TTVH Online

Thái Lan 'thay máu' trước thềm ASIAD 2018: Tự tin hay bất ổn?

08/08/2018 11:27 GMT+7

Cuối tuần vừa rồi, tức là chưa đầy 10 ngày trước khi khai mạc môn bóng đá nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới công bố danh sách sơ bộ 29 tuyển thủ tham dự ASIAD 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần vừa rồi, tức là chưa đầy 10 ngày trước khi khai mạc môn bóng đá nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới công bố danh sách sơ bộ 29 tuyển thủ tham dự ASIAD 2018.

Trước đó, rất nhiều người đã nghĩ rằng U23 Thái Lan dự Alpine Cup ở Myanmar sẽ là đội bóng tranh tài tại ASIAD 2018. Thực tế thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng tính học theo Nhật Bản để hướng tới mục tiêu lớn hơn là tham dự Olympic Tokyo 2020 nên đã quyết định sử dụng đội U21 tranh tài ở môn bóng đá nam của Á vận hội 2018.

Và Alpine Cup, giải đấu giao hữu ở Mandalay (Myanmar) được xem là dịp để kiểm tra sức mạnh thực sự của lứa cầu thủ này.

Tiền đạo Chenrop Samphaodi: ‘Tôi biết cả đội U22 Việt Nam’

Tiền đạo Chenrop Samphaodi: ‘Tôi biết cả đội U22 Việt Nam’

Ngôi sao của U22 Thái Lan khẳng định anh không hề lạ lẫm với các cầu thủ U22 Việt Nam bởi đã quá quen mặt với nhau khi còn cùng thi đấu ở lứa tuổi U19.

Thế nhưng, các học trò của ông Worawut Srimakha đã gây thất vọng tràn trề ở giải đấu này. Họ thua 2-3 trước Olympic Bahrain ở trận mở màn, thua 2-4 trước U19 Hàn Quốc ở trận thứ hai, và đặc biệt, ở trận cuối cùng, họ thua nốt đội bị đánh giá yếu nhất là U23 Myanmar (1-2).

Kết quả kém cỏi này khiến FAT nổi giận. Ngay sau khi trở về từ Myanmar, toàn bộ những cầu thủ này đã được trả về CLB, và một danh sách sơ bộ 29 cầu thủ khác đã được triệu tập thay thế.

Đáng chú ý: 17/29 cầu thủ là những người từng giành HCV ở SEA Games 2017, trong đó có những ngôi sao như chân sút Chenrop Samphaodi, hậu vệ trái gốc Thụy Điển Kevin Deeromram, và trung phong 19 tuổi Supachai Jaided.

HLV Worawoot Srimaka: ‘Đá với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan vừa có áp lực vừa không’

HLV Worawoot Srimaka: ‘Đá với U22 Việt Nam, U22 Thái Lan vừa có áp lực vừa không’

HLV Worawoot Srimaka cho rằng mục tiêu của U22 Thái Lan ở bất cứ giải đấu nào và bất cứ trận đấu nào cũng đều là giành chiến thắng, nên gặp U22 Việt Nam trong trận đấu mà U22 Thái Lan phải thắng mới có vé vào bán kết SEA Games 29 chưa hẳn đã là áp lực với Thái Lan.

Đội hình này được đánh giá là chất lượng và giàu kinh nghiệm hơn hẳn so với lực lượng vừa thảm bại ở Alpine Cup. Vấn đề là họ tập hợp khá gấp rút và có ít thời gian để kết nối với nhau. Từ giờ đến khi ASIAD 2018 khởi tranh, Thái Lan chỉ còn đúng một trận giao hữu, gặp U23 Nepal vào ngày 10/8 tới. Ngày 12/8, ông Worawut sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ và bay sang Indonesia.

Tại ASIAD, U23 Thái Lan nằm bảng B cùng U23 Uzbekistan, U23 Qatar, và U23 Bangladesh. Họ sẽ có trận ra quân chạm trán Qatar vào ngày 14/08.

Danh sách tập trung 29 cầu thủ U23 Thái Lan dự ASIAD 2018:

Thủ môn: Kwanchai Suklom, Rattanai Songsangchan, Nont Muangngam.

Hậu vệ: Suriya Singmui, Worawut Namvech, Pawee Tanthatemee, Wanchai Jarunongkran, Chartchai Seangdao, Jakkit Wachpirom, Shnnaphat Leeaoh, Saringkan Promsupa.

Tiền vệ: Kevin Deeromram, Peerawat Akkatam, Phitiwat Sukjitthammakul, Tanasith Siripala, Montree Promsawat, Ratchanat Aranpiroj, Nopphon Ponkam, Chaiyawat Buran, Jaroensak Wonggorn, Sansern Limwattana, Sirimongkhong Jitbanjong, Worachit Kanitsribampen, Ratthanakorn Maikami, Supachok Sarachat, Ekait Panya.

Tiền đạo: Chenrop Samphaodi, Poramet Arjirai, Supachai Jaided.

T.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN