TTVH Online

Lễ Thượng cờ của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

16/08/2018 12:49 GMT+7

Lễ Thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 đã diễn ra vào sáng 16/8 tại quảng trường làng VĐV tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ Thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018 đã diễn ra vào sáng 16/8 tại quảng trường làng VĐV tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tham dự buổi lễ thượng cờ có lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam và các VĐV đại diện cho một số đội tuyển. Hiện tại, một số đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhập làng VĐV ASIAD tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Chú thích ảnh
Lá quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ASIAD 2018
Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam làm lễ thượng cờ

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 18 với 523 thành viên, trong đó có 352 vận động viên (177 nữ, 175 nam), đặt mục tiêu giành 3-5 HCV với việc tranh tài ở 32 môn thi tại ASIAD 2018, gồm: Điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ, pencak silat, karate, teakwondo, whusu, cầu mây, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, cầu lông...

Chú thích ảnh
Buổi lễ diễn ra trong khí trang nghiêm

 

Chú thích ảnh
Cùng với đoàn thể thao Việt Nam, nhiều đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á như Singapore góp mặt trong lễ thượng cờ
'U23 Việt Nam không thể xem thường Nepal'

'U23 Việt Nam không thể xem thường Nepal'

Với việc U23 Nepal chỉ để thua tối thiểu U23 Nhật Bản 0-1, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo không thể xem thường Nepal.

 

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

 Đỗ Quyên/TTXVN tại  Jakarta

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN