TTVH Online

VIDEO: Kiêng kỵ trong 'tháng cô hồn' là thiếu cơ sở khoa học?

12/08/2018 15:48 GMT+7

Còn các nhà nghiên cứu văn hóa lý giải thì chuyện nhiều người dân kiêng kỵ tháng Bảy âm lịch chỉ là thói quen và thiếu cơ sở khoa học.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người Việt quan niệm rằng tháng Bảy âm lịch hay còn gọi là tháng “cô hồn” là tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn.

Tuy nhiên Phật giáo hoàn toàn không có quan niệm này cũng như quan niệm về ngày tháng tốt-xấu.

Còn các nhà nghiên cứu văn hóa lý giải thì chuyện nhiều người dân kiêng kỵ tháng Bảy âm lịch chỉ là thói quen và thiếu cơ sở khoa học.

VNEWS

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN