TTVH Online

Đến ngày cuối cùng, M.U vẫn thất bại ở thương vụ Jerome Boateng

09/08/2018 07:47 GMT+7

TTCN mùa Hè 2018 tại Anh chỉ còn tính bằng giờ. Trong khi đó, M.U đang bị Bayern Munich gây khó khăn trong thương vụ Jerome Boateng.

(Thethaovanhoa.vn) - TTCN mùa Hè 2018 tại Anh chỉ còn tính bằng giờ. Trong khi đó, M.U đang bị Bayern Munich gây khó khăn trong thương vụ Jerome Boateng.

Bayern Munich vừa giành chiến thắng 1-0 trước M.U trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2018-2019. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Jose Mourinho chia sẻ rằng: “Có rất nhiều tin đồn ở Đức về Jerome Boateng, cậu ấy là mục tiêu chuyển nhượng của M.U đúng không?”. Jose Mourinho đã giả vờ như không quan tâm đến Jerome Boateng. Nhưng lúc này cái tên của hậu vệ người Đức đang nằm trong top tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

Chú thích ảnh

M.U đã được tạo điều kiện

Cách đây vài ngày, CEO của Bayern là Karl-Heinz Rummenigge đã khẳng định CLB sẵn sàng mở cửa cho Jerome Boateng ra đi. Điều này đồng nghĩa với việc M.U có cơ hội rất lớn để sở hữu hậu vệ người Đức trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Tờ BILD cho biết M.U đã mở các cuộc đàm phán với Bayern về thương vụ này. Đó là một điều quen thuộc đối với những CLB lớn ở châu Âu. Một cầu thủ nổi bật sẽ là mục tiêu thu hút đối với M.U. Năm ngoái là James Rodriguez và năm nay là Yerry Mina. Nhưng thực tế, Jerome Boateng chỉ là mục tiêu thứ 4 của M.U cho vị trí trung vệ. Tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Mexico tại World Cup 2018 – đã khiến hậu vệ người Đức lần lượt xếp sau Harry Maguire, Milan Skriniar và Toby Alderweireld trong danh sách chuyển nhượng của M.U.

Chú thích ảnh

Câu chuyện xung quanh tương lai của Jerome Boateng đã có thể xuất hiện sớm hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Bayern đã mở cửa đàm phán với các CLB ở châu Âu trước khi có động thái muốn chiêu mộ Anthony Martial của M.U. Truyền thông nước Anh cho biết Bayern đã tổ chức những cuộc đàm phán bí mật với Philippe Lamboley, người đại diện của Anthony Martial vào đầu tháng 7. Bayern sẵn sàng chi ra 70 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Pháp, đúng theo yêu cầu của phía M.U. Tuy nhiên thương vụ này đã không xảy ra.

 

M.U đau đầu với bài toán trung vệ 

Chú thích ảnh

Jose Mourinho có động thái ủng hộ các vụ chuyển nhượng diễn ra giữa các CLB nằm ở Top 6 Premier League. Chiến lược gia Bồ Đào Nha muốn chiêu mộ tiền vệ Willian của Chelsea và Toby Alderweireld của Tottenham trong khi muốn bán Anthony Martial càng sớm càng tốt. Mong muốn của Mourinho trái ngược với ý định của BLĐ M.U, khi Giám đốc Ed Woodward đã khẳng định Anthony Martial vẫn nằm trong kế hoạch của CLB, đồng thời sẽ trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới trong tương lai gần.

Chú thích ảnh

M.U nhiều khả năng thất bại trong thương vụ chiêu mộ Jerome Boateng, tương tự như Harry Maguire trong khi Yerry Mina sắp gia nhập Everton. Tờ BILD vừa tiết lộ hậu vệ người Đức đã gọi điện cho HLV Jose Mourinho để cám ơn về sự quan tâm, đồng thời lịch sự từ chối lời đề nghị gia nhập M.U. Những đề nghị mà M.U đưa ra cũng khiến Bayern không hài lòng.

Jose Mourinho đang cực kì đau đầu với bài toán bổ sung trung vệ trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ở Premier League đóng cửa vào hôm nay 9/8. Do đó, M.U và Jose Mourinho bây giờ chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, chính là Toby Alderweireld.

Vấn đề của M.U: Bước qua những khó khăn được không, Mourinho?

Vấn đề của M.U: Bước qua những khó khăn được không, Mourinho?

Thất bại 0-1 trước Bayern Munich kết thúc quá trình chuẩn bị mùa giải đầy trắc trở của M.U. Thầy trò Jose Mourinho liệu sẽ đứng lên từ đó để hướng đến một mùa giải thành công, hay tự chôn mình vào mớ hỗn độn?

Hoàng An

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN