TTVH Online

M.U: Không cần cầu thủ mới, họ cần một HLV mới. Mourinho chỉ tạo ra mớ hỗn độn

07/08/2018 10:27 GMT+7

Sự bất mãn mà Jose Mourinho thể hiện trong thời gian qua tại Man United xét cho cùng cũng chỉ tạo thêm một mớ hỗn độn không cần thiết cho sân Old Trafford trước thềm mùa giải.

(Thethaovanhoa.vn) – Sự bất mãn mà Jose Mourinho thể hiện trong thời gian qua tại Man United xét cho cùng cũng chỉ tạo thêm một mớ hỗn độn không cần thiết cho sân Old Trafford trước thềm mùa giải.

Vấn đề của Man United là Mourinho

Thật khó để nhuốt trôi sự đăm chiêu não nề của Mourinho. Mourinho bỗng dưng trở thành một điềm xấu hơn là một HLV của một đội bóng trước thềm mùa giải mới vì có vẻ ông thích tạo ra những lo sợ không cần thiết cho toàn đội.

Những người như David Moyes và Louis van Gaal hẳn phải cảm thấy mình đã có khoảnh thời gian hạnh phúc nếu so sánh với sự bi quan hiện tại ở Old Trafford bởi một Mourinho nguyên tắc và hay lẩm bẩm đến phát mệt. Cứ như thể ông không bao giờ là người mắc sai lầm.

Có vẻ như việc than vãn dễ hơn nhiều việc tạo nên một đội bóng sẵn sàng chiến thắng, một đội bóng với lối chơi hấp dẫn, điều mà không phù hợp với mô tả công việc của Mourinho.

Chú thích ảnh
Mourinho đang có sự chuẩn bị không tốt trước mùa giải mới

2 năm trước, khi ông bước tới cửa trước của trung tâm Carrington để ra mắt “Quỷ đỏ”, ông có chia sẻ rằng: “United là CLB bạn cần phải luôn sẵn sàng chuẩn bị bởi vì họ được gọi là đội bóng lớn và những đội bóng lớn thì cần những HLV xuất sắc nhất”. Khi mà cái gọi là xuất sắc thì chưa thấy đâu nhưng ít nhất cho đến thời điểm này, tại khoảng thời gian trước mùa giải này, Mourinho đã cho thấy điều đặc biệt của “Người đặc biệt”.

Thật đáng tiếc là không ai muốn thấy điều đặc biệt đó. Ông biện hộ về sự thiếu thốn theo đúng nghĩa đen của đội bóng mặc dù ai cũng biết Man United có nguồn lực lớn mạnh thế nào. Điều đó thực sự khó hiểu và ít nhiều nó mang đến sự thiếu lạc quan khi mùa giải còn chưa bắt đầu.

Trận thua 0-1 trước Bayern Munich hôm Chủ nhật đã cho thấy những tín hiệu đáng báo động. Đội bóng của ông không có nổi một cú sút trúng đích khiến dư luận phải đặt câu hỏi là thầy trò Mourinho đã sẵn sàng cho mùa giải hay chưa.

“CEO của tôi biết tôi muốn gì và tôi vẫn còn vài ngày để đợi và xem điều gì sẽ xảy ra”, Mourinho chia sẻ. “Những đội bóng mà cạnh tranh với chúng tôi thực sự đang rất mạnh vì họ có một đội hình tuyệt vời. Họ đầu tư rất lớn như Liverpool chẳng hạn, họ mua mọi thứ và mọi cầu thủ. Nếu chúng tôi không tăng cường lực lượng thì đây sẽ là một mùa giải rất khó khăn”.

Chú thích ảnh
Man United của Mourinho tỏ ra khá im ắng trên TTCN

Không hề có chuyện Man United không đầu tư tiền bạc để HLV mua sắm như hàm ý của Mourinho. 2 năm qua ở Old Trafford, ông đã tiêu 392,5 triệu bảng và chỉ thu về được 83,5 triệu từ việc bán cầu thủ. Chỉ có Man City của Pep Guardiola là tiêu tiền mạnh hơn Man United của Mourinho trong khuôn khổ Premier League.

Nhưng Pep đã làm gì cho Man City? Rõ ràng, khác biệt ông tạo ra hơn hẳn những gì Mourinho tạo ra ở Man United. Và khi mùa giải mới đang đến gần, Guardiola đã kịp cho tất cả thấy ông chuẩn bị tốt như thế nào sau màn trình diễn của Man City tại Community Shield.

Nếu chỉ tính 2 mùa gần đây ở Premier League, thì Man City đã có nhiều hơn Man United của Mourinho tới 19 điểm. 5 năm trôi qua kể từ thời Sir Alex Ferguson, danh hiệu ngoại hạng Anh vẫn chỉ là ước mơ. Hồi tháng 3 ở Champions League thì họ bị đánh bật ngay vòng 1/8 trong một ngày mà Sevilla nhấn chìm “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đến khi Man United thua 0-1 trước một Chelsea rệu rã của một Antonio Conte đã biết trước số phận trong trận Chung kết FA Cup thì rõ ràng Mourinho không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì nữa.

Man United cần một HLV mới?

Câu hỏi đặt ra là liệu Mourinho có phải là người làm sống lại Man United sau thời Ferguson? Có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Man United sẽ trở lại dưới thời Mourinho? Hay càng đầu tư thêm tiền bạc thì càng là mớ hỗn độn? Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại, không có gì là rõ ràng cả, mọi thứ ở Man United dưới thời Mourinho vẫn rất mông lung dù ông đã ở đây được 2 năm.

Chú thích ảnh
Mourinho không thể phát huy được tài năng của Martial

Nên nhớ, Mourinho chưa bao giờ ở một đội bóng quá 3 năm. Khi nhận thấy khó khăn xuất hiện, ông thường có xu hướng rút lui. Suốt 18 năm qua, khi dẫn dắt những CLB như Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid, nơi mà ông từng giành Champions League và vô số danh hiệu VĐQG, Mourinho cũng chỉ ở lại đến hết năm thứ 3. Và với tình hình đầy khó khăn tại Old Trafford như hiện tại, hiệu ứng đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Mourinho rất được kỳ vọng khi thay thế Ferguson và thực tế là Man United đã đầu tư rất lớn cho ông nhưng ai cũng có lúc thăng trầm, kể cả một người đặc biệt như Mourinho. Vì vậy, tại sao không nghĩ đến việc thay thế ông bằng một cái tên khác.

Liệu Zinedine Zidane có khai thác Paul Pogba tốt hơn Mourinho? Hoàn toàn có thể. Liệu Zidane có truyền cảm hứng cho Anthony Martial nhiều hơn Mourinho? Rõ ràng. Bản thân tiền đạo người Pháp có vẻ đã không còn mặn mà với HLV người Bồ.

Ai cũng biết Mourinho là một HLV với tư tưởng không để thua trước mới nghĩ đến chuyện tấn công và ông sẵn sàng hi sinh phong cách của nhiều cầu thủ xuất sắc để đạt được mục đích của mình.

Đó mới là vấn đề. Một người huấn luyện những ngôi sao đòi hỏi sự khéo léo, quan tâm và ân cần chứ không phải người đặt nặng tư tưởng phục vụ lợi ích bản thân như Mourinho. Họ cần một ai đó với tham vọng và phong cách rõ ràng hơn.

Hữu Nam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN