TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 15/8: Văn Quyết nói ‘đỡ’ cho Công Phượng. Bakayoko rời Chelsea đến Milan

15/08/2018 06:20 GMT+7

Bakayoko rời Chelsea đến Milan, Mandzukic chia tay đội tuyển Croatia, Sao tuyển Pháp cập bến AS Roma... là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Bakayoko rời Chelsea đến Milan, Mandzukic chia tay đội tuyển Croatia, Sao tuyển Pháp cập bến AS Roma... là những tin tức được cập nhật.

Văn Quyết nói đỡ cho Công Phượng sau màn đá penalty thảm họa

Chú thích ảnh

Trong trận ra quân tại môn bóng đá nam ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ Pakistan với tỷ số cách biệt 3-0.

Ở trận này, bên cạnh những bàn thắng mà các chàng trai áo đỏ ghi được, người ta cũng chú ý nhiều tới hai lần đá hỏng penalty của Công Phượng khi anh không sút trúng xà ngang dội ra thì cũng bị thủ môn đối phương cản được.

Nói về chuyện này, tiền đạo Văn Quyết tiết lộ việc mình nhường 2 quả phạt đền cho Công Phượng vì cảm nhận được rõ khao khát ghi bàn tới từ ngôi sao xứ Nghệ.

Thủ quân U23 Việt Nam chia sẻ: “Tôi luôn đặt tập thể lên đầu. Đội bóng ai cũng muốn ghi bàn, nhưng chúng tôi luôn tạo điều kiện trên hết cho những cầu thủ có khát khao. Hôm nay, Phượng có áp lực nhưng rất khát khao. Toàn đội ủng hộ cậu ấy. Dù có ghi bàn hay không, toàn đội vẫn luôn ủng hộ Công Phượng.

Mọi người đều thấy đấy. Phượng không ghi bàn nhưng sau đấy nỗ lực và đã lập công. Bàn thắng của Phượng cũng là điều hạnh phúc cho toàn đội vì chúng tôi tạo niềm tin cho cậu ấy”.

Văn Quyết cũng cho biết sau trận thắng 3-0 ở ngày ra quân, tinh thần của toàn đội đang rất thoải mái và vui vẻ. Mặc dù vậy tiền đạo này khẳng định Olympic Việt Nam sẽ nhanh chóng quên đi niềm vui này để trở lại chuẩn bị cho trận gặp Nepal trong 2 ngày nữa. (Theo TTVN)

Công Phượng sút hỏng 11m

HLV Park Hang Seo “do thám” U23 Nhật Bản

Chú thích ảnh

Ngay sau khi Olympic Việt Nam đánh bại Olympic Pakistan với tỉ số 3-0, trận đấu còn lại của bảng D giữa Olympic Nhật Bản và Olympic Nepal cũng diễn ra trên sân vận động Wibawa Mukti. Do đó, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lư Đình Tuấn, Lee Young Jin không về khách sạn cùng cả đội mà nán lại khán đài để theo dõi hai đối thủ.

Tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18, Olympic Nhật Bản được xem là đối thủ chính của Olympic Việt Nam. "Tất nhiên chúng ta biết Nhật Bản là hạt giống số 1. Họ là đối thủ số 1 của chúng ta", HLV Park Hang Seo phát biểu trước khi đội tuyển lên đường sang Indonesia.

Ban huấn luyện Olympic Việt Nam cũng lên kế hoạch theo dõi kỹ Olympic Nhật Bản ở hai lượt trận đầu tiên. HLV Park cũng cho rằng nếu ông và các học trò sớm giành quyền đi tiếp thì việc đối đầu với đối thủ đến từ đất nước mặt trời mọc ở lượt trận cuối sẽ dễ dàng hơn.

Olympic Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi nhất bảng D. Tuy nhiên tại ASIAD 18, họ chỉ sử dụng đội hình U21 nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020, do đó Văn Quyết và đồng đội chưa chắc thua kém đối thủ và người hâm mộ cũng kỳ vọng rất nhiều vào việc thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trước Olympic Nhật Bản.

Hiện tại, Olympic Việt Nam đang là đội dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có cùng 3 điểm như Olympic Nhật Bản nhưng hơn về chỉ số phụ. (Theo VTC)

Highlight U23 Việt Nam 3-0 U23 Pakistan

Ramos phản pháo Klopp

Chú thích ảnh

Trận chung kết Champions League mùa trước khép lại đã lâu nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn chưa quên được. Trong phát biểu mới đây, Klopp chỉ trích Sergio Ramos “thô bạo và tàn nhẫn” khi gây chấn thương cho Mohamed Salah, khiến Liverpool thất bại 1-3 trước Real Madrid. “Tôi chả mong đợi gì từ Ramos, chỉ mong cậu ta sẽ dành nhiều suy nghĩ về hành động của mình”, Klopp nói.

Buổi họp báo trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Atletico Madrid, Ramos đã đáp trả Klopp: “Tôi không có ý định làm to chuyện này lần nữa. Tôi khẳng định mình không chủ ý khiến Salah bị thương. Salah là người kéo tay tôi trước. Đó không phải trận chung kết đầu tiên Klopp thua trận. Ông ta nên tập trung vào công việc của mình”.

Mandzukic chia tay đội tuyển Croatia

Chú thích ảnh

Mario Mandzukic vừa ra quyết định giã từ ĐTQG Croatia. "Chiếc HCB World Cup đã trao cho tôi năng lượng mới, để giúp tôi dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định tưởng như bất khả thi này. Tôi rất vui mừng, tràn ngập hạnh phúc, tự hào về chiếc HCB World Cup mà chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều năm qua, với vô vàn nỗ lực, thất vọng và cả những khoảnh khắc nặng nề. Nếu có thể, tôi tin rằng tất cả chúng tôi sẽ chơi cho Croatia đến chừng nào chúng tôi còn sống vì không có niềm tự hào nào lớn hơn. Nhưng tôi cảm thấy thời điểm của tôi đã đến”, ngôi sao đang khoác áo Juventus chia sẻ.

Mandzukic khoác áo ĐT Croatia từ năm 2007. Qua hơn 1 thập kỷ, tiền đạo sinh năm 1986 đã có 89 trận ra sân, ghi được 33 bàn thắng. Mandzukic chỉ xếp sau huyền thoại Davor Suker trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Croatia.

Bakayoko rời Chelsea đến Milan

Chú thích ảnh

Tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Chelsea đã gia nhập AC Milan theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa giải kèm điều khoản mua đứt vào Hè tới. Theo ESPN, Chelsea thu về 5 triệu euro từ việc đem cho mượn Bakayoko và sẽ nhận thêm 35 triệu euro nữa nếu Milan quyết định mua đứt cầu thủ 23 tuổi. Bakayoko được Chelsea mua từ Monaco Hè năm ngoái với giá 45 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ này chật vật trong việc thích nghi với lối chơi của Chelsea. Mùa này, Bakayoko cũng không lấy được niềm tin từ tân HLV Maurizio Sarri. Chelsea quyết định để cầu thủ này ra đi sau khi đã mượn được Mateo Kovacic từ Real Madrid.

U23 Việt Nam: Đá hỏng phạt đền, Công Phượng đã rút ra bài học?

U23 Việt Nam: Đá hỏng phạt đền, Công Phượng đã rút ra bài học?

U23 Việt Nam đã mở màn chiến dịch ASIAD 2018 bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Pakistan. Nhưng với cá nhân Công Phượng, niềm vui ấy không trọn vẹn, sau khi anh đá hỏng hai quả phạt đền.

Steven N'Zonzi gia nhập AS Roma

Chú thích ảnh

AS Roma đã chiêu mộ thành công tiền vệ Steven N'Zonzi từ Sevilla. Giá trị của thương vụ này là 27 triệu bảng. Với việc gia nhập Roma, N'Zonzi sẽ là bản hợp đồng thứ ba đáng chú ý của đội bóng này sau Javier Pastore từ PSG và tài năng trẻ Justin Kluivert từ Ajax Amsterdam. Steven N'Zonzi từng chơi bóng cho Blackburn Rovers và Stoke City ở Anh trước khi chuyển tới Sevilla. Hè 2018, tiền vệ 29 tuổi gây ấn tượng khi góp sức đưa tuyển Pháp vô địch World Cup.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN