TTVH Online

May cho Man City là Jorginho chọn… Chelsea

07/08/2018 15:41 GMT+7

Pep Guardiola từng rất muốn đưa Jorginho về với sân Etihad, nhưng cầu thủ có nửa dòng máu Brazil – Italy lựa chọn Chelsea theo tiếng gọi của ông thầy Maurizio Sarri. Dẫu vậy, Man City có lẽ không cần phải nuối tiếc cựu tiền vệ Napoli

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola từng rất muốn đưa Jorginho về với sân Etihad, nhưng cầu thủ có nửa dòng máu Brazil – Italy lựa chọn Chelsea theo tiếng gọi của ông thầy Maurizio Sarri. Dẫu vậy, Man City có lẽ không cần phải nuối tiếc cựu tiền vệ Napoli sau trận Community Shield Cup hôm 5/8.

Pep Guardiola từ khi dẫn dắt Man City, ông luôn sở hữu những cầu thủ mình thực sự muốn có trong đội hình. Chỉ tính riêng mùa Hè 2017, HLV người Tây Ban Nha đã bỏ vào thị trường chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng chỉ để nâng cấp hàng thủ. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng muốn làm việc cùng Pep Guardiola. Jorginho của Napoli trước đây là một minh chứng điển hình.

Vận may của Man City

Cuối mùa giải 2017-18, Man City từng đánh tiếng với Napoli sẵn sàng bỏ ra 70 triệu euro (tương đương 62,4 triệu bảng). Thế nhưng, Jorginho đã quyết định cùng ông thầy Maurizio Sarri tới Chelsea và bỏ mặc mọi sự quan tâm của Man City. Nhiều CĐV Citizens không hề thích điều này. Họ đã dành cho Jorginho không ít tiếng la ó ở những phút đầu trận Community Shield Cup. Tuy nhiên, tới cuối trận và trong mùa giải tới, CĐV Man City không cần phải quá tiếc nuối và bận tâm tới Jorginho nữa.

Trong cả trận đấu trước Man City ở Community Shield Cup, Jorginho chạm bóng 94 lần, tung ra 79 đường chuyền (chính xác 92%) nhưng không có bất kỳ đường chuyền đột biến/quyết định nào. Trên trang Whoscored.com, cựu cầu thủ Napoli được chấm 6,3 điểm. Cầu thủ của Chelsea tỏ ra quá yếu đuối và chậm chạm trước tốc độ chơi bóng ở nước Anh.

Thực tế, Jorginho chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Chelsea kể từ khi chuyển tới đây. Điểm nổi bật nhất của anh có lẽ chỉ là số đường chuyền anh thực hiện. Trong các trận giao hữu, Jorginho chuyền bóng rất nhiều. Nhưng giống như trận đấu với Man City, anh không tạo ra được quá nhiều sự đột biến.

Nhìn sang Man City, mọi người thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Nếu như Jorginho mờ nhạt và tỏ ra chưa thích nghi được với bóng đá Anh thì Phil Forden của Man City lại thi đấu năng nổ và hiệu quả. Có thể nói, màn trình diễn của Jorginho thua kém cả cầu thủ trẻ mới bước sang tuổi 18 được 3 tháng.

Mùa này, Bernardo Silva sẽ đáng sợ hơn với Man City

Mùa này, Bernardo Silva sẽ đáng sợ hơn với Man City

Cú đúp của Bernardo Silva vào lưới Bayern Munich đêm thứ Bảy trên đất Mỹ là một lời hứa hẹn về sự tiến bộ của tuyển thủ người Bồ Đào Nha trong mùa giải thứ hai khoác áo Man City.

Fil Foden che mờ Jorginho

Phil Forden cao 1m70 và nặng 70 kg. Cầu thủ sinh ra tại Stockport thi đấu ở vị trí tiền vệ tại Man City. Forden đã được HLV Pep Guardiola sử dụng nhiều lần trong các trận đấu cúp quốc nội (Cúp Liên đoàn, FA Cup). Vì thế, được ra sân trong trận đấu với Chelsea tại Community Shield Cup không phải điều quá bất ngờ đối với Forden hay nhiều CĐV Man City. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất đến từ việc Forden làm mu mờ hoàn toàn hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm của Chelsea gồm Cesc Fabregas – Ross Barkley – Jorginho.

Trong tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Man City, Phil Forden đã di chuyển vô cùng thông minh để thoát khỏi cặp mắt chú ý của cả Jorginho lẫn Barkley ở giữa sân. Nhận bóng trong tư thế trống trải, Forden tự tin đi bóng trước khi chuyền bóng cho Sergio Aguero lập công. Bàn thắng đến từ tình huống sút xa, nhưng cũng phải ngợi khen Forden khi khéo léo chạy chỗ thu hút David Luiz, tạo khoảng trống cho người đàn anh Aguero nắn chỉnh bóng.

Sự năng nổ và hoạt bát của Forden kết hợp cùng Bernardo Silva đã đem lại sức tấn công mạnh mẽ cho Man City. Bộ đôi này luôn tạo ra những tình huống phối hợp với tốc độ cao và tạo ra được rất nhiều khoảng trống thoải mái cho Riyad Mahrez lẫn Kun Aguero. Chiến thắng 2-0 của Man City có thể nói, có công sức không nhỏ của Forden.

Phil Forden không phải mẫu cầu thủ to khỏe nhưng bù lại, anh có kỹ thuật và tốc độ tốt. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Forden đang thể hiện những phẩm chất giống huyền thoại Andres Iniesta của Barcelona. Điều này mang lại chiều sâu cho đội hình Man City khi mà họ vẫn còn trong tay những ngôi sao tên tuổi khác như Kevin de Bruyne, David Silva. Rõ ràng, Man City vẫn là một thế lực trên con đường tới chức vô địch Premier League mùa giải 2018-19.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN