TTVH Online

Cả Premier League đều mệt mỏi trước mùa giải mới vì World Cup

08/08/2018 16:33 GMT+7

Như cuộc thi ba môn phối hợp, các đội bóng ở Premier League sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong mùa giải 2018-19, khi World Cup 2018, lịch thi đấu trong hè và giờ là mùa bóng chính thức tác động đến thành tích của họ.

(Thethaovanhoa.vn) - Như cuộc thi ba môn phối hợp, các đội bóng ở Premier League sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong mùa giải 2018-19, khi World Cup 2018, lịch thi đấu trong hè và giờ là mùa bóng chính thức tác động đến thành tích của họ.

Tất cả đều mệt mỏi

Như thường lệ, những năm có các giải đấu quốc tế luôn ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị của Premier League cho mùa giải mới, từ Copa America, EURO cho đến World Cup. Năm nay cũng vậy. Mặc dù trận chung kết World Cup 2018 ở Luzhniki đã khép lại cách đây 3,5 tuần và trong 3,5 tuần đó, người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng vì cuộc sống không bóng đá, thực tế World Cup 2018 vẫn đang bám đuôi các đội bóng của Anh, cũng như ở Tây Ban Nha, Italy hay Đức, Pháp. Bởi phần đông cầu thủ có mặt đến trận đấu cuối cùng tại Nga còn chưa trở lại tập luyện, thị trường chuyển nhượng chuẩn bị đóng cửa trong nay mai, trong lúc mùa bóng mới bắt đầu diễn ra.

Một cách ví von thì Premier League đang phải bơi qua World Cup 2018 và về lí thuyết, họ sẽ mỏi mệt hơn mọi năm. Thực tế thì Premier League trong mùa giải sau World Cup thường có những nhà vô địch bất ngờ và sự thật thì đội vô địch trong mùa giải sau World Cup luôn có số điểm rất thấp. Không quá khó để giải thích rằng, đấy là vì phần lớn đội bóng đều mất nửa đội hình do tham dự World Cup.

Trong trường hợp này, cơ hội xem ra không dành cho Tottenham, đội bóng có đến 9 cầu thủ có mặt trong các trận đấu bán kết, chung kết và tranh hạng 3 tại World Cup 2018. Thống kê cho thấy, các cầu thủ của Mauricio Pochettino đã chơi tổng cộng 4.816 phút ở Nga, nhiều hơn bất cứ CLB nào trên thế giới. Nên nhớ, 11 cầu thủ của Tottenham đã thi đấu ở vòng knock-out.

Để so sánh, người láng giềng Arsenal dễ thở hơn nhiều nếu không muốn nói lần đầu tiên hiếm hoi, họ bước vào mùa giải sau World Cup trong tình trạng sung sức. Đấy là vì Pierre-Emerick Aubameyang của Gabon không có mặt ở Nga, Alexandre Lacazette bị gạt khỏi đội tuyển Pháp vô địch sau đó, Mesut Oezil thì bị loại từ rất sớm cùng đội tuyển Đức. Tính ra, cầu thủ của Unai Emery chỉ có mặt trên sân 1.820 phút, ít hơn khoảng 50 giờ so với cầu thủ của Tottenham.

Nếu muốn thấy rõ hơn nữa để xác định sự mệt mỏi có thể tác động đến cuộc đua giành chức vô địch, cầu thủ Man City mất 4.583 phút, Man United là 3.956 phút, Chelsea là 3.584 phút và Liverpool là 2.094 phút.

M.U may mắn nhất, Liverpool đen đủi nhất Premier League mùa trước

M.U may mắn nhất, Liverpool đen đủi nhất Premier League mùa trước

Một nghiên cứu chi tiết đã chỉ ra rằng M.U là một trong những đội bóng may mắn nhất ở Premier League mùa giải 2017/18 vừa qua, trong khi Liverpool lại đen đủi nhất.

Thực ra thì điều này còn phải được quyết định bằng quãng đường di chuyển của các cầu thủ với từng số phút đó trên sân. Thậm chí, thống kê dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn tầm hoạt động của cầu thủ mỗi đội là lớn như thế nào. Chẳng hạn như cầu thủ của Tottenham chạy hết 515,2km ở World Cup 2018, nhiều hơn bất cứ cầu thủ đội nào, trong khi Man City là 511,3km, Man United là 404,7km, Chelsea là 337,6km, Liverpool là 229,9km và Arsenal là 184,5km.

Giải pháp tăng cường lực lượng

Khi nhìn vào những thống kê trên và việc Man United có thể không có nguyên một đội hình cho trận mở màn trước Leicester, người ta dễ dàng thông cảm cho Jose Mourinho nếu ông kêu gào đội chủ sân Old Trafford đưa về những cầu thủ mới. Bởi khi nhiều người chỉ mới trở lại sau kì nghỉ hè hoặc đã trở lại trước đó nhưng không có thể lực tốt nhất, Mourinho cần có những cầu thủ thay thế kịp thời. Chả lẽ ông sẽ phải chờ thêm ít nhất 1 tháng nữa để tất cả vào guồng và rồi chứng kiến các đối thủ cạnh tranh bỏ xa mình trên bảng xếp hạng?

Điều này có lẽ đã giải thích tại sao Premier League đã đổ hơn 1 tỉ euro vào thị trường chuyển nhượng hè năm nay, trong khi Serie A chi 927 triệu euro, La Liga chi 643 triệu euro, Bundesliga chi 415 triệu euro và Ligue 1 khiêm tốn với 376 triệu euro.

Đi sâu hơn, Liverpool dẫn đầu danh sách mua sắm ở Premier League với 4 bản hợp đồng được đánh giá chất lượng là thủ môn Alisson Becker, các tiền vệ Fabinho, Naby Keita và Xherdan Shaqiri.

Để so sánh, Arsenal đưa về 5 cầu thủ mới, Chelsea là 2 cầu thủ, Man City là 1 cầu thủ, Man United là 3 cầu thủ và Tottenham đến giờ chưa có ai, trong khi thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 9/8. Như vậy, nếu không có gì ngạc nhiên trong một mùa giải được dự báo là rất khó lường vì tác động của World Cup 2018, Tottenham của Pochettino sẽ khởi động chậm hơn tất cả. Đành rằng Pochettino có một đội hình chất lượng, nhưng khi dư âm của cả tháng trời cày ải trên đất Nga vẫn đang diễn ra, thật khó để cầu thủ của ông sẵn sàng cho mùa giải mới trong một thời gian ngắn từ ngày 15/7 đến nay, tức là họ chỉ có chưa đến 30 ngày cho nghỉ hè, tập luyện và ra sân.

Dĩ nhiên, Premier League vẫn sẽ là Man City và phần còn lại nhưng ai có thể đoán được chắc chắn đội bóng sẽ lên ngôi vào mùa hè năm sau?

4 Premier League mùa giải mới có 4 thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi Unai Emery dẫn dắt Arsenal, Marco Silva ở Everton, Manuel Pellegrini ở West Ham và Maurizio Sarri ở Chelsea.

3 3 đội bóng lên chơi ở Premier League mùa này là Wolves, Cardiff và Fulham, thay thế cho Stoke, West Brom và Swansea.

1 Sẽ có 1 trận đấu diễn ra sớm nhất của vòng 1 Premier League là giữa Man United và Leicester vào ngày 10/8.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN