TTVH Online

10 scandal tình dục chấn động làng giải trí Hàn Quốc

06/08/2018 22:06 GMT+7

Làng giải trí Hàn Quốc từng phải hứng chịu không ít "cơn bão" từ các scandal tình dục.

(Thethaovanhoa.vn) - Làng giải trí Hàn Quốc từng phải hứng chịu không ít "cơn bão" từ các scandal tình dục

Lam dụng tình dục "có hệ thống" tại Open World Entertainment 

Vào năm 2012, Giám đốc điều hành của Open World Entertainment, Jang Seok Woo, đã bị bắt vì nghi ngờ có hành vi lạm dụng tình dục nữ học viên và ép buộc các nam idol làm điều tương tự.

Chú thích ảnh

Từ các báo cáo thu được sau khi phỏng vấn hơn 20 người được cho là nạn nhân, cảnh sát kết luận các cuộc tấn công tình dục xảy ra trong tầng hầm của công ty.

Tiếp tục điều tra, họ tìm thấy bằng chứng cho thấy Jang Seok Woo đã sử dụng ma túy và cưỡng hiếp các học viên từ năm 2010, cũng như ép buộc một số nam idol tham gia cùng. 

Chú thích ảnh

Lúc đầu, Jang Suk Woo phủ nhận tất cả các cáo buộc nhưng không được bao lâu. Ông bị buộc tội sử dụng ma túy và tấn công tình dục mười một học viên nữ, đặc biệt một số trong số đó là trẻ vị thành niên tại thời điểm xảy ra vụ tấn công. Mức án cho vị CEO này là 6 năm tù giam. 

Park Shi Hoo: Sự nghiệp xuống dốc vì cáo buộc hiếp dâm

Ngày 15/2/2013, Park Shi Hoo bị buộc tội cưỡng hiếp cô gái 22 tuổi A - vốn đang là một diễn viên mới vào nghề.

Hai người quen nhau qua lời giới thiệu của ông Hwang (người thuộc công ty quản lý cũ của Shi Hoo). Cũng chính ông Hwang đã sắp xếp cuộc gặp để từ đó nảy sinh cáo buộc nói trên. 

Chú thích ảnh
Park Shi Hoo

Park Shi Hoo bị cảnh sát triệu tập ngay sau đó, thông tin về anh cũng tràn ngập các mặt báo. Tuy nhiên nam diễn viên nhiều lần từ chối đến đồn cảnh sát và khẳng định mình bị oan. 

Phía Park Shi Hoo cũng đâm đơn kiện cô A. Theo Park Shi Hoo, A cùng ông Hwang đã phối hợp làm hại anh. Đáp lại, ông Hwang tuyên bố kiện Shi Hoo vì tội “vu khống”. 

Chú thích ảnh

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện những bằng chứng cho thấy sự mâu thuẫn trong lời khai của A, đặc biệt là các tin nhắn giữa A và người bạn thân (tạm gọi là B). Trong đó B nhắn rằng A hãy moi thật nhiều tiền từ Park Shi Hoo hoặc phá hủy sự nghiệp của anh. Về sau, B đã đứng lên vạch mặt A giả dối và xin lỗi Park Shi Hoo.

Dù được chứng minh trong sạch, sự nghiệp của Park Shi Hoo cũng vì lùm xùm này mà rơi vào khủng hoảng. Anh tham gia một vài dự án phim nhưng đều không thu được kết quả như mong muốn. 

Mãi đến năm 2017, Shi Hoo mới lấy lại được phần nào hào quang quá khứ khi vai diễn trong phim My Golden Life giúp anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards.

Scandal lộ clip "nóng" của Baek Ji Young

Năm 2000, đoạn clip nóng của Baek Ji Young cùng bạn trai đồng thời là quản lý được tung lên mạng đã trở thành "cơn bão"lớn của showbiz Hàn. 

Đoạn clip được quay và lưu trữ bởi quản lý của Baek Ji Young. Người này cố tình tung đoạn video lên mạng vì Baek Ji Young "dám" thay quản lý mới. 

Chú thích ảnh

Hậu scandal, sự nghiệp của Baek Ji Young gần như rơi xuống đáy vực sâu. Phải mất 5 năm cô mới trở lại ca hát và nhiều hơn thế nữa để người hâm mộ chấp nhận.

Dù đã 18 năm trôi qua những scandal "clip nóng" vẫn là nỗi ám ảnh lớn với bản thân Baek Ji Young cũng như những người yêu mến "nữ hoàng nhạc phim" này. 

Bê bối hành hung tình dục và mại dâm của Uhm Tae Woong

Tháng 8 năm 2016, nam diễn viên Uhm Tae Woong bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ trong phòng mát-xa. 

Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận người tố cáo và chủ sở hữu phòng mát-xa đã bịa đặt bằng chứng và vu khống.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Không may thay, đó không phải là kết thúc của sự việc cho Uhm Tae Woong. Cảnh sát buộc tội nam diễn viên trả tiền cho các dịch vụ mại dâm bằng tiền mặt. Ngay cả khi Uhm Tae Woong liên tục phủ nhận, tòa án vẫn phán quyết anh có tội. 

Cuối năm đó, vụ việc một lần nữa được đưa ra xem xét vì những bằng chứng mới chỉ ra rằng hai người phụ nữ lên kế hoạch cho toàn bộ tình huống để tống tiền Uhm Tae Woong. Cả hai phụ nữ có liên quan đã bị kết tội và kết án 2 năm tù giam với thời gian quản chế 5 năm và phạt 16 triệu won.

Bê bối mại dâm của G.NA

Trong năm 2016, showbiz Hàn rúng động vì tin tức một nữ nghệ sĩ nổi tiếng bị điều tra vì hành vi bán dâm. Nữ nghệ sĩ bị cáo buộc được trả khoảng 35.000.000 Won để quan hệ tình dục với một doanh nhân người Mỹ. 

Chú thích ảnh

Cuối năm đó, cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ nghệ sĩ tham gia là G.NA do một số gợi ý của một trang tin tức Hàn Quốc.

Sau nhiều suy đoán, G.NA đã bước lên để thừa nhận rằng các bài báo nói về cô ấy. Mặc dù thừa nhận, G.NA lập luận rằng cô không bao giờ nhận thức được bất kỳ trao đổi tiền bạc nào và nhấn mạnh rằng cuộc gặp của họ giống như một cuộc hẹn hò mù quáng.

Tài tử Ko Young Wook đi tù vì tấn công tình dục trẻ vị thành niên

Năm 2012, cựu thành viên ban nhạc nổi tiếng Roo’ra bị điều tra về hành vi quấy rối tình dục 3 trẻ vị thành niên. Sự việc bắt đầu từ tuần trước đó khi có một khiếu nại đối với Ko Young Wook.

Chú thích ảnh

Nạn nhân là một nghệ sĩ trẻ đầy tham vọng và buộc tội anh ta hãm hiếp. Ngay sau đó, phương tiện truyền thông địa phương nhận được tin có nhiều hơn một nạn nhân.

Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra dài về Ko Young Wook và sớm phát hiện anh ta đã tấn công tình dục ba trẻ vị thành niên từ năm 2010 đến năm 2012.

 Park Yoo Chun (JYJ) bị cáo buộc hiếp dâm trong phòng tắm

Năm 2016, một người phụ nữ đứng lên tuyên bố Park Yoo Chun đã hãm hiếp cô trong phòng tắm ở quán bar nơi cô làm việc. Bạn trai của cô thậm chí còn gửi đồ lót và quần áo cho cảnh sát làm bằng chứng. 

Chú thích ảnh

Ngay sau đó, ba phụ nữ khác cũng đưa ra tuyên bố của mình chống lại nam ca sĩ. Mỗi người phụ nữ đều khẳng định rằng đã bị Yoo Chun cưỡng hiếp trong phòng tắm. 

Khi điều tra, người ta phát hiện ra người tố cáo đầu tiên đã liên lạc với công ty của Yoochun yêu cầu bồi thường bằng tiền trước khi nộp báo cáo của cảnh sát. Sau đó, cô thừa nhận rằng cả hai có một mối quan hệ tự nguyện. 

Yoo Chun sau đó được chứng minh trong sạch và người buộc tội đầu tiên đã bị kết án hai năm vì đã buộc tội sai trái và cố gắng tống tiền. Tuy nhiên, vẫn còn một số người tin rằng Yoo Chun  có tội.

Nữ diễn viên "Boy Over Flowers" tự tử sau thời gian dài bị lạm dụng tình dục

Jang Ja Yeon được biết đến với vai diễn trong phim Boys Over Flowers. Ngày 07/03/2009, người ta phát hiện cô đã treo cổ tự sát tại nhà riêng. 

Chú thích ảnh

Sau đó, cảnh sát phát hiện cuốn nhật ký để lại của Jang Ja Yeon trong đó tiết lộ những chi tiết hé mở nguyên nhân sâu xa của chứng trầm cảm - lý do trực tiếp dẫn đến hành vi tự sát. 

Theo đó, Jang Ja Yeon từng bị lạm dụng tình dục liên tục trong một thời gian dài bởi hon 30 người. Quản lý của cô - Kim Sung Hoon - thường xuyên đánh đập và bắt cô phải quan hệ tình dục với một số CEO và giám đốc điều hành mảng truyền thông. 

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng để lại một lá thứ dài 7 trang ghi rõ danh tính của hơn 30 người có liên quan. Sau khi điều tra, cảnh sát truy tố 7 người trong số họ. 

Chú thích ảnh
Nhật ký và lá thư để lại tiết lộ nguồn cơn tự vẫn của Jang Ja Yeon

Về phía Kim Sung Hoon, anh bị buộc tội và kết án một năm tù, 2 năm quản chế và 160 giờ lao động công cộng. 

Nam diễn viên kì cựu Jo Min Ki và bê bối #MeToo

Sau khi phong trào #MeToo nổ ra tại Hàn Quốc, nam diễn viên kì cựu Jo Min Ki bị buộc tội quấy rối tình dục và lạm dụng sinh viên tại Đại học Cheongju nơi ông giảng dạy môn kịch từ năm 2004.

Lời buộc tội đầu tiên được đưa ra vào ngày 20 tháng 2, khi một bài đăng trực tuyến ẩn danh tố cáo nam diễn viên quấy rối tình dục một số sinh viên nữ. Cùng ngày, ông bị sa thải khỏi chức vụ của mình.

Chú thích ảnh

Liên tiếp những lời buộc tội từ nhiều người khác được đưa ra, tuy nhiên Jo Min Ki phủ nhận tất cả. Sau khi có cả thảy 10 phụ nữ đứng lên tuyên bố họ là nạn nhân của mình, Jo Min Ki cuối cùng thú nhận hành vi vào ngày 27 tháng 2. Đến khi nạn nhân thứ 11 lên tiếng, cảnh sát mới chính thức vào cuộc.

Jo Min Ki đã tự vẫn ngay trước khi được mời đến để thẩm vấn.

Đạo diễn sân khấu Lee Youn Taek quấy rối tình dục, sử dụng bạo lực

Một bê bối nữa được đưa ra ánh sáng nhờ phong trào #MeToo. Lee Youn Taek bị cáo buộc hồi đầu năm nay về hành vi quấy rối tình dục và hành hung tình dục các thành viên nữ của đoàn kịch nhà hát Yeonhee Street.

Tin tức đầu tiên xuất hiện khi một nữ diễn viên cũ đăng một bài viết trực tuyến ẩn danh rằng ông đã lạm dụng tình dục cô ấy. Cô tiếp tục nói rằng nếu cô cố tình kháng cự thì sẽ bị đánh.

Cô cũng khẳng định lãnh đạo của đoàn kịch, Kim So Hee, thậm chí đã nhận thức được sự lạm dụng và còn hỗ trợ Lee Youn Taek.

Kim So Hee phủ nhận những cáo buộc này và buộc tội người phụ nữ cố tình bịa chuyện bởi vì cô giấu tên. Đáp lại, người phụ nữ đã công khai danh tính của mình.

Chú thích ảnh

Nạn nhân hóa ra là Hong Seon Joo, người từng làm việc với đoàn kịch suốt 11 năm. Sau đó, Kim So Hee đưa ra lời xin lỗi công khai về những gì đã xảy ra. Gần như ngay lập tức, nhiều nạn nhân khác cũng đứng lên tố cáo Lee Youn Taek quấy rối tình dục, lạm dụng và sử dụng bạo lực cưỡng chế họ.

Những cáo buộc này khiến Kim So Hee phải đóng cửa đoàn kịch. Lee Youn Taek thừa nhận từng quấy rối tình dục những phụ nữ trên nhưng phủ nhận việc dùng bạo lực với họ. Cảnh sát gần đây đã hoàn thành công tác điều tra và đang chờ phiên tòa xét xử. 

Trung Quốc rúng động trước thông tin sư trụ trì quấy rối tình dục 6 ni cô

Trung Quốc rúng động trước thông tin sư trụ trì quấy rối tình dục 6 ni cô

Trung Quốc đang rúng động trước thông tin một sư trụ trì nổi tiếng của nước này bị cáo buộc quấy rối tình dục 6 ni cô, dẫn đến việc ít nhất một nạn nhân tự tử.

Bảo Chi (Theo Koreaboo)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN