-woo và đặc biệt là Son Heung-min đều được giữ sức trên băng ghế dự bị.

16h00: U23 Nhật Bản vs U23 Việt Nam (Bảng D)

16h00: U23 Pakistan vs U23 Nepal (Bảng D)

19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)

19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)

19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)

19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)

Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá Asiad 2018. Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản tại đây.

Sau trận đấu, Son Heung-Min đã không giấu nổi sự thất vọng, đồng thời lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ sớm chấn chỉnh lại thái độ thi đấu của U23 Hàn Quốc.

Chú thích ảnh

"Tôi cảm thấy xấu hổ với thất bại gây sốc này. Thứ tôi lo lắng cuối cùng đã trở thành hiện thực và các cầu thủ trẻ nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Là một người anh trong đội, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm trong vấn đề này và đã yêu cầu một cuộc họp nội bộ nhằm chấn chỉnh tinh thần các cầu thủ", Son Heung-Min thừa nhận.

"Đây là một giải đấu lớn và không được phép sai lầm. Chúng tôi có thể đánh bại ĐT Đức nhưng cũng có thể để nhận thất bại trước bất kỳ đội tuyển nào tại ASIAD 2018. Thực tế thì ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Giờ đây, các cầu thủ trẻ cần nhanh chóng vượt qua cú sốc này", Son Heung-Min chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh

Không chỉ Son Heung-Min, HLV Kim Hak-Bum cũng đã nhận lỗi cho thất bại đáng quên này của U23 Hàn Quốc.

"Ở trận đấu ngày hôm nay, tôi đã không thể giúp đội tuyển giành chiến thắng. Tôi đã quá chủ quan trong cách dùng người và xin nhận mọi trách nhiệm về mình cho thất bại này", HLV Kim Hak-Bum phát biểu.

"Vấn đề của U23 Hàn Quốc trong trận đấu này không nằm ở các cầu thủ mà là ban huấn luyện. Việc để thủng lưới từ sớm khiến chúng tôi trở nên vội vàng".

"Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV đã có mặt trên sân Jalak Harupat để cổ vũ cho U23 Hàn Quốc. Tôi hứa sẽ không để điều này tái diễn trong trận đấu tiếp theo", HLV Kim Hak-Bum khẳng định.

Với thất bại 1-2 trước U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc có khả năng sẽ phải đối đầu với U23 Nhật Bản tại vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Cục diện bảng E ở thời điểm hiện tại
U23 Nhật Bản dùng thủ môn 'ngoại' ở đại chiến U23 Việt Nam

U23 Nhật Bản dùng thủ môn 'ngoại' ở đại chiến U23 Việt Nam

Obi Powell Obinna - thủ môn mang hai dòng máu Nigeria và Nhật Bản nhiều khả năng sẽ bắt chính ở trận tranh ngôi nhất bảng D với U23 Việt Nam.

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN