TTVH Online

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ đêm 15 - 17/8 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất to

12/08/2018 22:00 GMT+7

Ngày 10/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 34 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

(Thethaovanhoa.vn) -  Hồi 19 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.  

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Sáng nay 13/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 04 năm 2018 (tên quốc tế: BEBINCA.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm  bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh
Đường đi và vị trí của cơn bão

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/08 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay (12/8) và ngày mai, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

24 giờ tới có thể mạnh thành bão mạnh cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Lúc 13 giờ ngày 12/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.   

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm  bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3.   

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm12/8 và ngày 13/8, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa 250-350mm cả đợt.

Tin bão số 4 và dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 13 - 22/8

Tin bão số 4 và dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 13 - 22/8

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2018 có tên quốc tế là BEBINCA. 10 ngày tới, cả nước chủ yếu mưa dông.

Đêm 12, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ 23 - 26 độ C.

Từ 13-19/8, Tây Bắc Bộ nhiều nơi mưa rất to, đỉnh lũ nhiều sông lên mức báo động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-15/8, Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 15/8, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Từ ngày 15-17/8, trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; thượng lưu sông Lô, sông Thái Bình ở mức báo động 1.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập úng ở Chương Mỹ trong đợt mưa lớn tuần qua. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng; ngập úng tại các vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra, đặc biệt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo chi tiết cho các vùng tuần từ 13-19/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 14-15/8, ngày 18-19/8 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, trong đó từ đêm 13-15/8 và 17-19/8 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 14-15/8 và 17-19/8 có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đà Nẵng đến Bình Thuận cả tuần ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên từ ngày 13-14/8 và 17-19/8 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 15-16/8 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ ngày 13/8 và ngày 17-19/8 ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 14-16/8 ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong 24 giờ tới áp thấp di chuyển theo hướng Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.    

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm  bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chú thích ảnh
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 14/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 14-15/8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/08 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay (12/8) và ngày mai, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Từ đêm 13/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 12/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 9 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 12/8, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngày và đêm 12/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 73-99%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc

Hồi 19 giờ ngày 10/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.   

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Chú thích ảnh
Ảnh mây vệ tinh hướng áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (11/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.  

24 đến 48 giờ tiếp theo di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Chú thích ảnh
Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.    

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (11/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh, nguy cơ ngập lụt

Theo ông Lưu Văn Ninh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, do lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp với đợt triều cường cuối tháng 6 âm lịch, mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) sẽ lên nhanh trong những ngày tới.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long hiện đang lên. Mực nước cao nhất ngày 9/8/2018, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,37m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 2,74m, cao hơn cùng kỳ năm 2017 từ 0,09-0,17m và cao hơn cùng kỳ năm 2011 từ 0,45-0,50m, nhưng thấp hơn mức báo động I từ 0,13-0,26m.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà ngập trong nước lũ tại xã Vĩnh Hòa, Tân Châu (An Giang) . Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo, đến ngày 11/8, mực nước cao nhất trong ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,60m, trên báo động I là 0,10m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc lên mức 3,02m, trên báo động I là 0,02m.

Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất trong ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,80m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc lên mức 3,15m, cao hơn 0,15-0,30m so với mức báo động I và cao hơn 0,55-0,65m so với cùng kỳ năm 2017.

Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh và diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu là rất cao; đặc biệt đối với trên 120.000 ha lúa Hè thu và 6.125 ha rau màu của nông dân chưa thu hoạch được.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định cần chủ động ứng phó

Ngày 10/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 34 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Chú thích ảnh

Công điện nêu rõ: Để chủ động, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do áp thấp nhiệt đới, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định: 18,0  độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông và sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố nói trên tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Chú thích ảnh

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ việc tàu thuyền tránh trú đảm bảo an toàn khi có nhu cầu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 10/8, vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 109, 9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng  50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên khu vực vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 10/8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.

TTXVN/Thắng Trung

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Tin bão khẩn cấp - cơn bão số 4

Sáng nay 13/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 04 năm 2018 (tên quốc tế: BEBINCA.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN