TTVH Online

Bakayoko là món hời của Milan

16/08/2018 15:46 GMT+7

Tiemoue Bakayoko là bản hợp đồng thứ 6 của Milan trong mùa Hè 2018, và đây được xem như một món hời của đội bóng 18 lần giành Scudetto.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiemoue Bakayoko là bản hợp đồng thứ 6 của Milan trong mùa Hè 2018, và đây được xem như một món hời của đội bóng 18 lần giành Scudetto.

Milan đã thông báo chính thức về thương vụ Bakayoko, bản hợp đồng thứ 6 của CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Trước Bakayoko, những tân binh của Milan có Pepe Reina, Ivan Strinic, Gonzalo Higuain, Mattia Caldara và Alen Halilovic.

Một nửa trong số này được thực hiện bởi tân GĐTT Leonardo. Kể từ khi trở lại Milan, ngày 25/7, huyền thoại người Brazil lần lượt mang về Higuain, Caldara và giờ là Bakayoko từ Chelsea.

Bakayoko được xem là một món hời mà Leonardo dành cho Milan. Trước hết, về mặt kinh tế, thương vụ này không tốn kém. Milan có quyền sở hữu Bakayoko theo dạng mượn trong một mùa giải, với phí phải trả 5 triệu euro. Điều khoản đi kèm cho phép Milan mua lại tiền vệ người Pháp với giá 35 triệu euro. Con số này ngang với khoản tiền mà Chelsea đầu tư một năm trước.

Không thành công ở Chelsea, vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng về mặt chuyên môn Bakayoko hứa hẹn sẽ khẳng định được mình với Milan. Leonardo hiểu khá rõ Bakayoko, trong thời gian ông làm việc cùng PSG, còn anh này khoác áo Monaco. Vì hiểu nên ông quyết định đưa anh về Milan, giúp CLB có một tiền vệ toàn diện về mọi mặt.

Bakayoko đá quá kém, bị chính fan Chelsea chê bai thậm tệ

Bakayoko đá quá kém, bị chính fan Chelsea chê bai thậm tệ

Đến Chelsea để thay thế Nemanja Matic nhưng Tiemoue Bakayoko gây thất vọng suốt 6 tháng qua và chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong trận thua Watford chỉ là màn trình diễn tệ hại mới nhất.

Bakayoko sẽ giúp Milan có nhiều giải pháp chiến thuật, về phòng ngự lẫn khả năng điều tiết bóng và tổ chức tấn công. Tiền vệ sinh năm 1994 còn biết cách ghi bàn. Trong hai mùa giải gần nhất, anh đều ghi 3 bàn, cho Monaco và Chelsea.

Tranh Scudetto ngay mùa giải 2018-19 là không dễ với Milan. Nhưng với Bakayoko, cùng những vụ đầu tư vừa qua, Milan đủ khả năng nghĩ về vị trí trong top 4, chinh phục Europa League và Cúp Italy. Trước đây, kỷ nguyên rực rỡ của Milan với Ancelotti cũng bắt đầu từ danh hiệu khiêm tốn: Cúp Italy.

Sau Bakayoko, trong những giờ cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè, ngoài giấc mơ Milinkovic-Savic, Milan gần như sẽ đón thêm Samu Castillejo và Diego Laxalt. Đây sẽ là những thương vụ để khẳng định về tham vọng trở lại đỉnh cao của Milan, với bộ đôi quản lý thể thao Leonardo – Paolo Maldini.

N.Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN