TTVH Online

Đá giao hữu, cầu thủ U23 Malaysia và U23 UAE vẫn ẩu đả, có nguy cơ bị cấm dự ASIAD 2018

13/08/2018 06:18 GMT+7

Nhiều cầu thủ của U23 Malaysia và U23 UAE đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm tham dự ASIAD 2018 sau vụ ẩu đả trong trận đấu giao hữu cách đây ít ngày.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ của U23 Malaysia và U23 UAE đang đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ châu Á (AFC) cấm tham dự ASIAD 2018 sau vụ ẩu đả trong trận đấu giao hữu cách đây ít ngày.

Hôm 10/8 vừa qua, trận giao hữu U23 Malaysia thắng 2-0 U23 UAE trên sân Shah Alam đã xảy ra ẩu đả. Nguyên nhân được biết bắt nguồn từ tiền vệ Mohammad Khalfan Eto của U23 UAE cố tình thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ Adib Zainuddin của U23 Malaysia.

Các cầu thủ của hai đội tuyển lao vào tranh cãi rồi hỗn chiến dữ dội, thậm chí các thành viên trong BHL UAE cũng tham gia vụ ẩu đả.

Theo đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đề nghị LĐBĐ Malaysia cung cấp toàn bộ băng ghi hình trận đấu, trong đó có tất cả mọi góc quay về vụ ẩu đả trên sân và sẽ mổ băng để xử phạt.

Hiện tại, đại diện LĐBĐ Malaysia và UAE cũng đã gửi báo cáo lên LĐBĐ châu Á (AFC). Trong khi đó LĐBĐ UAE cũng đã gửi thư xin lỗi tới Malaysia vì để xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên.

VIDEO: Cận cảnh vụ ẩu đả giữa U23 Malaysia vs U23 UAE

 

Trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Kim Swee đã thông báo về tình hình nhân sự của U23 Malaysia sau vụ ẩu đả với U23 UAE.

"Không có cầu thủ nào bị chấn thương sau khi hỗn chiến với U23 UAE. Tôi thực sự hi vọng các cầu thủ sẽ không bị dính chấn thương trước khi đáp chuyến bay tới Indonesia", HLV Kim Swee chia sẻ.

"Chúng tôi đã đối đầu với các đội tuyển ở Trung Đông rất nhiều lần và họ không chấp nhận thua chúng tôi. Khi thất bại, họ sẽ cố gắng khiêu khích chúng tôi".

Chú thích ảnh

HLV Kim Swee nói tiếp: "Sự cố này bắt nguồn từ phía U23 UAE, tất nhiên cầu thủ và BHL chúng tôi sẽ cố gắng tự bảo vệ mình. Chúng tôi không kích động họ bằng bất kỳ cách nào, và cũng không bắt đầu cuộc hỗn chiến".

"Các cầu thủ của chúng tôi cần phải học cách tự kiểm soát trong những tình huống như thế này".

"Tôi tập trung nhiều hơn vào cách mà chúng tôi thi đấu và kết quả 2-0 chắc chắn là một điều tốt đẹp dành cho U23 Malaysia".

"Trong hiệp 2, U23 UAE đã có những cầu thủ xuất sắc, nhưng chúng tôi đã thi đấu kỷ luật, ngăn cản họ ghi bàn và đó là tín hiệu tích cực", HLV Kim Swee kết luận.

Đối thủ của U23 Việt Nam nhận thêm thất bại nặng nề trước thềm ASIAD 2018

Đối thủ của U23 Việt Nam nhận thêm thất bại nặng nề trước thềm ASIAD 2018

Trong một trận đấu giao hữu không khán giả trước thềm ASIAD 2018, U23 Nepal - đối thủ ở bảng D với U23 Việt Nam - đã nhận thất bại 0-4 trước U23 Thái Lan.

Thành Đạt
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN